Chương trình “Nối vòng tay nhân ái” xuân Tân Sửu:

Huy động hơn 18 tỉ đồng chăm lo Tết cho người nghèo

Q.H |

Ngày 21/1/2021, UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở LĐ, TB&XH, Hội Chữ thập đỏ và Đài PT-TH tỉnh tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Nối vòng tay nhân ái” xuân Tân Sửu, năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự chương trình. Đây là năm thứ 16 chương trình được tổ chức nhằm huy động mọi nguồn lực để chăm lo Tết cho người nghèo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và  Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trao mái ấm đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Q.H
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trao mái ấm đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Q.H

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng cho biết, 16 năm qua, chương trình “Nối vòng tay nhân ái” đã động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và “Tết cho người nghèo”. Qua đó góp phần giúp đỡ, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, nạn nhân da cam và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh vượt qua khó khăn, tự tin vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt là có điều kiện để vui Tết, đón xuân.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng và Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng trao mái ấm đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Q.H
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng và Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng trao mái ấm đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Q.H

 Thay mặt Ban tổ chức chương trình “Nối vòng tay nhân ái” xuân Tân Sửu, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục phát huy truyền thống tương thân, tương ái, chia sẻ, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn để ai cũng có Tết; cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã tích cực tham gia ủng hộ chương trình, hỗ trợ đồng bào nghèo đón Tết. Đồng thời mong muốn mỗi hộ nghèo, người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững bằng nỗ lực của bản thân cùng sự quan tâm của Nhà nước, cộng đồng.

Tặng hoa cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ cho chương trình “Nối vòng tay nhân ái” xuân Tân Sửu 2021- Ảnh: Q.H
Tặng hoa cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ cho chương trình “Nối vòng tay nhân ái” xuân Tân Sửu 2021- Ảnh: Q.H

 Tại chương trình, khán giả có dịp theo dõi một số phóng sự ngắn phản ánh nỗi khó khăn mà người dân gặp phải do thiên tai, dịch bệnh gây ra và tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào; sẻ chia câu chuyện của các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; theo dõi những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi tình người, tình yêu quê hương, đất nước… Để chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị thiệt hại nặng nề sau thiên tai, Ban tổ chức chương trình “Nối vòng tay nhân ái” xuân Tân Sửu, năm 2021 đã trao 30 nhà Đại đoàn kết cho 20 hộ dân ở đồng bằng (trị giá 40 triệu đồng/ nhà) và 10 hộ dân ở miền núi (trị giá 50 triệu đồng/nhà) và tặng quà cho 45 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao Bảng ghi nhận tấm lòng vàng cho lãnh đạo Báo Quảng Trị- Ảnh: Q.H
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao Bảng ghi nhận tấm lòng vàng cho lãnh đạo Báo Quảng Trị- Ảnh: Q.H

Từ khi phát động đến nay, chương trình “Nối vòng tay nhân ái” xuân Tân Sửu đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ qua nhiều kênh. Tính đến cuối chương trình, số tiền mà Ban tổ chức huy động được là hơn 18 tỉ đồng. Trong đó Quỹ từ thiện Hoa Chia Sẻ hỗ trợ hơn 1,3 tỉ đồng; Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TP. Hồ Chí Minh 1 tỉ đồng...

Tại chương trình, thay mặt Báo Quảng Trị, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tý trao biển tượng trưng 800 triệu đồng hỗ trợ cho chương trình. Ngoài những suất quà được trao trực tiếp tại chương trình trong đêm 21/1, thời gian tới, Ban tổ chức chương trình sẽ đến các địa phương để thăm hỏi, động viên và trực tiếp tặng quà cho người dân trước khi đón Tết cổ truyền của dân tộc.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Chương trình “Tết sum vầy- Kết nối yêu thương” cho công nhân, lao động

Lệ Như |

Ngày 20/1/2021, tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Công đoàn ngành Công thương tổ chức Chương trình "Tết sum vầy- Kết nối yêu thương” năm 2021 cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự chương trình.

Nhóm học sinh Quảng Trị đạt giải Nhì chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới”

Q.H |

Ngày 28/12/2020, theo thông tin từ Tỉnh đoàn, vượt qua nhiều ứng cử viên xuất sắc, nhóm học sinh đến từ Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Đông Hà gồm các em: Trần Phương Nhi, Lê Văn Nhân và Lê Thái Minh Tuệ đã nhận được giải Nhì chương trình “Thiếu nhi Việt Nam – Vươn ra thế giới” lần thứ I với chủ đề “Bản sắc ASEAN”.

WB tài tài trợ bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới

Phúc Đạt |

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức tập huấn - bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới cho hơn 500 giáo viên cốt cán.

Chương trình tình nguyện mùa đông “Chia sẻ yêu thương – Hướng về bà con vùng lũ” tại Hướng Sơn

Đức Việt |

Nhằm kịp thời sẻ chia những khó khăn sau bão lũ đối với học sinh và người dân, ngày 18/12/2020, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Đoàn khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ; đội ngũ thầy thuốc Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị; Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa; Đoàn Thanh niên Vietinbank Quảng Trị; Đoàn cơ sở Cục Hải quan Quảng Trị tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông “Chia sẻ yêu thương – Hướng về bà con vùng lũ” tại xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).