Hơn 8.000 đoàn viên, thanh niên hưởng ứng ngày “Chủ nhật xanh”

Phương Trinh |

Tuổi trẻ toàn tỉnh Quảng Trị vừa đồng loạt ra quân hưởng ứng ngày “Chủ nhật xanh” lần thứ 1 năm 2022.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Huyện đoàn Hướng Hoá tổ chức điểm cấp tỉnh với các hoạt động: Trồng mới hơn 200 cây xanh tại khu tái định cư xã Hướng Việt; xây dựng 1 km kênh mương dẫn nước vào đồng ruộng tại thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt; sửa chữa 1 tuyến đường tại xã Húc; xây dựng tuyến đường “Thanh niên tự quản” tại xã Thuận và ra quân vệ sinh môi trường.

Đoàn viên thanh niên Quảng Trị vệ sinh môi trường trong ngày “Chủ nhật xanh”- Ảnh: Phương Trinh
Đoàn viên thanh niên Quảng Trị vệ sinh môi trường trong ngày “Chủ nhật xanh”- Ảnh: Phương Trinh

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tích cực triển khai đồng loạt các công trình, phần việc thiết thực. Kết quả, tuổi trẻ toàn tỉnh đã trồng 8.000 cây xanh; tu sửa 1,5 km đường giao thông nông thôn; thu gom 2.300 m³ rác thải, bóc xóa 350 biển quảng cáo, rao vặt sai quy định; sửa chữa, phát quang 5 km đường giao thông nông thôn; nạo vét 3 km kênh mương nội đồng; xử lý 18 điểm rác thải sai quy định; chỉnh trang 16 khuôn viên nhà văn hóa, điểm vui chơi cho trẻ em; ra quân vệ sinh môi trường dọc 2 km đường biển; thu gom, xử lý 1 tấn rác thải, làm sạch môi trường tại khu vực các bãi biển; tổ chức 24 đội hình tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 1 lần, túi ni lông, thay thế túi ni lông bằng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường biển tại khu vực bãi biển.

Đồng thời tặng 125 suất quà an sinh bao gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh trị giá 25 triệu đồng. Các hoạt động thu hút hơn 8.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh tham gia.

Đây là hoạt động thường xuyên và thiết thực của đoàn thanh niên với ý nghĩa chung tay xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp; thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ nhằm góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua các hoạt động đã góp phần hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Thúc đẩy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên

Anh Quân |

Tháng 3 hằng năm, đoàn viên, thanh niên cả nước nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng sôi nổi tổ chức các phong trào, hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên nhằm tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp trong xã hội. Tháng Thanh niên còn là dịp để cấp ủy đảng, hệ thống chính trị các cấp thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với thế hệ trẻ.

Thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người yếu thế bị nhiễm COVID-19

Tố Trinh |

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ và hỗ trợ người già, người tàn tật neo đơn, trẻ em mồ côi, cựu thanh niên xung phong cô đơn, người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị mắc COVID-19 đang trong thời gian cách ly, điều trị tại nhà, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện như: “Tổ thanh niên xung kích hỗ trợ người già neo đơn, người khuyết tật là F0” tại TP. Đông Hà; “Đội thanh niên tình nguyện công tác xã hội” tại thị xã Quảng Trị; Đội hình “Shipper áo xanh - Đi chợ giúp dân” tại huyện Hải Lăng; “Đội tình nguyện phản ứng nhanh” tại huyện Đakrông,… với sự tham gia của gần 100 đoàn viên, thanh niên, y bác sĩ và trí thức trẻ tình nguyện.

Đoàn viên thanh niên huyện đảo Cồn Cỏ ra quân vệ sinh môi trường

Đ.V |

Hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia năm 2022, ngày 5/3, đoàn viên thanh niên toàn huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã đồng loạt ra quân tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

Hướng Hóa: 120 thanh niên người Vân Kiều, Pa Kô lên đường nhập ngũ

Nguyễn Đình Phục |

Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng nay 17/2, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân dự lễ.