Khuyến học ở xã vùng biển

An Phong |

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được Đảng ủy, UBND xã Triệu An (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Qua đó, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập trong cộng đồng dân cư ở xã vùng biển bãi ngang.

Chủ tịch Hội Khuyến học xã Triệu An Hoàng Cộng Hòa cho biết, năm 2007 Hội Khuyến học xã được thành lập trong điều kiện mạng lưới khuyến học còn mỏng, nguồn quỹ dành cho hoạt động khuyến học rất ít. Khó khăn là vậy, nhưng sau đó không lâu phong trào khuyến học của xã phát triển khá toàn diện, tổ chức hội đã phủ kín ở hầu khắp địa bàn dân cư. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài trong Nhân dân, đoàn thể, cơ quan, trường học diễn ra sôi nổi, góp phần tích cực vào việc xây dựng xã hội học tập ở cơ sở theo hướng xã hội hóa giáo dục trong và ngoài nhà trường.

Các em học sinh Trường THCS Triệu An tham gia cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” do Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức. Ảnh: AP
Các em học sinh Trường THCS Triệu An tham gia cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” do Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức. Ảnh: AP

Để đạt được kết quả đó, ngay sau khi thành lập, Hội Khuyến học xã đã tích cực tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập với nhiều hình thức như lồng ghép thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt chi hội… nhằm giúp cán bộ, hội viên và Nhân dân trên địa bàn xã nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về khuyến học, khuyến tài…; tiến hành thành lập 29 chi hội khuyến học trên địa bàn toàn xã; xúc tiến xây dựng nhiều mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”…

Đến nay, toàn xã Triệu An có 1.197/1.606 gia đình đạt tiêu chí “Gia đình học tập”; 21/43 dòng họ đạt tiêu chí “Dòng họ học tập”; 4/4 mô hình “Cộng đồng học tập”; 3/3 đơn vị đạt “Đơn vị học tập”. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học xã cũng đã chú trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động các chi hội khuyến học thôn, ban khuyến học dòng họ… Nhiều chi hội khuyến học thôn, ban khuyến học dòng họ hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả như Chi hội Khuyến học thôn Tường Vân, Hà Tây; Ban Khuyến học dòng họ Lê (thôn Hà Tây), Nguyễn Hữu (thôn Tường Vân)… Các chi hội khuyến học thôn cũng đã chú trọng công tác xây dựng, phát triển hội viên, đến nay toàn xã có 879 hội viên. Ngoài ra, Hội Khuyến học xã còn vận động các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp quỹ hội được hàng trăm triệu đồng. Từ nguồn vận động được, Hội Khuyến học xã tiến hành tuyên dương, khen thưởng cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập; cấp học bổng, trợ cấp khó khăn giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện đến trường; hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học. Từ năm 2015 - 2020, Hội Khuyến học xã Triệu An đã hỗ trợ 65 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, sinh viên hiếu học, học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh mồ côi cha mẹ…

Ông Hoàng Cộng Hòa cho biết thêm, mục tiêu phấn đấu của xã đến năm 2025 có 75% gia đình được công nhận “Gia đình học tập”; 65% dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”; 80% chi hội khuyến học thôn đạt vững mạnh (20% đạt khá trở lên); 100% chi hội khuyến học thôn thực hiện “Tháng khuyến học”; vận động mỗi gia đình có con cháu trong độ tuổi đi học đều có góc học tập… Để đạt được các mục tiêu này, thời gian tới xã Triệu An tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, từng bước nâng cao nhận thức cho toàn xã hội trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; tạo sự chuyển biến trong nhận thức của toàn xã hội về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Triển khai đồng bộ, đa dạng hóa các hình thức vận động để xây dựng quỹ khuyến học và từ nguồn quỹ của Hội Khuyến học xã, chi hội khuyến học các thôn… sẽ đầu tư, hỗ trợ hoạt động khuyến học, khuyến tài, phát triển sự nghiệp giáo dục; tổ chức khen thưởng học sinh giỏi đạt kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hằng năm tổ chức gặp mặt, trao quà cho học sinh, sinh viên, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết và tôn vinh các điển hình trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”…

Bên cạnh đó, xã Triệu An sẽ chú trọng đến phong trào học tập suốt đời thông qua các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã. Với việc Hội Khuyến học xã cùng các chi hội khuyến học thôn thường xuyên nắm bắt nhu cầu học tập của người dân bằng hình thức khảo sát, phát phiếu cho mọi người đăng ký nội dung học tập, để chủ động tổ chức các lớp học tại trung tâm học tập cộng đồng nhằm phục vụ nhu cầu của người dân; các nội dung được đưa vào tập huấn, giảng dạy phải luôn đa dạng với các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, may công nghiệp, tìm hiểu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Xã Triệu An cũng sẽ chú trọng việc phát động thi đua phấn đấu 100% số trẻ trong độ tuổi được đến trường; hằng năm không có học sinh lưu ban, không bỏ học giữa chừng, không mắc các tệ nạn xã hội; các gia đình, dòng họ đều có quy ước hỗ trợ con em trong diện nghèo khó, khen thưởng học sinh giỏi, gặp mặt học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng…

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Có nên trồng phượng vĩ trong sân trường?

BTL |

Vì sao loại cây gắn liền với tuổi học trò, hay xuất hiện trong các tác phẩm thơ văn và được nhiều người yêu quý lại nguy hiểm đến vậy?

Trẻ dùng mỹ phẩm, đối mặt nguy cơ nhiễm độc chì, ức chế hormone sinh dục

Thanh Mai |

Trên thực tế các sản phẩm mỹ phẩm có thể gây ra những “chấn thương” cho trẻ.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân luyện tập môn bơi phòng, chống đuối nước

Võ Thế Hưng |

Huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) có 27,5km bờ biển trãi dài trên 3 xã: Vĩnh Thái, Kim Thạch, thị trấn Cửa Tùng và hệ thống sông, suối, ao hồ, đầm phá phân bố trên trên địa bàn toàn huyện nên tình trạng đuối nước ở trẻ em luôn là một vấn đề nhức nhối. 

Hoàn cảnh thương tâm của chị Trinh

Tú Linh |

Chúng tôi đến thăm chị Trần Thị Tuyết Trinh, sinh năm 1983, ở tại Đội 4, làng Mai Xá, huyện Gio Linh (Quảng Trị) sau khi một đồng nghiệp đưa xem bức ảnh chị nằm vô thức, mọi sinh hoạt đều nhờ vào mẹ ruột đã già, khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.