Hội Chữ thập đỏ huyện Cam Lộ kêu gọi hỗ trợ hơn 27 tấn gạo qua “ATM gạo”

Lê Trường |

Mô hình “ATM gạo” được triển khai tại huyện Cam Lộ (Quảng Trị) vào tháng 11/2020. Sau 1 năm đi vào hoạt động, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện đã vận động, kêu gọi được 27 tấn gạo hỗ trợ cho 5.400 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh không may mắn trên địa bàn.

Máy “ATM gạo” được đặt tại trụ sở Hội CTĐ huyện, hoạt động vào thứ 5 hằng tuần. Máy hoạt động theo cảm biến, người nhận gạo chỉ cần nhấn nút, gạo sẽ tự động tuôn ra, mỗi lần được 5 kg.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận gạo tại máy “ATM gạo” của Hội CTĐ huyện Cam Lộ - Ảnh: L.T
Người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận gạo tại máy “ATM gạo” của Hội CTĐ huyện Cam Lộ - Ảnh: L.T

Chủ tịch Hội CTĐ huyện Cam Lộ Nguyễn Thị Mỹ Loan cho biết: “Trước bối cảnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, lượng người đến nhận gạo hỗ trợ từ máy khá lớn, để đảm bảo công tác phòng dịch chúng tôi phải bố trí hội viên hướng dẫn bà con xếp hàng lần lượt, đảm bảo khoảng cách, tuân thủ 5K. Đồng thời, hội đã có thông báo những đối tượng là hộ nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn phải có xác nhận của UBND xã hoặc mang theo các giấy tờ liên quan trước khi nhận gạo”.

Ngoài mô hình “ATM gạo”, gần 1 năm nay, Hội CTĐ huyện Cam Lộ đang triển khai Chương trình “Tủ quần áo nhân ái” với hơn 21 tấn quần áo cũ các loại hỗ trợ cho những người dân khó khăn trên địa bàn.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Chính phủ xuất cấp 741,285 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Trị

Tú Linh |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa  ký Quyết định số 1680/QĐ-TTg ngày 7/10/2021 về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Giá gạo Việt Nam tăng lên mức cao trong hai tháng rưỡi qua

Minh Hằng |

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên khoảng 425-430 USD/tấn, mức cao nhất kể từ giữa tháng 7/2021, so với mức 415-420 USD/tấn trong tuần trước.

Xuất cấp 71.000 tấn gạo hỗ trợ cho các tỉnh phòng, chống COVID-19

Hạnh Nguyễn |

Đối với 130.000 tấn gạo cấp cho 24 địa phương theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất đợt 1 gần 55.000 tấn, đợt 2 là 10.000 tấn và còn 65.000 sẽ triển khai xuất cấp sớm.

Xuất cấp gạo và hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh phòng, chống dịch

PV |

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 208.875 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 năm 2021.