Hơn 2.000 hộ dân biên giới cam kết phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép

Tây Long |

Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Thượng tá Nguyễn Xuân Linh cho biết, hơn 2.000 hộ dân ở 2 xã thuộc địa bàn đồn quản lý là A Bung và A Ngo, huyện Đakrông (Quảng Trị) vừa ký cam kết nghiêm túc thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới. 

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Linh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay hiện đang quản lý hơn 14 km đường biên giới. Để phòng, chống COVID-19, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ của đồn cùng các lực lượng chức năng đã tham gia chốt chặn 24/24 giờ ở 4 chốt trên tuyến biên giới và 1 chốt kiểm soát liên ngành tại ngã ba A Ngo, xã A Ngo, huyện Đakrông. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép được đồn chú trọng.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và UBND xã A Ngo phối hợp phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới - Ảnh: Tây Long
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và UBND xã A Ngo phối hợp phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới - Ảnh: Tây Long 

“Người dân các bản biên giới trên địa bàn xã A Ngo, A Bung và các bản thuộc nước bạn Lào có quan hệ họ hàng, quen biết từ rất lâu nên thường xuyên sang thăm thân, giúp đỡ và tham gia các lễ hội truyền thống của nhau. Vì thế, việc tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết, nâng cao nhận thức trong phòng chống COVID - 19 là rất cần thiết”, Thượng tá Nguyễn Xuân Linh khẳng định.

Thượng tá Nguyễn Xuân Linh co biết thêm, bên cạnh tăng cường tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, cán bộ, chiến sĩ của đồn cũng đã vận động từ nhiều nguồn để hỗ trợ khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân 2 xã này.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Quảng Trị: Chủ động phối hợp phòng, chống COVID-19 trong doanh nghiệp

Ly Na |

Trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động và duy trì hoạt động sản xuất, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tăng cường chỉ đạo các cấp công đoàn coi trọng công tác phòng, chống dịch bệnh trong công nhân, viên chức, lao động, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm, nhất là tại các doanh nghiệp có nhiều lao động.

Quảng Trị mở đợt cao điểm phòng, chống COVID- 19, đảm bảo an toàn bầu cử

Anh Tuấn |

Quảng Trị sẽ mở đợt cao điểm phòng chống COVID-19 để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử, do đó, lực lượng liên ngành cần phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, ứng trực 24/24, kiểm soát tốt địa bàn, đồng thời làm tốt công tác dân vận nơi các chốt đứng chân.

Thủ tướng ban hành Nghị quyết về việc mua vaccine phòng COVID-19

PV |

Chính phủ giao Bộ Y tế khẩn trương tổ chức thực hiện mua vaccine một cách nhanh nhất để có thể triển khai tiêm vaccine trên diện rộng cho nhân dân.

Quảng Trị trao tặng vật tư y tế phòng, chống dịch cho 3 huyện của Lào

Nguyên Lý |

Trang thiết bị, vật tư y tế tỉnh Quảng Trị trao tặng các địa phương của nước bạn Lào để phòng, chống dịch gồm: dung dịch sát khuẩn, trang phục bảo hộ, nhiệt kế, máy phun khử khuẩn, khẩu trang...