Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị vui Tết, đón xuân, sẵn sàng chiến đấu cao

Kim Quy |

Hòa trong không khí rộn ràng của mùa xuân, cùng với toàn Đảng và toàn dân, lực lượng vũ trang tỉnh quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đón tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 đầm ấm, trọn vẹn.

Để đảm bảo cho bộ đội vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm, trước tết Nguyên đán, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chủ động khai thác, tạo nguồn bảo đảm kịp thời, đúng, đủ tiêu chuẩn, chế độ cho bộ đội ăn Tết. Thời gian trước, trong và sau Tết, giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm có biến động nhẹ, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ tiền ăn, giá cả lương thực, thực phẩm; kiên quyết không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí và đảm bảo đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội theo quy định.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 43, Trung đoàn BB 842 trang trí khuôn viên đón tết Nguyên đán - Ảnh: XUÂN DIỆN
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 43, Trung đoàn BB 842 trang trí khuôn viên đón tết Nguyên đán - Ảnh: XUÂN DIỆN

Tại Ban CHQS huyện Vĩnh Linh, đơn vị đã chủ động tạo nguồn thực phẩm tại chỗ chu đáo, phục vụ tết cho cán bộ, chiến sĩ trên tinh thần tự cung, tự cấp. Chủ nhiệm Hậu cần, Ban CHQS huyện Vĩnh Linh, Trung tá Phạm Văn Long chia sẻ: “Gần như các sản phẩm trong mâm cơm ngày Tết của đơn vị đều tự tăng gia sản xuất. Để có được kết quả đó, cách đây vài tháng, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi để vừa có nguồn lương thực, thực phẩm thường xuyên, vừa có các sản phẩm sạch phục vụ trong dịp tết Nguyên đán”.

Còn ở Trung đoàn Bộ binh 842, công tác đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết đã được đảng ủy, chỉ huy trung đoàn triển khai bằng nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực. Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Bộ binh 842, Thiếu tá Hoàng Đình Thuẩn cho biết: “Là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, để đảm bảo quân số khỏe thường xuyên đạt trên 99,8%, đơn vị đã phát huy tính năng động, sáng tạo, linh hoạt trong công tác hậu cần, nhất là công tác phục vụ đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp tết Nguyên đán. Ngoài đảm bảo theo chế độ, tiêu chuẩn, định lượng ăn cho bộ đội theo quy định của Bộ Quốc phòng và thực hiện tài chính công khai, minh bạch, đơn vị trích một phần kinh phí từ nguồn tăng gia sản xuất tặng quà cho quân nhân dịp Tết. Chủ động tạo nguồn hậu cần tại chỗ, phát huy nội lực cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội. Cụ thể, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Tiểu đoàn 43 đẩy mạnh tăng gia sản xuất, trong đó chú trọng đầu tư kinh phí làm mới hệ thống vườn, ao, chuồng; chăm sóc, nuôi trồng một số loại rau xanh, củ quả và thực phẩm tươi sống. Cùng với đó, việc chuẩn bị thực đơn bữa ăn trong các ngày Tết đủ dinh dưỡng, cân đối định lượng, đảm bảo cho bộ đội ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn, an toàn. Đồng thời chuẩn bị tinh thần sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu”.

Để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công tác quán triệt nhiệm vụ, giáo dục chính trị, động viên tư tưởng được Bộ CHQS tỉnh tiến hành ở nhiều cấp với nhiều hình thức phong phú, sinh động. 100% cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp thường xuyên nắm chắc tư tưởng, tinh thần chiến sĩ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ngoài việc xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập thành thạo các phương án sẵn sàng chiến đấu, trong những ngày Tết, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh cho bộ đội. Tại các đơn vị Tiểu đoàn 43, Trung đoàn 842; Tiểu đoàn Hỗn hợp, Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ; Đại đội Trinh sát, Đại đội Tăng thiết giáp trực thuộc Phòng Tham mưu… đều tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa các phân đội.

Nổi bật có hoạt động hái hoa dân chủ “Mừng Đảng - mừng Xuân”; “Sinh nhật đồng đội” được tổ chức lồng ghép trong dịp Tết. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt động chỉnh trang, xây dựng cảnh quan môi trường, chăm sóc hệ thống khuôn viên cây xanh, sửa chữa, làm mới công trình thanh niên, hệ thống pano, áp phích tuyên truyền, cổ động, tạo khí thế thi đua phấn khởi cho bộ đội vui Tết, đón xuân.

Ngoài nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tết Nguyên đán cũng là dịp để Bộ CHQS tỉnh tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ Nhân dân, nhất là đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, các gia đình chính sách, hộ nghèo, địa phương khó khăn, qua đó thắt chặt, gắn kết tình cảm quân - dân.

Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Thượng tá Lê Hồng Việt cho biết: “Thực hiện chủ trương, chính sách về việc chăm lo tết Nguyên đán năm 2022 của Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch thăm, tặng quà các đối tượng chính sách đảm bảo thiết thực, ý nghĩa. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tổ chức nhiều hoạt động “Mừng Đảng - mừng Xuân”, thăm hỏi, tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách, người dân ở những địa bàn khó khăn... Đó thực sự là những món quà động viên tinh thần rất ý nghĩa mỗi dịp Tết đến xuân về”.

Với cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, vui Tết, đón xuân luôn song hành với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cao. Quán triệt chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về việc đảm bảo an toàn trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu dịp Tết. Theo đó, 100% cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu, tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình, chủ động rà soát xây dựng hệ thống kế hoạch sát tình hình, nhiệm vụ, chấp hành nghiêm nhiệm vụ trực, tăng cường luyện tập các phương án, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có lệnh. Đồng thời duy trì kỷ luật, nền nếp chính quy, bảo vệ an toàn đơn vị, tăng cường phòng, chống hiệu quả COVID-19.

Một mùa xuân nữa lại đến, với mỗi cán bộ, chiến sĩ tinh thần “Vui xuân mới, sẵn sàng chiến đấu cao” luôn là mệnh lệnh từ trái tim. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi thời điểm, người dân được đón Tết, vui xuân đầm ấm, trọn vẹn là nhiệm vụ mà các cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực hoàn thành thắng lợi.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Miền Bắc tiếp tục rét đậm trong tuần làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết

Thanh Mai |

Cơ quan khí tượng cho biết miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại kéo dài nhất kể từ đầu mùa đông.

63 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ Tết

Lê Minh |

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong 5 ngày nghỉ Tết, từ 31/1 - 4/2/2022 (29 tháng Chạp đến ngày mồng 4 tháng Giêng), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tiến hành 61 ca tuần tra kiểm soát, với 281 lượt cán bộ, chiến sĩ.

Sau Tết, sức mua các mặt hàng thực phẩm giảm

Thanh Trúc |

Từ ngày 2/2, tức mồng 2 Tết, nhiều chợ dân sinh và cửa hàng nhỏ trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu mở cửa kinh doanh trở lại. Nhu cầu tiêu dùng chủ yếu tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu như nhóm thủy hải sản tươi sống, rau củ quả tươi, hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Trừ ba ngày đầu năm mới giá cả các mặt hàng có tăng so với ngày thường, đến nay, cơ bản giá cả các loại thực phẩm đều đã bình ổn, tuy nhiên sức mua giảm.

Thương người sợ Tết

Diệu Ái |

Khi người ta bắt đầu sử dụng lịch âm, nhẩm tính ngày tàn tháng tận bằng những thở dài, bạn giật mình ngó quanh, hóa ra ngày càng nhiều người sợ Tết, giống mình vậy.