Nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly: Cho cách ly theo nguyện vọng

Trần Hà - PV |

Trước tình trạng F1 tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị gia tăng khiến các cơ sở cách ly tập trung quá tải, dẫn đến nguy cơ có thể xảy ra lây nhiễm chéo, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ.

Thông tin về tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại địa bàn thị trấn Lao Bảo, trưa 13.11 - ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, sẽ xét nghiệm thần tốc để bóc tách F0 đưa đi điều trị, đối với các F1 là học sinh sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh để cho về nhà cách ly, các trường hợp khác sẽ xem xét tùy tình hình để giải quyết theo nguyện vọng.

Tiến hành test nhanh lần 2 cho người dân Lao Bảo vào sáng ngày 13.11 tại nhà văn hoá khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo. Ảnh: CTV.
Tiến hành test nhanh lần 2 cho người dân Lao Bảo vào sáng ngày 13.11 tại nhà văn hoá khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo. Ảnh: CTV.

Hiện tại thị trấn Lao Bảo có 43 ca nhiễm COVID-19, 376 ca F1 hiện đang được cách ly tại một số cơ sở ở địa phương. Trong đó, đáng chú ý có gần 200 học sinh tiểu học, giáo viên và phụ huynh đang cách ly tại Trường TH số 1 Lao Bảo; hơn 150 ca F1 đang cách ly ở Trung tâm Đo lường Lao Bảo đang có nguyện vọng muốn cách ly tại nhà nhằm tránh tình trạng lây nhiễm chéo.

Hôm nay, thị trấn Lao Bảo phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá tiến hành test nhanh cho toàn dân lần thứ 2 để bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng.

Theo ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị, việc lây nhiễm chéo trong khu cách ly là có thể xảy ra nhưng như vậy còn ít đáng  sợ hơn lây nhiễm cho cộng đồng. Những ngày qua, lực lượng y tế huyện Hướng Hoá đã làm tốt công tác chống dịch và hiện vẫn đang làm chủ tình hình rất tốt.

Trước đó, như đã thông tin, do liên tiếp phát hiện ca F0 mắc COVID-19 cộng đồng, dẫn đến việc F1 tăng đột biến, dẫn đến tình trạng quá tải trong khu cách ly tập trung ở thị trấn Lao Bảo. Lo sợ bị lây nhiễm chéo, nhiều F1 đã mắc võng trong khuôn viên khu cách ly để sinh hoạt.

TAGS

Thành lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 đối với người ra, vào thị trấn Lao Bảo

Trường Sơn |

Nhằm ngăn chặn lây lan dịch COVID-19, sáng ngày 13/11/2021, UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vừa ra quyết định thành lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 đối với người ra, vào thị trấn Lao Bảo.

Tập trung lực lượng khống chế ngay ổ dịch ở thị trấn Lao Bảo

Lê An |

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hoàng Nam sau khi kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19 tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa vào chiều nay 11/11.

Thêm 21 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 43 ca

Trường Sơn |

Tối ngày 11/11/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị thông tin về 29 trường hợp xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 21 trường hợp được ghi nhận tại thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa), nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại địa phương này lên đến 43 ca.

Thiết lập cơ sở điều trị COVID-19 tại Lao Bảo

Tây Long |

Ngày 11/11, thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị cho biết, vừa thiết lập cơ sở điều trị COVID-19 quy mô 40 - 50 giường bệnh cấp 1 của Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa tại Phòng khám Đa khoa Lao Bảo (cũ). Cơ sở có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa có triệu chứng nhẹ và không có triệu chứng.