Hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức về bom mìn 4/4

Trúc Phương |

Hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức về bom mìn 4/4, tối 3/4, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ đạo (BCĐ) khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình “Ngày thế giới nâng cao nhận thức về bom mìn và Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn” với chủ đề “Chung tay phòng, chống bom mìn, vật liệu nổ vì an toàn và sức khỏe cộng đồng”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam; Viên chức chính trị, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam Dew Bazil; Giám đốc Quốc gia Tổ chức Quỹ viện trợ Na Uy (NPA) tại Việt Nam Jan Erik Stoa cùng đại diện các tổ chức quốc tế tham dự chương trình.

Chương trình “Ngày thế giới nâng cao nhận thức về bom mìn và Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn” năm nay có sự tham gia của gần 400 người là cán bộ, nhân viên, đoàn viên tiêu biểu của các tổ chức hành động bom mìn trên địa bàn toàn tỉnh và các nạn nhân, gia đình nạn nhân bom mìn.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam khẳng định, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Trị đã và đang triển khai thành công Chương trình hành động bom mìn cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2025. Hai năm qua, tuy chịu ảnh hưởng nặng nề bởi COVID – 19 song các tổ chức, dự án hành động bom mìn vẫn đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, đã rà phá trên 25.000 ha đất bị ô nhiễm bom mìn nặng, phát hiện và xử lý an toàn trên 770.000 bom mìn, vật nổ; hỗ trợ hàng nghìn nạn nhân bom mìn; nâng cao nhận thức về nguy hiểm bom mìn cho hầu hết người dân và học sinh trong toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam trao quà cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân bom mìn - Ảnh: T.P
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam trao quà cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân bom mìn - Ảnh: T.P

Hiện Quảng Trị có gần 1.000 nhân viên kỹ thuật địa phương được đào tạo, có kỹ năng chuyên môn cao và trang cấp thiết bị, phương tiện hiện đại, trong đó có nhiều đội nữ rà phá bom mìn. Đây là nguồn lực quan trọng trong việc giải quyết hậu quả bom mìn bền vững của tỉnh Quảng Trị hiện nay và giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại chương trình, Viên chức chính trị, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam Dew Bazil cho biết, sự kiện “Ngày thế giới nâng cao nhận thức về bom mìn và Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn” được tổ chức tại Quảng Trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là nơi hai nước Mỹ - Việt Nam đạt được những thỏa thuận thông qua hợp tác cùng khắc phục hậu quả bom mìn để lại sau chiến tranh.

“Đến hiện tại, tuy vẫn chưa đạt được mục tiêu giúp Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng trở thành nơi an toàn với bom mìn sau chiến tranh vào năm 2025 nhưng chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cùng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh, các tổ chức phi chính phủ và các địa phương cho đến khi thực hiện được mục tiêu cuối cùng”, ông Dew Bazil nhấn mạnh.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã công bố tiến độ khảo sát, rà phá và bản đồ ô nhiễm bom chùm tại Quảng Trị do Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh/QTMAC thu thập và quản lý từ năm 2013 đến nay. Theo đó, tính đến tháng 3/2022, tỉnh Quảng Trị đã xác định và lập bản đồ cho 1.048 khu vực khẳng định ô nhiễm bom chùm với tổng diện tích 50.861 ha. Trong giai đoạn 2016 – 2022, toàn tỉnh đã khảo sát được hơn 42.000 ha diện tích khẳng định ô nhiễm bom chùm, gấp 27 lần so với giai đoạn 2011 – 2015. Theo tính toán, tổng diện tích khu vực khẳng định ô nhiễm bom chùm tại Quảng Trị sẽ đạt khoảng 62.000 ha vào giữa năm 2023 và tổng diện tích được rà phá sẽ đạt khoảng 30.000 ha vào năm 2025.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải chạy trực tuyến “Vì sức khỏe cộng động – Ủng hộ nạn nhân bom mìn” - Ảnh: T.P
Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải chạy trực tuyến “Vì sức khỏe cộng động – Ủng hộ nạn nhân bom mìn” - Ảnh: T.P

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các vận động viên đã tham gia giải chạy trực tuyến “Vì sức khỏe cộng động – Ủng hộ nạn nhân bom mìn”. Tuy chỉ diễn ra trong vòng 10 ngày nhưng hoạt động này đã thu hút sự tham gia của hơn 200 vận động viên trong và ngoài nước, quyên góp cho Quỹ hỗ trợ nạn nhân bom mìn hơn 17 triệu đồng. Đồng thời thời trao tặng 26 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân bom mìn trên địa bàn tỉnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Triển khai nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh năm 2022

Q.H |

Ngày 31/3, Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp tổng kết nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự cuộc họp.

Vận động 2.530 tỉ đồng viện trợ không hoàn lại để khắc phục hậu quả bom mìn

Tây Long |

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị, tính riêng 10 năm triển khai chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn quốc gia, bên cạnh ngân sách nhà nước hỗ trợ, tỉnh Quảng Trị đã xúc tiến, vận động được 109 dự án viện trợ không hoàn lại cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Tổng kinh phí huy động được từ các dự án lên đến hơn 110 triệu USD, tương đương 2.530 tỉ đồng.

Thành lập đội nữ rà phá bom mìn đa nhiệm vụ của Dự án RENEW

Thanh Trúc |

Trên cơ sở đề xuất của Sở Ngoại vụ, UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản đồng ý về việc thành lập đội nữ rà phá bom mìn lưu động đa nhiệm trong khuôn khổ dự án “Phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh (RENEW) - Chương trình khảo sát và rà phá bom mìn tại Quảng Trị, giai đoạn 2018-2022” do tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) viện trợ không hoàn lại được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1220/QĐ-TTg ngày 20/9/2018.

Nỗ lực để trở thành kỹ thuật viên hàng đầu về hủy nổ bom mìn

Tây Long |

Được lựa chọn tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về hủy nổ bom mìn cấp độ 3, anh MAI VĂN VIỆT và anh LÊ HOÀI NIỆM có cơ hội trở thành những kỹ thuật viên hủy nổ bom mìn được đào tạo với trình độ cao nhất tại NPA Việt Nam. Phóng viên Báo Quảng Trị vừa có cuộc trò chuyện với hai anh về niềm vinh dự cũng như trọng trách lớn lao của mình.