Lan tỏa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Nguyễn Đình Phục |

Trong những năm qua, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) luôn xác định tầm quan trọng của phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trung tá Lê Minh Hải, Phó Trưởng Công an huyện Hướng Hóa cho biết, năm 2021, lực lượng công an huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động 26 già làng, trưởng bản phát huy vai trò và uy tín của mình trong phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức 43 buổi họp dân tại 27 khối, khóm, thôn bản ở các xã Lìa, Tân Hợp, Thuận, A Dơi, Húc, hai thị trấn Khe Sanh và Lao Bảo với trên 3.200 lượt người tham gia; lắp đặt 1.520 camera an ninh tại các trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cơ sở dịch vụ, khu dân cư, hộ gia đình; cấp phát trên 12.400 tờ rơi và thư kêu gọi về phòng, chống ma túy, pháo nổ, các tệ nạn xã hội và đảm bảo an toàn giao thông; tổ chức cho 2.231 hộ gia đình ký cam kết gia đình không có tội phạm và tệ nạn ma túy; treo 198 băng rôn tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, 8 pa nô, 4 áp phích tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và ma túy; công an 21 xã, thị trấn thành lập trang an ninh trật tự, đăng tải hơn 1.200 bài viết liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống COVID-19; có hơn 12.000 lượt người theo dõi.

Lễ phát động phong trào “Phật giáo huyện Hướng Hóa tham gia đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” - Ảnh: N.Đ.P
Lễ phát động phong trào “Phật giáo huyện Hướng Hóa tham gia đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” - Ảnh: N.Đ.P

3 tháng đầu năm 2022, tổ chức tuyên truyền, vận động các tăng ni, phật tử tại 11 chùa trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác trong phát hiện, tố giác tội phạm, với hơn 3.000 lượt người tham gia; tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy cho đối tượng thanh niên tại thị trấn Lao Bảo với trên 500 đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức 16 buổi họp dân phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và tuyên truyền pháp luật tại các xã, thị trấn với hơn 4.400 người tham gia; triển khai treo 211 băng rôn, dán 6.000 tờ thông báo cấm vi phạm về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ trái phép tại 550 điểm trường học, trụ sở UBND xã, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng và các hàng quán; tổ chức cho 4.665 hộ dân và các cơ sở kinh doanh ký cam kết không vi phạm quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, đồ chơi nguy hiểm và pháo nổ trái phép.

Một trong những nội dung trọng tâm trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở huyện Hướng Hóa thời gian qua là lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, mặt trận và các đoàn thể tăng cường xây dựng, củng cố phong trào nhằm huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan, trường học, các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở không ngừng được chăm lo, củng cố.

Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào được quan tâm chỉ đạo và nhân rộng. Đến nay, toàn huyện có 19 mô hình an ninh trật tự mang lại hiệu quả tích cực, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng và đóng góp về sức người, kinh phí của Nhân dân, như: “Thôn bản không có tội phạm và tệ nạn ma túy” tại thôn Ta Cu, xã Húc; “Cổng trường an toàn giao thông” ở xã Tân Liên; “ Quản lý giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng” tại thôn Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo; “Quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng và cảm hóa giáo dục thanh niên vi phạm pháp luật” ở xã Lìa…

Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo Lê Bá Hùng cho biết, địa bàn thị trấn giáp biên giới với nước bạn Lào, thời gian gần đây tình hình an ninh trật tự có những diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên là tội phạm trộm cắp tài sản, mua bán sử dụng trái phép chất ma túy.

Bên cạnh công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý của các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy luôn được thị trấn quan tâm. Trên cơ sở 11 tổ giáo dục cộng đồng đã được thành lập tại 11 khóm, bản, UBND thị trấn Lao Bảo đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, đoàn thể trong việc kèm cặp, giáo dục, giúp đỡ 75 người sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra trên địa bàn thị trấn, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Công an huyện, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện đã phối hợp tổ chức phát động phong trào “Phật giáo huyện Hướng Hóa tham gia đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đây là việc làm thể hiện sự linh hoạt, thiết thực, qua đó huy động được sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, chức sắc, chức việc trong tôn giáo cũng như toàn thể các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trung tá Lê Minh Hải, Phó Trưởng Công an huyện Hướng Hóa cho biết thêm: “Để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong thời gian tới lực lượng công an sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với các ban, ngành, đoàn thể, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào. Tập trung vào công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của phong trào; tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thông tin về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật để nâng cao cảnh giác của người dân; tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, các phong trào phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và triển khai nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả trên địa bàn huyện Hướng Hóa”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Phật giáo Quảng Trị góp sức phòng, chống dịch bệnh

Lê Trường |

Trên tinh thần hộ quốc, an dân, đồng hành với dân tộc, trách nhiệm với cộng đồng, Phật giáo Quảng Trị đã đứng ra kêu gọi các tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh phát huy cao độ ý thức phòng, chống COVID-19; tích cực ủng hộ về mọi mặt, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh cũng như các tỉnh, thành phố phía Nam vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh.

Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Triệu Phong lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hồng Lĩnh - Cảnh Thu |

Ngày 20/11, tại Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Triệu Phong (Quảng Trị) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ra mắt sách “Phật giáo Triệu Phong xưa & nay”

Nguyên Hiếu |

Ngày 19/11/2021 Phật giáo huyện Triệu Phong (Quảng Trị) giới thiệu và  ra mắt sách “Phật giáo Triệu Phong xưa & nay” được tổ chức tại hội trường Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang (Tiểu khu 3 – thị trấn Ái tử - huyện Triệu Phong – tỉnh Quảng Trị). Sách do Đại đức Thích Nguyên Mãn chủ biên.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm, chúc mừng các chức sắc phật giáo tiêu biểu nhân 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đức Việt |

Ngày 6/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương đã đến thăm, chúc mừng các chức sắc phật giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhân dịp 40 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam 7/11 (1981 - 2021).