Người dân dùng gạch, dép để giữ chỗ vào siêu thị ở TP.HCM

Y Kiện |

Tại siêu thị Big C (quận 10), nhiều người sử dụng gạch, dép và lọ sát khuẩn để giữ chỗ xếp hàng vào trong mua sắm.

Ngày 21/8, nhiều người dân TP.HCM đổ ra các chợ và siêu thị mua sắm thực phẩm, hàng hóa. Tại siêu thị Big C (quận 10), nhiều người đã phải dùng gạch, dép để giữ chỗ xếp hàng vào mua sắm.
Ngày 21/8, nhiều người dân TP.HCM đổ ra các chợ và siêu thị mua sắm thực phẩm, hàng hóa. Tại siêu thị Big C (quận 10), nhiều người đã phải dùng gạch, dép để giữ chỗ xếp hàng vào mua sắm.
Anh Tùng (quận 10) chia sẻ: “Tôi đã đứng xếp hàng ở ngoài hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thể vào trong. Do biết thông tin sẽ được hỗ trợ thực phẩm trong những ngày tới nên tôi dự tính sẽ mua lương thực đủ dùng trong vài ngày chứ không tích trữ nhiều“.
Anh Tùng (quận 10) chia sẻ: “Tôi đã đứng xếp hàng ở ngoài hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thể vào trong. Do biết thông tin sẽ được hỗ trợ thực phẩm trong những ngày tới nên tôi dự tính sẽ mua lương thực đủ dùng trong vài ngày chứ không tích trữ nhiều“.
Đa số người dân phải xếp hàng chờ 2-3 giờ mới vào mua được nhu yếu phẩm, lương thực.
Đa số người dân phải xếp hàng chờ 2-3 giờ mới vào mua được nhu yếu phẩm, lương thực.
Đến hơn 11h trưa dòng người kéo đến siêu thị vẫn không giảm.
Đến hơn 11h trưa dòng người kéo đến siêu thị vẫn không giảm.
Nhiều người kiên trì ngồi đợi giữa trời nắng để không mất số thứ tự.
Nhiều người kiên trì ngồi đợi giữa trời nắng để không mất số thứ tự.
Trong ngày 21/8, có khá nhiều thời điểm lượng người đổ đến siêu thị đông tới mức ùn ứ, nhân viên siêu thị phải vất vả điều phối.
Trong ngày 21/8, có khá nhiều thời điểm lượng người đổ đến siêu thị đông tới mức ùn ứ, nhân viên siêu thị phải vất vả điều phối.
Thành phố đề nghị người dân bình tĩnh, yên tâm thực hiện 5K + thuốc uống, không tập trung mua gom hàng hóa, thực phẩm. Lãnh đạo thành phố đã chuẩn bị các phương án cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch nêu trên.
Thành phố đề nghị người dân bình tĩnh, yên tâm thực hiện 5K + thuốc uống, không tập trung mua gom hàng hóa, thực phẩm. Lãnh đạo thành phố đã chuẩn bị các phương án cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch nêu trên.

(Nguồn: Zing News)

TAGS

Chính phủ họp với TP.HCM, Bình Dương về vấn đề lương thực cho người dân

Thanh Mai |

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Chính phủ và trụ sở UBND TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

TPHCM: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả điều trị COVID-19

Nguyễn Quang |

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.HCM vừa phát hiện, triệt xóa một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc điều trị Covid-19 giả trên địa bàn, thu giữ một lượng lớn tang vật, ước tính lên đến hàng tỷ đồng.  

Đưa các tổ, nhóm quân y đến tận cơ sở, từng tổ dân phố ở TP.HCM

Hiền Hạnh |

Với 60 tổ quân y lưu động, Giám đốc Học viện Quân y yêu cầu các bác sỹ, học viên đến tận cơ sở, từng nhà, điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Tuần tới, sẽ có thêm hơn 100 tổ quân y khác chi viện TP.HCM.

TP.HCM sẽ cấp nhu yếu phẩm tận nhà, người dân không ra ngoài đi chợ

Thanh Mai |

TP.HCM sẽ cấp nhu yếu phẩm tận nhà để người dân không phải ra ngoài đi chợ trong 2 tuần tới.