Giúp đỡ người tìm về nẻo thiện

Bảo Bình |

 Công tác tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) là quá trình thực hiện tổng thể các biện pháp nhằm quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù được hòa nhập cộng đồng, tránh tái phạm và vi phạm pháp luật. Đây là một chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm giáo dục, cải tạo người phạm tội trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội đã và đang được thực hiện có hiệu quả ở các huyện vùng cao của tỉnh.

 
  Buổi ngoại khóa với nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy học đường được tổ chức tại Trường THCS và THPT Đakrông - Ảnh: CAĐK

Thị trấn Krông Klang là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, tập trung nhiều đối tượng hoạt động phạm tội. Đặc biệt, trong những năm gần đây, dưới tác động của mặt trái cơ chế thị trường, hội nhập, mở cửa đã làm nảy sinh nhiều tiêu cực, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân như: tranh chấp, khiếu kiện.

Tình hình hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, táo bạo và vi phạm pháp luật ở độ tuổi thanh thiếu niên ngày càng chiếm tỉ lệ cao, tập trung chủ yếu ở các loại tội phạm cướp, cướp giật, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, ma túy, buôn bán hàng cấm... Chính vì vậy, số lượng các đối tượng thi hành án hình sự (THAHS) tại cộng đồng và số tù tha về những năm gần đây có nhiều biến động dẫn đến công tác quản lý THAHS và tổ chức THNCĐ gặp nhiều khó khăn.

Theo báo cáo của thị trấn, hiện địa phương đang quản lý 11 người chấp hành xong án tù trở về địa phương THNCĐ, trong đó có 8 người từng vi phạm pháp luật liên quan đến tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chủ tịch UBND thị trấn Krông Klang Phan Thị Hằng cho biết, chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp cùng với các gia đình để quản lý, theo dõi, giám sát người chấp hành xong án phạt tù, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ tìm kiếm việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống, xóa bỏ mặc cảm, tự tin, THNCĐ, trở thành người có ích cho xã hội.

Các ban, ngành chức năng, các hội đoàn thể cũng thường xuyên phối hợp, quán triệt cho cán bộ, hội viên tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các kiến thức pháp luật để nâng cao nhận thức, hiểu biết của Nhân dân về công tác THAHS và THNCĐ, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội phạm, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Toàn huyện Đakrông hiện có 30 đối tượng đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng, hưởng án treo. Công tác quản lý và giám sát các đối tượng này được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật, góp phần quan trọng vào việc duy trì ANTT trên địa bàn.

Lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn theo dõi, kiểm tra việc chấp hành án của từng cá nhân, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo bản án đã tuyên. Có 54 người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương để THNCĐ. Công tác quản lý và hỗ trợ nhóm đối tượng này đã được triển khai với nhiều biện pháp thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để họ ổn định cuộc sống và tránh xa con đường phạm tội.

Theo đó, chính quyền địa phương, lực lượng công an, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại 12/12 thôn của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc phổ biến các quy định pháp luật hiện hành về THADS, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù cũng như làm rõ quyền lợi và trách nhiệm của họ trong quá trình THNCĐ.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận là sự thay đổi trong thái độ của cộng đồng đối với những người từng lầm lỡ. Sự kỳ thị, định kiến dần được giảm thiểu, thay vào đó là sự cảm thông và tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù có cơ hội ổn định cuộc sống, tìm kiếm việc làm và THNCĐ.

Mô hình “Giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương THNCĐ” tại địa bàn thị trấn Krông Klang được xây dựng nhằm tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý, đào tạo nghề, tạo việc làm, giúp người hoàn lương từng bước THNCĐ, tránh kỳ thị, phân biệt đối xử, góp phần giữ vững ANTT và phát triển KT-XH địa phương.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về THADS và THNCĐ, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người chấp hành xong hình phạt tù, người được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của việc tạo điều kiện cho họ ổn định cuộc sống, tránh bị kỳ thị, phân biệt đối xử. Phát huy vai trò của cộng đồng trong việc giám sát, động viên, hỗ trợ các đối tượng có cơ hội phát triển bản thân, tìm kiếm việc làm, tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, qua đó phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT tại địa phương.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thông qua các hội đoàn thể nhận ủy thác đã tăng cường hướng dẫn, tổ chức bình xét, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, trong đó có đối tượng chấp hành xong hình phạt tù.

Kết quả, đã có 3 đối tượng được vay vốn với tổng số tiền 200 triệu đồng để sản xuất kinh doanh. Từ nguồn vốn vay, các đối tượng đã có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo và THNCĐ.

Những nỗ lực này không chỉ mang tính nhân văn sâu sắc mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT, an toàn xã hội. Khi những người hoàn lương nhận được sự cảm thông, chia sẻ và hỗ trợ từ cộng đồng, họ sẽ có thêm động lực để xây dựng lại cuộc đời, trở thành những công dân có ích.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Hương ước, quy ước - Nền tảng văn hóa của cộng đồng

Trần Tuyền |

Trong cấu trúc đời sống xã hội, hương ước, quy ước từ lâu đã là thiết chế văn hóa mềm, có vai trò bổ trợ hiệu quả cho hệ thống pháp luật nhà nước. Việc HĐND tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 118/2024/NQ-HĐND, quy định mức hỗ trợ kinh phí xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư, không chỉ là một chính sách tài chính đơn thuần mà còn là một cam kết chính trị - văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, nhằm phục hồi và phát huy tinh thần tự quản, giá trị văn hóa cộng đồng trong quản lý xã hội từ cơ sở.

Người cán bộ tận tụy vì cộng đồng

Hoài Nhung |

Bằng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tụy dành cho công việc, anh Lê Nhật Minh (sinh năm 1982), Bí thư Chi bộ, Khu phố trưởng Khu phố 5, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh đã lãnh đạo thực hiện quá trình xây dựng đô thị văn minh ở khu phố đạt nhiều kết quả nổi bật. Bên cạnh đó, anh còn đi đầu trong việc chăm lo đời sống, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế; gương mẫu thực hiện và lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng góp phần mang lại niềm vui cho những người yếu thế.

Cộng đồng ủng hộ nam shipper bị sét đánh trúng hơn 107 triệu đồng

Quang Hải |

Hơn 107 triệu đồng từ những nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã được đại diện các nhóm thiện nguyện ở Quảng Trị vào Bệnh viện Trung ương Huế trao tận tay cho gia đình nam shipper bị sét đánh trúng đang điều trị tại đây.