Khó khăn trong thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Sỹ Hoàng |

Thời gian qua, chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) đã góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở cho người nghèo trên địa bàn huyện Đakrông (Quảng Trị).

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện ở huyện miền núi Đakrông vẫn còn gặp một số khó khăn cần tháo gỡ.

Trong chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Dự án 1, Chương trình MTQG phát triển KT- XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình 1719) thì trong năm 2022 và năm 2023, tổng số hộ dân được hỗ trợ là 201 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ 8.040 triệu đồng từ ngân sách trung ương.

Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Tà Rụt -Ảnh: K.K.S
Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Tà Rụt -Ảnh: K.K.S

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã xem xét giải quyết cho 196 hộ dân vay 7.820 triệu đồng để bổ sung làm nhà ở. Qua đó, đã giúp các hộ gia đình có thêm nguồn lực, hoàn thiện nhà ở đảm bảo “3 cứng” theo quy định.

Đến nay, 100% nhà ở đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Trong năm 2024, tổng kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ 10.720 triệu đồng và tương ứng 268 hộ dân được hỗ trợ. Đến nay, UBND huyện Đakrông đã phê duyệt danh sách 104 hộ dân của 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được thụ hưởng. Hiện các hộ hưởng lợi đang triển khai xây dựng nhà ở.

Đối với chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Dự án 5, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí đã phân bổ cho đến nay là 68.600 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương 61.100 triệu đồng; ngân sách địa phương 5.700 triệu đồng; vốn huy động từ Đề án số 197/QĐ-UBNDMTTQ về huy động nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 - 2026 là 1.800 triệu đồng. 850 hộ dân được hỗ trợ xây mới nhà ở; 209 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở.

Kết quả giải ngân nguồn vốn tính đến 15/6/2024 là 33.252 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương 31.452 triệu đồng (đạt 51,48%); vốn huy động hợp pháp khác 1.800 triệu đồng (nguồn do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh huy động). Ước thực hiện đến 31/12/2024 giải ngân nguồn ngân sách trung ương khoảng 55.000 triệu đồng (đạt 90%).

Về cách thức thực hiện hỗ trợ, đối với các hộ gia đình có nhiều lao động thì phương thức thực hiện chủ yếu là tự thực hiện kết hợp huy động ngày công của người thân. Còn với một số hộ neo đơn thì thực hiện khoán tổ đội thi công và bàn giao nhà sau khi hoàn thành. Nhà ở sau khi xây dựng đảm bảo “3 cứng” (nền - móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng).

Nhà ở sau khi được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30 m2; đối với các hộ gia đình tự huy động nhân công, nguồn lực của gia đình thì diện tích nhà sau khi thực hiện đạt trên 50 m2.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông Lê Đại Lợi cho biết: Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo thuộc các chương trình MTQG đã góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở cho người dân, nhất là đồng bào DTTS. Bằng nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, ngày 26/4/2022 của Chính phủ và vốn huy động từ người dân đã giúp cho hộ nghèo có điều kiện về nguồn kinh phí để xây dựng nhà ở đảm bảo “3 cứng” nhằm ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những khó khăn cần được quan tâm tháo gỡ như: Hiện nay, nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/ NĐ-CP, ngày 26/4/2022 của Chính phủ trong năm 2024 chưa được phân bổ, nên nhiều hộ dân thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở từ Chương trình 1719 gặp rất nhiều khó khăn, bởi không đủ nguồn lực để tiếp tục triển khai xây dựng; một số hộ dân đang tạm dừng việc xây dựng nhà ở.

Mức hỗ trợ xây dựng nhà ở thuộc 2 chương trình có sự chênh lệch, trong lúc đó đối tượng cùng là hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng đồng bào DTTS. Từ đó, tạo tâm lý lựa chọn chương trình để đăng ký tham gia cũng như so sánh chế độ hỗ trợ xây dựng nhà ở giữa các chương trình.

Trong quá trình lập và thực hiện các đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở phát sinh các trường hợp mới có đủ tiêu chuẩn theo tiêu chí quy định tại Điều 3, Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng nhưng chưa được tổng hợp phê duyệt danh sách theo quy định nên không có cơ sở để thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Các hộ dân cùng nằm trong đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 90/QĐTTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chỉ có 648 hộ nghèo hưởng định mức hỗ trợ 70 triệu đồng/ hộ theo Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh thông qua Đề án “Huy động nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026”; còn lại 520 hộ chỉ được hưởng định mức hỗ trợ 44 triệu đồng từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh...

Huyện Đakrông đã kiến nghị với UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan quan tâm cho ý kiến thống nhất chủ trương bổ sung 520 hộ nghèo đã được phê duyệt tại Quyết định số 2921/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo tỉnh Quảng Trị thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 vào đối tượng thụ hưởng của Đề án số 197/ QĐ-UBND-MTTQ về huy động nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2026. Sớm phân bổ nguồn vốn cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, ngày 26/4/2022 của Chính phủ để các hộ dân hưởng lợi chính sách nhà ở thuộc Dự án 1, Chương trình 1719 được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, hoàn thiện nhà ở đảm bảo tiến độ, chất lượng....

Mùa mưa bão sắp đến gần, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo thuộc các chương trình MTQG là rất cấp thiết. Do đó, cần đẩy nhanh tiến độ và thực hiện thống nhất mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo phù hợp với tình hình giá xây dựng thực tế để các chính sách MTQG phát huy hiệu quả, giải quyết nhu cầu nhà ở cho người nghèo sớm ổn định cuộc sống.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Hội đàm giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Thái Lan

Mai Chí Vũ |

Ngày 12/8, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, đã diễn ra buổi hội đàm giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Thái Lan nhằm chia sẻ những thành tựu, kết quả hợp tác trên lĩnh vực báo chí truyền thông, công tác hội giữa hai bên và trao đổi phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo kết nối, khởi công xây dựng Nhà “Mái ấm Biên cương” cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn

Văn Sáu |

Hướng tới chào mừng mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Xuất hiện sụt lún ở 1 hộ dân đang xây nhà trên khu tái định cư cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Lê Trường |

Ngày 7/8, thông tin từ UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, địa phương đã nắm được thông tin và đang khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn đánh giá mức độ, xử lý sự cố sụt lún đất phân lô xây dựng nhà ở của hộ ông Lê Văn Vang và bà Hoàng Thị Liên tại Khu tái định cư Dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ, ở thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu.

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Hồng

Trần Tuyền |

Ngày 27/7, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2024), Đoàn Khối Doanh nghiệp trung ương, Tỉnh đoàn Quảng Trị, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Agribank Quảng Trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Hồng (64 tuổi), ở thôn Tân Định, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ.