Hoàn cảnh đáng thương của gia đình anh Quyền

Hà Trang |

Hơn 1 năm qua, anh Trần Duy Quyền (sinh năm 1980), ở thôn Xuân Viên, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), vừa một mình lo toan việc chăm sóc, chạy chữa cho người vợ là chị Phan Thị Xanh (sinh năm 1982) bị bại liệt toàn thân, vừa phải nuôi nấng, bảo ban 3 con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học. Hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương, nay lại càng trở nên bi đát hơn khi số tiền vay mượn để chạy chữa cho vợ cứ tăng dần mà bệnh tình của chị Xanh thì ngày càng trở nặng hơn.

Anh Quyền và chị Xanh cưới nhau đã được hơn 10 năm. Trước đây, mặc dù kinh tế của gia đình vẫn còn nhiều khó khăn, thế nhưng anh chị luôn động viên nhau cố gắng lao động để nuôi dạy các con nên người. Những lúc nông nhàn, anh Quyền tranh thủ làm nhiều công việc khác nhau như thợ hồ, bốc vác để kiếm thêm thu nhập, chị Xanh thì vừa chăm sóc con cái, vừa xin làm thời vụ cho một xưởng may gia công gần nhà.

Anh Trần Duy Quyền chăm sóc người vợ bị bại liệt và 3 đứa con thơ dại - Ảnh: H.T​
Anh Trần Duy Quyền chăm sóc người vợ bị bại liệt và 3 đứa con thơ dại - Ảnh: H.T​

Năm 2019, khi trên đường đến xưởng may để nhận sản phẩm về làm, chị Xanh không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, chấn thương sọ não, dẫn đến bại liệt toàn thân. Sau 9 tháng đưa vợ vào cấp cứu và điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế với số tiền vay mượn lên đến trên 200 triệu đồng, anh Quyền đành phải đưa vợ về nhà để chăm sóc mặc dù bệnh tình của chị chưa thuyên giảm bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. “Các con của tôi còn quá nhỏ, cháu đầu chỉ mới học lớp 4, còn cháu út thì chưa tròn 4 tháng tuổi. Vợ tôi hiện tại sức khỏe rất yếu, cân nặng chỉ còn chưa đến 30 kg, không thể tự ăn uống, vệ sinh nên tôi phải túc trực ngày đêm để chăm sóc vợ và ẵm bồng con thơ khát sữa. Tôi cũng muốn đi xa kiếm thêm việc làm, tăng thu nhập để chăm lo cho vợ và các con tốt hơn, trả bớt khoản nợ đã vay trước đó, thế nhưng vì hoàn cảnh quá ngặt nghèo nên bây giờ tôi cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để vực dậy kinh tế gia đình, nuôi dạy các con học hành đến nơi đến chốn…”, anh Quyền nghẹn ngào nói.

Trao đổi với chúng tôi về hoàn cảnh đáng thương của gia đình anh Quyền, Bí thư đoàn cơ sở xã Hải Dương, huyện Hải Lăng Nguyễn Ngọc Thừa cho biết: “Bên cạnh khoản trợ cấp xã hội 810 ngàn đồng/tháng của Nhà nước mà gia đình anh Quyền đang được nhận, từ năm 2020 đến nay, Đoàn cơ sở xã Hải Dương đã vận động, quyên góp kinh phí để đỡ đầu cho cháu Trần Thị Hồng Tươi, hiện đang học lớp 4, Trường Tiểu học và THCS Hải Dương, là con gái đầu của anh chị mỗi tháng từ 100 - 300 ngàn đồng nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với gia đình, qua đó kịp thời động viên cháu cố gắng học tập, rèn luyện. Thế nhưng, với những khó khăn chồng chất trước mắt, mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái cùng chung tay giúp đỡ, để gia đình anh Quyền vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”.

*Mọi sự ủng hộ anh Trần Duy Quyền xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Trần Duy Quyền, thôn Xuân Viên, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị khởi công xây dựng “ Ngôi nhà 100 đồng” cho 3 sĩ quan có hoàn cảnh khó khăn

Xuân Diện |

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 (1931 - 2021), hôm nay 12/3/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khởi công xây dựng “ Ngôi nhà 100 đồng” cho gia đình 3 sĩ quan có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Biên Cương |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, ngày 30/1, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình thăm, tặng quà thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Nhà máy Chế biến mũ cao su Cam Lộ và Công ty TNHH Cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy.

Trao trên 1.000 suất quà tết cho người khuyết tật, nạn nhân da cam và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thanh Lê |

Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, hôm nay 30/1/2021, Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam (NKT, NNDC), bảo trợ NKT và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao quà tết cho NKT, NNDC và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Phan Vĩnh |

Ngày 20/12/2020, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) tổ chức chương trình "Tiếp sức em đến trường" kết hợp tuyên truyền kỷ niêm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020).