Hải Lăng: Hơn 1.800 hộ dân bị ngập nước do mưa lũ

Lê An |

Do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, nước lũ dâng cao đã làm huyện bị ngập nước trên diện rộng. Hơn 1.805 hộ dân bị nước ngập vào nhà. Các địa phương đã di dời 301 hộ với 748 nhân khẩu. Hiện tại, nước ở vùng hạ lưu các con sông vẫn đang tiếp tục lên chậm.


Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Hải Lăng (Quảng Trị), đến sáng nay 16/11, tại xã Hải Phong toàn bộ các tuyến đường giao thông liên thôn, trục thôn trên địa bàn xã đã bị ngập sâu từ 0,5 – 1,5 m; đường liên xã Tân - Sơn - Hoà đã ngập từ 0,3 – 0,6 m. Số hộ dân bị ngập là 749 hộ với mức nước ngập từ 0,2 – 0,7 m; trong đó: thôn Câu Hà 70 hộ, thôn Văn Quỹ 65 hộ, thôn Văn Trị 130 hộ, thôn Hưng Nhơn 95 hộ, thôn An Thơ 165 hộ, thôn Phú Kinh 185 hộ, thôn Hội Điền 39 hộ.

Nhiều địa phương tại huyện Hải Lăng hiện vẫn đang ngập sâu - Ảnh: L.A
Nhiều địa phương tại huyện Hải Lăng hiện vẫn đang ngập sâu - Ảnh: L.A
Nhiều địa phương tại huyện Hải Lăng hiện vẫn đang ngập sâu - Ảnh: L.A

Xã Hải Chánh, một số tuyến đường thấp ở các thôn Nam Chánh, Hội Kỳ, Mỹ Chánh, Xuân Lộc nước ngập từ 0,1 - 0,3 m. Có 87 hộ bị ngập lụt. Chính quyền địa phương đã di dời 59 hộ với 186 nhân khẩu.

Đường tránh lũ huyện Hải Lăng nhiều đoạn bị ngập sâu - Ảnh: L.A
Đường tránh lũ huyện Hải Lăng nhiều đoạn bị ngập sâu - Ảnh: L.A
Đường tránh lũ huyện Hải Lăng nhiều đoạn bị ngập sâu - Ảnh: L.A

Xã Hải Sơn, một số trục đường thôn Hà Lộc, Đông Sơn ngập từ 0,2 – 0,6 m; đường liên xã Sơn - Hòa đoạn thôn Đông Sơn nước đã tràn đường. Toàn xã có 32 hộ dân nước đã ngập vào nhà. Đặc biệt, tại thôn Đông Sơn có một nhà bị sạt lở đất gần nhà.

Xã Hải Trường, một số tuyến đường liên xóm đã bị ngập từ 0,1 – 0,6m; tuyến đường Thượng Sơn đã ngập một số đoạn, đoạn sâu nhất khoảng 0,5m; tuyến đường đê bao xã nước đã tràn đê bao, một số đoạn nước đã ngập khoảng 0,5 – 0,6m. Hiện nước ở khu vực Trường Xuân, Trường Thọ (thôn Tân Xuân Thọ) đã hạ, giao thông đi lại bình thường. Khu vực đồng bằng hiện nước đang lên chậm, hiện còn thấp hơn mức lũ năm 2020 khoảng 0,4 m. Toàn xã có 22 hộ nước đã vào nhà. Đã di đời 12 hộ với 26 nhân khẩu.

Đường tránh lũ ngập sâu, người dân phải sử dụng ghe thuyền để di chuyển qua các đoạn ngập - Ảnh: L.A
Đường tránh lũ ngập sâu, người dân phải sử dụng ghe thuyền để di chuyển qua các đoạn ngập - Ảnh: L.A

Xã Hải Lâm, các tuyến đường giao thông liên thôn, xã ngập sâu từ 1 – 1,5m; các hồ đập vượt tràn xả lũ. Toàn xã có 185 hộ gia đình bị ngập từ 0,2 – 1 m; đã di dời 57 hộ với 104 nhân khẩu.

Tại xã Hải Định nước vẫn đang tiếp tục dâng cao, hiện còn thấp hơn mốc lũ năm 2020 khoảng 0,2 m. Nước lũ đã làm một số tuyến đường liên xóm bị ngập từ 0,5 – 0,8m; tuyến đường Tỉnh lộ 582 đã ngập một số đoạn, đoạn sâu nhất khoảng 0,9m; tuyến đê bao xã nước đã tràn đê bao, một số đoạn nước đã ngập khoảng 0,8 – 1,2 m. Có 102 hộ nước vào nhà từ 0,1 – 0,6m. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo di dời 102 hộ với 327 khẩu đến nơi an toàn; trong đó: thôn Thiện Tây 22 hộ, 65 khẩu; thôn Thiện Đông 20 hộ, 56 khẩu; thôn Trung Đơn 40 hộ, 153 khẩu; thôn Phước Điền 20 hộ, 53 khẩu.

Lực lượng chức năng chăng dây cảnh báo tại những đoạn đường bị ngập - Ảnh: L.A
Lực lượng chức năng chăng dây cảnh báo tại những đoạn đường bị ngập - Ảnh: L.A

Xã Hải Ba hiện nước đang lên, một số tuyến đường thôn đã ngập 0,2 – 0,7 m, đường liên xã Ba – Quế - Dương và đường quốc lộ 49C ngập một số đoạn với mức từ 0,1 – 0,4 m. Đã di dời tại chỗ 2 hộ với 2 khẩu.

Xã Hải Thượng, các tuyến đường của thôn Thượng Xá và một số tuyến đường của thôn Đại An Khê đã ngập sâu từ 0,5 – 1,2m. Toàn xã có 364 hộ bị ngập từ 0,2 – 0,5m. Đã di đời 32 hộ với 41 nhân khẩu.

Các tuyến đường giao thông bị ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe thuyền - Ảnh: L.A
Các tuyến đường giao thông bị ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe thuyền - Ảnh: L.A
Các tuyến đường giao thông bị ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe thuyền - Ảnh: L.A

Hiện tại, các xã Hải Thượng, Hải Hưng nước đang dâng lên, đường Xuân – Quy – Vĩnh đã tràn nhiều đoạn từ 0,3 - 0,5 m. Các xã còn lại nước ngập trên một số tuyến đường, tình hình cơ bản ổn định.

Về giáo dục, có 19 điểm trường bị ngập với tổng số học sinh nghỉ học do ảnh hưởng lũ lụt là hơn 5.300 em.

Về thiệt hại công trình giao thông, thủy lợi, tuyến kênh mương ở thôn Thượng Nguyên, xã Hải Lâm bị sạt lở 120m; kè đường liên thôn Xuân Lâm – Thượng Nguyên, xã Hải Lâm bị sạt lở khoảng 300m. Tường rào Trường TH&THCS Hải Thọ (khu vực tiểu học) bị sập dài khoảng 10m. Cầu Câu Nhi, xã Hải Phong bị sụt lún mồ cầu phía Hải Sơn khoảng 0,5m. Tuyến kè tại thôn Mỹ Thủy bị sạt lở 4 đoạn, chiều dài 35 mét.

Lực lượng chức năng xã Hải Định hỗ trợ di dời người dân - Ảnh: L.A
Lực lượng chức năng xã Hải Định hỗ trợ di dời người dân - Ảnh: L.A
Lực lượng chức năng xã Hải Định hỗ trợ di dời người dân - Ảnh: L.A

Hiện tại UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện việc chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ. Đồng thời, bám sát, cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ để kịp thời triển khai phương án ứng phó theo kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt là sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời cứu hộ, cứu nạn, di đời người dân, đồng thời giúp dân khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Huy động 200 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 19 giúp huyện Cam Lộ khắc phục sau lụt

Lê Trường |

Ngày 14/11, Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) Trần Anh Tuấn cho biết, để hỗ trợ Nhân dân các khu vực bị ngập lụt khắc phục hậu quả, địa phương đã huy động hỗ trợ từ Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968) 200 cán bộ, chiến sĩ về giúp đỡ bà con dọn dẹp sau mưa lũ.

Cam Lộ: Khẩn trương tìm kiếm 65 con bò bị cuốn trôi do lụt

Lê Trường |

Sáng nay 14/11, thông tin từ UBND thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) cho biết, địa phương đang khẩn trương chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ các gia đình ở Khu phố 8 tìm kiếm 65 con bò bị cuốn trôi do mưa lớn đêm qua.

Cam Lộ: 800 hộ dân bị ngập, hơn 2.700 học sinh nghỉ học do mưa lụt

Lê Trường |

Sáng nay 14/11, thông tin từ UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, do mưa lớn kéo dài từ hôm qua 13/11 đến sáng nay 14/11 đã khiến một số địa phương trên địa bàn huyện bị ngập lụt diện rộng ở nhiều khu dân cư ven sông Hiếu.

Sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển

PV |

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thị xã, thành phố; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các sở: Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Đài PTTH tỉnh và Báo Quảng Trị về việc ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển.