Mái ấm thắm tình quân dân

Lê Trường |

Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị tích cực đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đặc biệt, bằng nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và vận động quyên góp từ bên ngoài, BĐBP tỉnh đã xây tặng nhiều công trình “Mái ấm biên cương” cho hộ nghèo và gia đình chính sách trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Niềm vui từ những ngôi nhà “bộ đội”

Gia đình anh Hồ Văn Phim, ở thôn A Đeng, xã A Ngo, huyện Đakrông thuộc diện hộ nghèo. Năm 2015, vợ chồng anh Phim vay Ngân hàng Chính sách xã hội 45 triệu đồng để chăn nuôi, nhưng do dịch bệnh nên số vật nuôi đều bị chết khiến gia đình anh rơi vào tình trạng nợ nần. Thời điểm đó, vợ anh Phim đau ốm thường xuyên, 3 con còn nhỏ, cả gia đình sống chủ yếu nhờ vào 0,5 ha sắn và ngô nên gặp rất nhiều khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay đã quyên góp ủng hộ gia đình anh Phim 100 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Trong đó, 60 triệu động trích từ nguồn quỹ “Mái ấm biên cương” do BĐBP tỉnh hỗ trợ, còn lại do cán bộ, chiến sĩ đồn đóng góp. Cán bộ Đồn Biên phòng CKQT La Lay còn phải đến vận động người thân anh Phim cho đất để làm rồi thay phiên nhau hỗ trợ ngày công giúp gia đình anh sớm hoàn thành nhà mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay hỗ trợ gia đình anh Hồ Văn Phim xây dựng nhà “Mái ấm biên cương” -Ảnh: L.T
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay hỗ trợ gia đình anh Hồ Văn Phim xây dựng nhà “Mái ấm biên cương” -Ảnh: L.T

Chương trình “Mái ấm biên cương” được BĐBP tỉnh Quảng Trị triển khai từ năm 2009. Từ đó đến nay chương trình đã xây dựng được 175 ngôi nhà cùng 50 công trình dân sinh với trị giá hơn 12 tỉ đồng. Chỉ tính riêng năm 2021, được sự ủng hộ của nhóm thiện nguyện “Chia sẻ - Sharing”, BĐBP tỉnh đã xây dựng 24 căn nhà “Mái ấm biên cương” và 1 công trình dân sinh với tổng giá trị hơn 1,6 tỉ đồng.​   

Anh Phim bày tỏ: “Được cán bộ, chiến sĩ BĐBP xây tặng cho ngôi nhà, gia đình rất vui, từ nay sẽ không sợ mỗi khi nắng to, mưa lớn nữa. Vào nhà mới rồi con cái sẽ có điều kiện hơn để học tập. Vợ chồng tôi cũng yên tâm hơn để sản xuất, phát triển kinh tế”.

Bà Hồ Thị Mun, ở thôn Ba Nang, xã Ba Nang, huyện Đakrông là hộ già, neo đơn, không đủ điều kiện làm nhà ở. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang đã vận động quyên góp xây tặng cho bà Mun căn nhà với kinh phí hơn 60 triệu đồng. Diện tích không lớn nhưng căn nhà rất chắc chắn và khang trang. Đối với bà Mun, căn nhà mới là cả niềm mơ ước suốt mấy chục năm khi phải sống trong căn nhà tạm bợ dột nát.

Theo Thiếu tá Lê Xuân Trường, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng CKQT La Lay, không chỉ gia đình anh Phim được hỗ trợ nhà mới mà từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm xây dựng 22 nhà Mái ấm biên cương cho bà con 2 xã A Ngo và A Bung.

Đại úy Lê Bình An, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ba Nang cho biết: “Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở khu vực biên giới có được mái ấm khang trang để tập trung ổn định cuộc sống. Cũng qua hoạt động này, càng làm tăng thêm sự tin tưởng của bà con nơi đây vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, chung tay cùng lực lượng BĐBP tuyến biên giới Việt - Lào quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, phòng chống dịch bệnh”.

Đồng hành với đồng bào vùng biên

Đại tá Ngô Xuân Thường, Phó Chính ủy BĐBP Quảng Trị cho biết: “Những năm qua, BĐBP tỉnh đã tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ chương trình Mái ấm biên cương để xây dựng nhà và các công trình dân sinh phục vụ Nhân dân. Từ nguồn đóng góp hỗ trợ này, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai xây dựng các công trình. Trong đó, ngoài việc giúp đỡ về ngày công xây dựng nhà, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tìm các nguyên vật liệu có chất lượng, giá thành hợp lý để đảm bảo khi đưa vào sử dụng có tính thẩm mĩ, độ an toàn cao và sử dụng lâu dài”.

Hiện tại, nhu cầu nhà ở đối với các gia đình chính sách, người nghèo trên tuyến biên giới Việt-Lào còn tương đối nhiều. Do vậy, bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động xã hội nói chung hướng về những khu vực khó khăn này, các đơn vị biên phòng nói riêng và BĐBP Quảng Trị nói chung tiếp tục nỗ lực trong công tác kêu gọi, vận động, hỗ trợ xây dựng “Mái ấm biên cương”. Thông qua hoạt động này nhằm giúp đồng bào trên tuyến biên giới có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững; góp sức cùng lực lượng biên phòng bảo vệ bình yên biên giới, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống COVID-19 xâm nhập vào nước ta.

Bên cạnh việc triển khai chương trình “Mái ấm biên cương”, từ năm 2017 đến nay, BĐBP tỉnh đã thực hiện mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, trong đó nhận nuôi 16 cháu ở đồn, 5 cháu nuôi ở nhà; đỡ đầu 33 cháu với số tiền mỗi cháu 200 ngàn đồng/ tháng. Ngoài ra, trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, BĐBP tỉnh đã nhận hỗ trợ 83 cháu người Việt Nam, 9 cháu người Lào, với số tiền mỗi cháu 500 ngàn đồng/tháng. Từ năm 2018, BĐBP tỉnh đã tăng cường 361 cán bộ, đảng viên các đơn vị biên phòng về phụ trách 2.257 hộ dân với 7.930 nhân khẩu ở khu vực biên giới; tăng cường 13 cán bộ về đảm nhiệm chức danh phó bí thư thường trực đảng ủy các xã, 56 đảng viên là cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng về sinh hoạt chi bộ thôn, bản vùng biên giới.

Mỗi một “mái ấm” mà lực lượng BĐBP Quảng Trị dựng nên là một “viên gạch” xây mối tình quân dân bền chặt nơi biên cương. Việc làm nhân văn của họ góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của “Bộ đội cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Quân dân chung tay phòng chống dịch COVID-19 ở biên giới Việt- Lào

Nguyễn Xuân |

Nhằm chia sẻ những khó khăn trong việc phòng chống dịch COVID-19 của các chốt tuyến biên giới Việt - Lào, những ngày qua, nhiều tổ chức cá nhân ở huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) đã đồng hành cùng các lực lượng làm nhiệm vụ.

Chương trình 'Xuân biên giới thắm tình quân dân' tại Quảng Trị

Thanh Thủy |

Ngày 3/2, Cục Chính trị của Quân khu 4 phối hợp với Cục Chính trị của Bộ đội biên phòng, Cục Chính trị của Bộ Tổng tham mưu, Tỉnh đoàn Quảng Trị, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Bệnh viện Quân y 175, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và một số cơ quan, đơn vị tổ chức Chương trình 'Xuân biên giới thắm tình quân dân' tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Trao tặng hơn 3 tỉ đồng quà tết ở Quảng Trị

Lâm Thanh |

Ngày 3/2/2021, tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4 chủ trì phối hợp với Cục Chính trị Bộ đội biên phòng, Cục Chính trị Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tỉnh đoàn Quảng Trị, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Bệnh viện Quân y 175 và một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” để trao tặng quà tết cho cán bộ, chiến sĩ quân đội, giáo viên, học sinh và người dân các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh và Vĩnh Linh.

Tình quân dân ở đảo Cồn Cỏ

Nguyễn Sơn |

Chúng tôi có dịp cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tới thăm và chúc Tết sớm cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 540 cùng quân, dân trên đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị trong những ngày cuối năm Canh Tý vừa qua. Sau một đêm vượt sóng, con tàu mang số hiệu 275 đã đưa chúng tôi tới đảo Cồn Cỏ.