Lĩnh 21 tháng tù vì đánh cán bộ tại chốt kiểm soát dịch

Phạm Hải |

Ngày 20/8, Tòa án nhân dân TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Trung (29 tuổi, ngụ phường An Lạc, TP. Hồng Ngự) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h ngày 1/8, Nguyễn Minh Trung điều khiển xe máy lưu thông về phường An Thạnh, khi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại cầu Sở Thượng thuộc khóm 2, phường An Thạnh, TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thì bị lực lượng chức năng của chốt yêu cầu dừng xe và xuất trình các giấy tờ cần thiết.

Lúc này, Nguyễn Minh Trung không xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ, mà có lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, đồng thời đánh vào mặt của anh Lê Văn Đệ là chốt trưởng.

Nguyễn Minh Trung tại phiên tòa (Ảnh: Tuấn Vũ)
Nguyễn Minh Trung tại phiên tòa (Ảnh: Tuấn Vũ)

Tại phiên tòa, Nguyễn Minh Trung thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, ăn năn, hối lỗi, nhận thức rõ những sai phạm mà mình gây ra ảnh hưởng xấu đến xã hội, nhất là khi tình hình bệnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để lại nhiều hệ lụy, tác động đến sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế, xã hội.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Minh Trung mức án 1 năm 9 tháng tù giam về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

(Nguồn: VOV-ĐBSCL)

Bộ Công an thưởng các đơn vị phá vụ án đánh bạc hàng trăm tỉ đồng

Hưng Thơ |

Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen và tiền thưởng cho Công an thành phố Đông Hà (Quảng Trị) và 4 đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Trị vì có thành tích xuất sắc trong phá vụ án và bắt giữ “Hùng đĩ” và các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

30 tháng tù giam cho hai đối tượng 'thông chốt,' đánh công an

Lê Sen |

Tòa án đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương (30 tuổi) 18 tháng tù giam và Nguyễn Văn Khánh (23 tuổi) 12 tháng tù giam, vì chống đối người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch.

Khởi tố người phụ nữ chửi bới và đánh công an vì chồng bị phạt vi phạm Chỉ thị 16

Phan Ánh |

Do bức xúc vì chồng bị xử lý, đối tượng Trần Thị Tuyền đã có hành vi chống người thi hành công vụ.

Dừng cấp chủ trương đầu tư để đánh giá tổng thể tác động môi trường

Trường Sơn |

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị vừa có văn bản yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Trị không xem xét việc cấp chủ trương đầu tư các dự án điện gió mới, khi chưa có đánh giá tổng thể tác động môi trường.