Hơn 300 người thực tập phương án chữa cháy rừng quy mô cấp tỉnh

Lê Trường |

Ngày 23/3, tại khu vực rừng keo ở Tiểu khu 779 thuộc Phường 3, TP. Đông Hà (Quảng Trị) diễn ra chương trình thực tập phương án chữa cháy rừng quy mô cấp tỉnh có huy động nhiều lực lượng, phương tiện năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tỉnh Hà Sỹ Đồng; Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Thanh tham dự.

Chương trình thực tập huy động hơn 300 người cùng 40 phương tiện, thiết bị máy móc của nhiều lực lượng tham gia - Ảnh: Lê Trường
Chương trình thực tập huy động hơn 300 người cùng 40 phương tiện, thiết bị máy móc của nhiều lực lượng tham gia - Ảnh: Lê Trường
Chương trình thực tập phương án chữa cháy rừng quy mô cấp tỉnh năm nay huy động hơn 300 người cùng 40 phương tiện, thiết bị máy móc của nhiều lực lượng.

Phát biểu phát lệnh thực tập, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, Quảng Trị là tỉnh có diện tích rừng hơn 25.000 ha với đặc điểm khí hậu khắc nghiệt, ý thức sử dụng nguồn lửa, nhiệt của người dân chưa cao trong các khu vực có rừng làm tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng yêu cầu các lực lượng tham gia thực tập phát huy cao độ kỹ năng, chiến thuật, tuân thủ các tình huống để hoàn thành mục tiêu đề ra - Ảnh: Lê Trường
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng yêu cầu các lực lượng tham gia thực tập phát huy cao độ kỹ năng, chiến thuật, tuân thủ các tình huống để hoàn thành mục tiêu đề ra - Ảnh: Lê Trường
Vì vậy, để chủ động phòng ngừa và thống nhất về chỉ huy trong công tác PCCC rừng, yêu cầu Ban chỉ đạo PCCC rừng các cấp nâng cao tinh thần trách nhiệm với nguyên tắc “Phòng ngừa là chính, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời cháy rừng” theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đối với công tác thực tập lần này, yêu cầu các lực lượng tham gia phát huy cao độ về kỹ năng, chiến thuật, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, tuân thủ các tình huống, kịch bản đã phê duyệt để hoàn thành mục tiêu, chương trình đề ra. Sau khi kết thúc diễn tập, các đơn vị, lực lượng phải tổ chức rút kinh nghiệm để bổ sung, hoàn thiện phương án PCCC cấp tỉnh. Từ đó, làm cẩm nang quan trọng cho việc tổ chức thực tập trong những năm tiếp theo.

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH phối hợp triển khai nhiều biện pháp dập tắt đám cháy - Ảnh: Lê Trường
Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH phối hợp triển khai nhiều biện pháp dập tắt đám cháy - Ảnh: Lê Trường
Kịch bản đưa ra là tại khu vực rừng trồng keo thuộc Tiểu khu 779 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 quản lý xảy ra đám cháy tại lô 27, khoảnh 1 do người dân đốt tổ ong lấy mật gây ra. Thời điểm cháy vì thời tiết hanh khô, có gió mạnh nên đám cháy bùng phát, nhanh chóng cháy lan sang các lô xung quanh và sinh ra nhiều khói, khí độc gây khó khăn cho quá trình chữa cháy và thoát nạn.

Ngay lúc đó, lực lượng bảo vệ rừng, Đội PCCC cơ sở của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 đã tập trung dập tắt đám cháy nhưng do thời tiết khô nóng kèm gió mạnh khiến công tác chữa cháy gặp trở ngại.

Nhiều phương tiện, thiết bị của các lực lượng phối hợp nhuần nhuyễn trong thực tập phương án chữa cháy rừng - Ảnh: Lê Trường
Nhiều phương tiện, thiết bị của các lực lượng phối hợp nhuần nhuyễn trong thực tập phương án chữa cháy rừng - Ảnh: Lê Trường
Nhận định diễn biến phức tạp của đám cháy ngoài tầm kiểm soát của lực lượng tại chỗ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 báo cáo cấp trên để huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ. Sau khi lực lượng PCCC Phường 3, Phường 4, phường Đông Lễ và các lực lượng liên quan đến hiện trường đã phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở tiến hành các biện pháp chữa cháy. Tuy nhiên, đám cháy tiếp tục phát triển và lan rộng, các phế liệu chiến tranh sót lại liên tục phát nổ, gây nguy hiểm cho lực lượng chữa cháy.

Để chi viện, UBND TP. Đông Hà báo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh đề nghị hỗ trợ. Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH nhanh chóng điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, thiết bị đến hiện trường. Tại đây, lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH phối hợp các lực lượng, sử dụng phương tiện, trang thiết bị cần thiết để tổng tấn công phun nước dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Thanh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích - Ảnh: Lê Trường
Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Thanh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích - Ảnh: Lê Trường
Thông qua chương trình thực tập nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, Nhân dân và các chủ rừng hiểu rõ tầm quan trọng của rừng cũng như những thiệt hại do cháy rừng gây ra. Đây cũng là dịp nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng; sự phối kết hợp giữa các lực lượng trên địa bàn, củng cố kỹ năng các lực lượng trong công tác PCCC rừng.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh tặng bằng khen và giấy khen vì có thành tích trong tổ chức thực tập phương án chữa cháy rừng có huy động nhiều lực lượng, phương tiện năm 2023.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Đông Hà: Ra mắt mô hình Khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy

Hải Phi |

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND Phường 3, TP. Đông Hà tổ chức lễ phát động xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy, đồng thời ra mắt mô hình “Khu dân cư an toàn PCCC” tại địa bàn Khu phố 7. Đây là một trong những địa bàn được chọn làm điểm để nhân rộng mô hình ra toàn tỉnh.

Tăng cường phòng cháy chữa cháy trong mùa cao điểm nắng nóng

Thành Nam |

Thông thường, từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm, điều kiện khí hậu, thời tiết tại địa bàn tỉnh Quảng Trị rất khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài.

Chủ động phòng, chống cháy rừng trong mùa khô

Lê An |

Hiện nay thời tiết đang bước vào cao điểm mùa khô, nguy cơ xảy ra cháy rừng đang ở mức cao. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) đang được các địa phương, đơn vị chủ động triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ.

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng ở huyện Đakrông

Lê An |

Ngày 9/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đi kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng tại huyện Đakrông.