Hiệu quả từ các mô hình phòng, chống tội phạm ở Cam Lộ

Khánh Ngọc |

Những năm qua, công tác xây dựng, nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đặc biệt quan tâm chỉ đạo phát động sâu rộng, đem lại hiệu quả, tác dụng to lớn trong đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xác định công tác xây dựng mô hình đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cấp ủy, chính quyền ở huyện Cam Lộ đã chỉ đạo quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội nói chung và công tác xây dựng, nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm nói riêng.

Mô hình camera an ninh góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ - Ảnh: N.T.H
Mô hình camera an ninh góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ - Ảnh: N.T.H

Hằng năm, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị về công tác quốc phòng - an ninh, trong đó nhấn mạnh và tập trung chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng, nhân rộng các mô hình trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, vị trí của các mô hình phòng, chống tội phạm trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, qua đó vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tiếp nhận, quản lý giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ tàng trữ trái phép, phòng cháy, chữa cháy…

Trong 15 năm qua, thông qua các mô hình phòng, chống tội phạm ở cơ sở, các đoàn thể xã, phường, thị trấn thuộc huyện Cam Lộ đã trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ 246 người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng, đến thời điểm hiện tại đã có 203 người tiến bộ; vận động Nhân dân tự giác giao nộp 76 khẩu súng các loại, 116 viên đạn, cung cấp cho cơ quan công an trên 460 nguồn tin, trong đó có 390 nguồn tin có giá trị về an ninh trật tự, giúp lực lượng công an kịp thời giải quyết ổn định các vụ việc xảy ra trên địa bàn, không để phát sinh phức tạp, đột biến bất ngờ.

Để phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Cam Lộ phát triển mạnh và đi vào chiều sâu, lực lượng công an từ huyện đến cơ sở tổ chức 161 cuộc khảo sát đánh giá thực trạng, phân loại chất lượng hoạt động của mô hình phòng, chống tội phạm; xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình phát huy tác dụng tốt, nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình trung bình, loại bỏ mô hình hoạt động kém, đồng thời nghiên cứu, phát triển mô hình mới phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng địa bàn, từng cụm dân cư, từng cơ quan, doanh nghiệp, trường học…

Đến năm 2021, toàn huyện có 13 dạng mô hình với 140 mô hình phòng, chống tội phạm. Qua tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng toàn diện các mô hình, đã thanh loại 2 dạng mô hình với 5 mô hình không còn phù hợp là bảo vệ tài sản ngoài trời và cụm giáp ranh; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, vướng mắc và định hướng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và xây dựng, nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm nói riêng.

Theo đó, tập trung xây dựng, nhân rộng, nâng cao hiệu quả các mô hình có chức năng thực hành tự phòng, tự quản, tự bảo vệ đã phát huy hiệu quả thực tế, như mô hình “Phật giáo Cam Lộ tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới”, “Giáo xứ Phước Tuyền chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới”, “Nhân dân Bản Chùa tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới”; “Họ, tộc không có người vi phạm pháp luật”, “Cựu chiến binh huyện Cam Lộ tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ an ninh, trật tự”, “Tổ thanh niên xung kích, tự quản đảm bảo an ninh, trật tự và cứu nạn, cứu hộ”...

Thông qua công tác xây dựng, nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm đã nâng cao ý thức, trách nhiệm sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của Nhân dân, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, là điều kiện để Nhân dân thực hiện và phát huy quyền làm chủ, năng lực sáng tạo và tham gia trực tiếp vào công tác đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư.

Có thể khẳng định, hiệu quả hoạt động của các mô hình đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian qua trên địa bàn huyện Cam Lộ là đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, được các chức sắc, chức việc, giáo dân, phật tử và Nhân dân của 186 họ tộc toàn huyện ủng hộ.

Thực tế hoạt động của mô hình phòng, chống tội phạm ở cơ sở luôn gắn với các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, khuyến học, khuyến tài, xây dựng nông thôn mới… đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chung sức, đồng lòng xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng khối đoàn kết tương trợ lẫn nhau, động viên nhau chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, góp phần xây dựng quê hương yên bình, hạnh phúc.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Hơn 14,9 tỉ đồng xây dựng hệ thống camera giám sát an toàn giao thông, an ninh trật tự

Lê Trường |

Thông tin từ BanAn toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát ATGT kết hợp giám sát an ninh trật tự các khu vực trọng yếu trên địa bàn tỉnh.

Hiệu quả của hệ thống camera giám sát an toàn giao thông

Trần Tuyền |

Việc sử dụng hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông được kỳ vọng sẽ là biện pháp hiệu quả để xử lý hành vi cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ; góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trao đổi với Thượng tá LÊ MẠNH HÙNG, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Quảng Trị.

Phát hiện 1.121 trường hợp vi phạm luật giao thông thông qua hệ thống camera giám sát

Trần Tuyền |

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị, từ khi đưa vào hoạt động chính thức (ngày 1/12/2021) đến ngày 5/1/2022, hệ thống camera giám sát trên tuyến Quốc lộ 1 đã phát hiện 1.121 trường hợp vi phạm luật giao thông.

Triệu Phong phát huy mô hình camera an ninh

Ngọc Trang |

Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn huyện Triệu Phong (Quảng Trị) có nhiều đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả cao, trong đó có mô hình camera an ninh. Vì vậy, mô hình này đang được các địa phương trong huyện nhân rộng.