Làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Kim Quy |

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; phối hợp tích cực, hiệu quả với các địa phương, ngành, đoàn thể trên địa bàn triển khai thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng, tình cảm của thân nhân các gia đình liệt sĩ và Nhân dân cả nước.


Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp về công tác tìm kiếm, quy tập, xác định thông tin hài cốt liệt sĩ, coi đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, góp phần vào sự ổn định tình hình chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ còn gặp rất nhiều khó khăn. Số lượng hài cốt liệt sĩ cần phải tìm kiếm, quy tập còn nhiều, trong khi thông tin về sơ đồ mộ chí hài cốt liệt sĩ ngày càng ít đi và rất khó xác định. Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ danh sách, mộ liệt sĩ thời gian trước đây của các cơ quan, đơn vị còn chưa thống nhất, chưa đầy đủ…
Đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh: K.Q
Đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh: K.Q
 

Xác định trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai đồng bộ Đề án 1237 và Đề án 150 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn từ 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 các cấp theo đúng thành phần quy định. Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch tập huấn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của địa phương, đơn vị cho 100% các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hoạt động phối hợp của cơ quan quân sự từ tỉnh đến cấp huyện, thị xã, thành phố với các ban, ngành liên quan được thực hiện chặt chẽ. Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với hội cựu chiến binh, hội cựu thanh niên xung phong, phòng lao động, thương binh và xã hội chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Công tác quản lý, vận động quần chúng nhân dân, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa… cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên các địa bàn để đưa vào an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ luôn được thực hiện tốt.

Công tác tuyên truyền, vận động, thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được triển khai sâu rộng, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, các lực lượng về công tác tìm kiếm, quy tập. Với sự đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch, lập các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở cấp xã, phường, thị trấn đến thôn, bản. Tổ chức tốt các diễn đàn, hoạt động trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin về liệt sĩ và thông báo những nội dung cơ bản về chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thông qua nhiều nguồn, nhiều hình thức và biện pháp, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã huy động sự vào cuộc của nhiều tổ chức, cá nhân. Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ, thông tin phục vụ cho việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo địa bàn. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của các đề án với nhiều nội dung hoàn thành tốt như: Tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin về liệt sĩ; bổ sung trang bị, phương tiện, từng bước đẩy mạnh công tác quy tập ở trong nước, nước ngoài; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên có ý chí, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua thực hiện các đề án, từ năm 2013 - 2020 có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng…

Với quyết tâm chính trị cao cùng sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt được kết quả tích cực. Từ năm 2013 đến năm 2020 đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 927 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể. Trong đó ở địa bàn tỉnh Savannakhet (Lào) tìm kiếm, quy tập được 178 hài cốt và 3 mộ tập thể, có 1 liệt sĩ có đầy đủ thông tin; địa bàn trong nước tìm kiếm, quy tập 749 hài cốt và 4 mộ tập thể, có 12 liệt sĩ có đầy đủ thông tin đã bàn giao cho địa phương và gia đình. Đã tổ chức lấy 720 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giám định AND để xác định danh tính liệt sĩ. Đến nay có 799/799 thôn; 125/125 xã, phường, thị trấn; 9/9 huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh đã kết luận địa bàn và lập xong bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp xã, huyện, tỉnh. Công tác phối hợp của Ban công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Trị, Savannakhet thường xuyên nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt. Vì vậy, công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập, di chuyển hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Savannakhet về nước luôn đạt kết quả tốt, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc…

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục nêu cao quyết tâm, tích cực thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đạt hiệu quả cao nhất; tập trung đẩy mạnh tiến độ hoàn thành cơ bản cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Hoàn thành việc bàn giao sản phẩm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Phát hiện 1 mộ tập thể và 2 hài cốt liệt sĩ ở ruộng lúa tại Quảng Trị

Hưng Thơ |

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở một ruộng lúa tại tỉnh Quảng Trị cùng nhiều di vật kèm theo.

Tiễn đưa hài cốt liệt sĩ chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

PV |

Ngày 29/4, tại Thủ đô Vientiane, Lào, đã diễn ra Lễ bàn giao và đưa tiễn 3 bộ hài cốt chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong thời kỳ kháng chiến tại Lào về nước.

Hướng Hóa: Phát hiện thêm một bộ hài cốt liệt sĩ có danh tính

Công Sang |

Ngày 19/4/2021, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (thuộc Quân khu 4 đóng quân tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, trong ngày 19/4/2021, Đội quy tập của đơn vị phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.  

Chiếc lược chôn với hài cốt khắc tên liệt sĩ chiến đấu ở Khe Sanh năm 1968

Hưng Thơ |

Trong số 2 hài cốt liệt sĩ mà Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (Quân khu 4) tìm được, 1 hài cốt liệt sĩ kèm di vật có khắc tên: Lê Sĩ Thanh; Cao điểm 622; Kỷ niệm mặt trận Khe Sanh 17.4.1968.