Hội nghị trực tuyến hưởng ứng Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới và phát động triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi

Thanh Hải - Bội Nhiên |

Ngày 22/8/2024, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến hưởng ứng Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới và phát động triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Y tế, sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và 63 điểm cầu trong cả nước. 

Tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị, tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và đào tạo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế đã khẳng định tầm quan trọng của vaccine và tiêm chủng đối với sức khỏe và sự sống của con người đồng thời nêu bật những thành tựu của Việt Nam trong thực hiện chương trình tiêm chủng hơn 40 năm qua.

Đó là: Với hàng triệu trẻ em khắp trên cả nước được tiêm chủng vaccine thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng từ năm 1981 đến nay, Việt Nam đã thanh toán được bệnh đậu mùa và bại liệt vào năm 2000, loại trừ được uốn ván sơ sinh vào năm 2005 và giảm đáng kể số ca bệnh sởi, bạch hầu, ho gà, viêm não Nhật Bản cũng như khống chế và đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Y tế đã nhấn mạnh về những khó khăn, thách thức đối với hoạt động tiêm chủng trong giai đoạn hiện nay và nguy cơ bùng phát trở lại các loại dịch bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa bằng vaccine và các dịch bệnh mới trong bối cảnh đô thị hóa, biến đổi khí hậu; cơ chế chính sách về tiêm chủng có lúc không được liên tục, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và những khó khăn trong việc cung ứng vaccine đã khiến các tỷ lệ tiêm chủng vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng chưa đạt kế hoạch trong các năm từ 2020 đến 2023; tâm lý bài trừ và phong trào chống vaccine đe dọa phá hủy thành tựu tiêm chủng.

Do đó, Bộ trưởng Bộ Y tế đã phát động Tuần lễ Tiêm chủng với thông điệp chính là “Chung tay tiêm chủng phòng, chống dịch bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Điểm cầu tham dự Hội nghị trực tuyến hưởng ứng Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới và phát động triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: BỘI NHIÊN
Điểm cầu tham dự Hội nghị trực tuyến hưởng ứng Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới và phát động triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: BỘI NHIÊN

Tại Hội nghị, Bộ Y tế đã phát động triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi với hơn 1 triệu liều vaccine sởi đã được Tổ chức Y tế Thế giới phân bổ nhằm đảm bảo tiêm chủng đầy đủ và an toàn để bảo vệ trẻ em trước nguy cơ dịch sởi đang có xu hướng bùng phát trở lại trong thời gian gần đây.

Tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ. Ảnh: BỘI NHIÊN
Tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ. Ảnh: BỘI NHIÊN

Trung tâm Y tế huyện Đakrông nhận danh hiệu Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc

Bội Nhiên |

Ngày 15/8/2024, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã phối hợp Tổ chức Alive & Thrive khu vực Đông Á-Thái Bình Dương tổ chức lễ trao danh hiệu Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc cho Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Đakrông.

Hướng Hóa: Công bố dịch bệnh lở mồm long móng trâu, bò trên địa bàn xã Húc

Lê An |

Ngày 16/8, UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã có quyết định số 3263/QĐ-UBND công bố dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) trâu, bò trên địa bàn xã Húc kể từ ngày 5/8 cho đến khi có công bố hết dịch.

Bệnh viện anh hùng trên mảnh đất “lũy thép”

Bội Nhiên |

70 năm trước, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Nghị định số 68/Z.Y.C/NĐ/3A ngày 4/8/1955 thành lập Bệnh viện khu vực (BVKV) Vĩnh Linh. Kể từ khi thành lập đến nay, bệnh viện luôn nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh cao cả là chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Hai cháu bé ở Quảng Trị mắc bệnh Whitmore

Hoàng Dũng |

Hai cháu bé ở Quảng Trị nhiễm vi khuẩn Burkhoderia Pseudomallei (vi khuẩn gây bệnh Whitmore) sau khi được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế hiện có một trường hợp đã ra viện.