Ngư dân được mùa biển vào những ngày giáp Tết

Hải An |

Những ngày giáp tết Nguyên đán Giáp Thìn, ngư dân xã Gio Việt, thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh), xã Triệu An (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) trở về từ biển khơi với khoang tàu đầy ắp cá bè vàng, cá duội cùng nhiều loại thủy, hải sản khác. Ngay sau đó, những ngư dân lại tất bật chuẩn bị tiếp tục vươn khơi, bám biển với ước muốn đánh bắt nhiều cá, tôm để gia đình đón một cái Tết sung túc, ấm no.


Không khí những ngày giáp tết Nguyên đán Giáp Thìn tại Cảng cá Cửa Việt (xã Triệu An, huyện Triệu Phong) sôi động, nhộn nhịp với san sát những chiếc tàu đánh bắt xa bờ neo đậu. Từ hầm bảo quản sản phẩm bằng công nghệ CPF của tàu đánh bắt xa bờ vừa cập bến sau chuyến đánh bắt trên biển, những mẻ cá bè vàng, cá duội tươi rói được ngư dân và thương lái nhanh chóng chuyển lên xe đông lạnh để đưa đi khắp nơi tiêu thụ. Gần đó, nhiều tàu đánh bắt xa bờ khác đang khẩn trương bốc dỡ ngư lưới cụ, bổ sung lương thực, thực phẩm... để sẵn sàng cho chuyến vươn khơi, bám biển.

Ngồi trên boong tàu cá để nghỉ ngơi vài phút sau chuyến biển trúng đậm gần 17 tấn cá bè vàng, ngư dân Trần Hồng Lĩnh ở thôn Xuân Ngọc (xã Gio Việt, Gio Linh), chủ tàu đánh bắt xa bờ số hiệu QT 93599 TS, công suất 430 CV cho biết, tranh thủ những ngày trời yên, biển lặng, anh đưa tàu đánh bắt xa bờ ra đánh bắt thủy, hải sản bằng nghề lưới vây rút chì ở ngư trường xung quanh đảo Cồn Cỏ.

Nhiều tàu cá trúng đậm cá bè vàng trong những chuyến biển đầu năm 2024 - Ảnh: H.Ac
Nhiều tàu cá trúng đậm cá bè vàng trong những chuyến biển đầu năm 2024 - Ảnh: H.Ac

Nghề lưới vây rút chì thường hoạt động từ 1 - 3 ngày/chuyến biển và có thể đánh bắt cả ngày lẫn đêm. Lưới vây rút chì chuyên khai thác thủy, hải sản ở tầng nổi và tầng giữa mặt nước biển bằng phương pháp lưới vây ngày (đánh bắt cá ban ngày), lưới vây ánh sáng (đánh bắt cá ban đêm).

Khoảng 2 giờ sáng ngày 20/1/2024, khi đang hoạt động tại ngư trường xung quanh đảo Cồn Cỏ thì trên màn hình của máy dò ngang Sonar hiển thị một đàn cá lớn đang di chuyển. Theo phán đoán của anh Lĩnh thì đây chính là đàn cá bè vàng. Anh lập tức cho tàu bám theo vết đàn cá bè vàng.

Khoảng 30 phút sau, khi đã ước định được sản lượng cũng như hướng di chuyển chính của đàn cá bè vàng, anh Lĩnh cùng các thuyền viên trên tàu quyết định thả vàng lưới vây rút chì. Vàng lưới vây rút chì nhanh chóng được thả xuống biển quây tròn đàn cá bè vàng.

Sau đó, hệ thống dây rút chì ở phía dưới sẽ kéo lại chứa đàn cá bè vàng vào chiếc túi lưới khổng lồ. Phải mất vài giờ thì vàng lưới vây rút chì mới được hệ thống tời trang bị trên tàu cá kéo lên gần mặt nước.

Những con cá bè vàng trọng lượng từ 3 - 7 kg được thuyền viên bơi thuyền thúng dùng vợt bắt lên từng con cho đến khi lượng cá bè vàng trong lưới ít đi mới kéo vàng lưới vây rút chì lên tàu cá. Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 20/1/2024, tàu của anh Lĩnh đã đưa 17 tấn cá bè vàng cập bến để bán cho thương lái đang chờ sẵn trên cảng cá.

“Đưa được 17 tấn cá bè vàng lên tàu cũng mệt bở hơi tai, nhưng bù lại, tôi cùng anh em thuyền viên trên tàu rất vui mừng. Mấy năm gần đây, biển mất mùa liên miên, ngư dân chúng tôi phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Từ đầu tháng 1/2024 đến nay, nhờ trời yên, biển lặng nên ngư dân xã Gio Việt ra khơi đánh bắt trúng đậm cá bè vàng, cá duội, cá cơm... nên rất phấn khởi. Còn 17 tấn cá bè vàng mà tàu tôi đánh bắt được khi cập bến thương lái mua với giá 70 nghìn đồng/kg, thu được hơn 1 tỉ đồng. Sau chuyến biển này, tôi cùng anh em thuyền viên nghỉ ngơi vài ngày rồi lại tiếp tục vươn khơi, bám biển cho đến giáp Tết”, anh Lĩnh chia sẻ.

Gần đó, ngư dân Dương Văn Diệt ở thôn Xuân Tiến (xã Gio Việt, Gio Linh), chủ tàu đánh bắt xa bờ số hiệu QT - 93331 TS, công suất 400 CV đang cùng với thuyền viên chuẩn bị đá lạnh, nhu yếu phẩm cho chuyến ra khơi làm nghề pha xúc xung quanh ngư trường đảo Cồn Cỏ. Ông Diệt cho biết, năm 2023 là một năm đánh bắt thủy, hải sản đầy khó khăn, thua lỗ do ngư trường ngày càng cạn kiệt. Như tàu đánh bắt xa bờ của ông ra khơi hàng chục chuyến thì quá nửa số chuyến là “lỗ dầu”.

Những ngày gần đây, nhiều tàu làm nghề pha xúc ở xã Gio Việt, thị trấn Cửa Việt mỗi chuyến biển đánh bắt được từ 3 - 7 tấn cá duội. Riêng tàu của gia đình ông trong chuyến biển kéo dài 2 ngày vừa qua đã đánh bắt được hơn 3 tấn cá duội bán cho thương lái, thu nhập gần 50 triệu đồng. Bây giờ đến Tết, tàu của ngư dân xã Gio Việt, thị trấn Cửa Việt luôn sẵn sàng vươn khơi, bám biển với hy vọng sẽ đánh bắt được nhiều cá bè vàng, cá duội... để có thu nhập trang trải cuộc sống và đón tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, đầm ấm.

Phó Chủ tịch UBND xã Gio Việt Hoàng Thị Thu Thủy cho biết, toàn xã có 128 tàu, thuyền khai thác và dịch vụ thủy sản với tổng công suất 19.054 CV. Trong đó, có 45 tàu đánh bắt xa bờ với tổng công suất 17.976 CV...

Hiện nghề lưới vây rút chì, pha xúc ở xã Gio Việt đang phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ nghề này, nhiều tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân trong xã đã thu về hàng chục đến hàng trăm triệu đồng sau mỗi chuyến biển. Từ ngày 17/1 đến nay, ngư dân địa phương trúng đậm cá bè vàng, cá duội... Bình quân mỗi chuyến biển (kéo dài từ 1 - 3 ngày), mỗi tàu đánh bắt được từ 3 - 7 tấn cá. Với giá bán khoảng 70.000 đồng/kg cá bè vàng, từ 14.000 - 15.000 đồng/kg cá duội đã mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho ngư dân. Đặc biệt, chỉ trong tháng 1/2024, sản lượng khai thác thủy, hải sản các loại của xã Gio Việt đã đạt 300 tấn.

(Nguồn; Báo Quảng Trị)

Ngư dân trúng đậm cá bè vàng, cá duội

Hải An |

Những ngày giáp tết Nguyên đán Giáp Thìn-2024, ngư dân ở xã Gio Việt, thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh), xã Triệu An (huyện Triệu Phong) đánh bắt được hàng trăm tấn cá bè vàng, cá duội. Nhiều tàu đánh bắt xa bờ có nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng sau mỗi chuyến biển.

Ngư dân tiếp tục cứu người phụ nữ nhảy cầu Cửa Việt

Hải An |

Ngư dân đang đánh bắt cá trên sông Hiếu thì phát hiện một phụ nữ nhảy cầu Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị), đã kịp thời vớt lên thuyền và đưa vào bờ an toàn.

Ngư dân đầu tiên áp dụng thiết bị lái tự động trên tàu cá

Lê An |

Nhằm đảm bảo an toàn cho các chuyến biển, giảm thời gian di chuyển đến ngư trường, ngư dân Nguyễn Văn Ngọc ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị), chủ tàu cá QT 92756TS đã lắp đặt thiết bị lái tự động trên tàu cá. 

Kết thúc tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên biển

PV |

Trong ngày 22/10, tàu Cảnh sát biển CSB 8002 đã kết thúc tìm kiếm cứu nạn 13 ngư dân huyện Núi Thành mất tích trên vùng biển Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa; được lệnh di chuyển cứu nạn và đưa 1 ngư dân của tàu cá tỉnh Quảng Ngãi bị tai biến về đất liền, bàn giao công tác chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường cho tàu KN 471 tiếp tục tìm kiếm.