Nguy cơ rình rập trẻ em trên môi trường mạng

Tiến Đoàn - An Huy |

Thời gian vừa qua, Công an TP.Hà Nội liên tiếp phát hiện những vụ xâm hại tình dục đối với trẻ em trên môi trường mạng Internet. Đặc biệt, từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, việc học tập giải trí của nhiều trẻ gần như gắn chặt với máy tính và mạng đã góp phần gia tăng những vụ việc nhằm vào đối tượng là các em học sinh.

Lúng túng khi phát hiện con vào trang thông tin xấu

Công nghệ ngày càng phát triển, đặc biệt sau dịp COVID-19 trẻ em bắt đầu tiếp cận với công nghệ nhiều hơn. Việc tiếp cận sớm với công nghệ khiến hàng triệu trẻ em được hưởng lợi từ các dịch vụ công nghệ thông tin, nhưng chính mạng Internet cũng làm gia tăng tỉ lệ trẻ em bị lạm dụng tình dục, bị vướng vào các tệ nạn xã hội, là nạn nhân của bạo hành, lợi dụng...

Thống kê từ Cục trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) trong thời gian dịch COVID-19 vừa qua, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em với đầu số điện thoại 111 tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi của phụ huynh phản ánh về việc gia đình cảm thấy lo lắng, lúng túng khi phát hiện ra con mình có truy cập vào những trang thông tin xấu, độc hại trong quá trình sử dụng máy tính để học trực tuyến tại nhà.

Nguyễn Văn Mạnh đã phải lĩnh án 7 năm tù vì yêu bạn gái nhí. Ảnh: TĐ
Nguyễn Văn Mạnh đã phải lĩnh án 7 năm tù vì yêu bạn gái nhí. Ảnh: TĐ

Chị Hoàng Thu T. (SN 1982, thường trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, con trai chị là cháu Nguyễn A.T (SN 2008) vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời, thích tập thể thao... Nhưng sau hai tháng nhà trường cho học trực tuyến chị phát hiện cháu có vấn đề về sức khỏe tâm thần, thể lực sa sút, sụt cân...

Tiến hành tìm hiểu, chị phát hiện cháu thường xuyên truy cập vào một trang web “đen”, sau đó còn bắt chước theo. Gia đình đã động viên, hỏi han thì A.T kể rằng khi lang thang tìm kiếm thông tin trên mạng thì cháu bỗng thấy một trang web có rất nhiều phim “người lớn” nhảy vào. Lần đầu cháu tắt luôn, nhưng khi trang web kia xuất hiện nhiều lần, khiến cháu tò mò ngồi xem. Lâu dần ngày nào cũng phải truy cập. Không chỉ truy cập trên máy tính mà cháu còn sử dụng cả điện thoại di động nữa...

Trường hợp cháu Nguyễn Thị V. (SN 2010) trú tại quận Long Biên, Hà Nội cũng khiến gia đình hết sức đau đầu. Chị M.A (mẹ cháu V.) cho biết sau khi được nghỉ học tại nhà, cháu thường xuyên dùng máy tính của mẹ để học trực tuyến và tìm kiếm thông tin, giải trí trên mạng xã hội. Bẵng đi vài tuần, chị M.A truy cập vào máy tính để lấy dữ liệu thì thấy máy có đặt mật khẩu.

Gọi điện cho V., cháu ấp úng mãi mới cấp mật khẩu cho mẹ. Khi truy cập vào một folder trong máy, chị M.A bàng hoàng khi thấy nhiều hình ảnh cơ thể không mặc quần áo của con gái. Sau khi tỉ tê động viên cháu V. mới thổ lộ tuần trước cháu được mời vào một “nhóm kín”. Nhóm này gồm 4-5 bé gái đang rủ nhau tham gia cuộc thi “siêu mẫu nhí”, với giải thưởng là nhiều đồ mỹ phẩm cùng số tiền mặt lên đến hàng chục triệu đồng.

Qua các đoạn chat, chị M.A cũng phát hiện ra một số nữ sinh lớn tuổi đang ra sức thuyết phục cháu V. dùng điện thoại để chụp hình ảnh một số bộ phận trên cơ thể để gửi cho “ban tổ chức” cuộc thi. Các nữ sinh cũng dặn V. cần chụp kỹ với nhiều tư thế khác nhau sẽ dễ được lọt vào vòng trong hơn! Rất may chị M.A phát hiện kịp thời.

Báo cáo mới đây của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.Hà Nội) cũng nhấn mạnh trong quá trình học trực tuyến của trẻ nhiều cha mẹ cho biết, con cái đã bị những đối tượng xấu gạ gẫm tham gia vào các cuộc thị sắc đẹp. Thế lệ tham dự là trẻ gửi những tấm ảnh chụp các bộ phận theo yêu cầu của Ban tổ chức để kiểm tra xem trên người có vết sẹo không. Nhiều em đã làm theo yêu cầu, chụp và gửi ảnh trong khi không hề biết những tấm ảnh đó được sử dụng như thế nào, vào mục đích gì. Nhiều khi những bức ảnh này được gửi đến cho chính những người bạn bè trong nhóm, rồi lại được chia sẻ rộng ra đến tất cả mọi đối tượng sử dụng Internet.

Đặc biệt, tháng 5.2020 Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) đã tiến hành điều tra xử lý một đối tượng có hành vi Làm nhục người khác, nhằm vào một bé gái 13 tuổi hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện.

Tài liệu điều tra từ Cơ quan Công an cho thấy đầu tháng 5.2020, Công an huyện Gia Lâm nhận được đơn trình báo của anh N.V.K (SN 1982, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) về việc trước đó có một đối tượng nam liên lạc cho con gái anh K. là cháu N.V.A. (SN 2007) qua điện thoại yêu cầu cháu A. phải tự quay clip, hình ảnh gợi cảm rồi gửi cho người này nếu không đối tượng sẽ cắt ghép ảnh cháu A. khỏa thân rồi tung lên mạng xã hội. Do sợ nên cháu A. đã dùng điện thoại của mình quay clip, chụp ảnh nhạy cảm của mình rồi gửi cho tài khoản zalo có tên “KoPT".

Sau đó đối tượng tiếp tục yêu cầu cháu A. quay clip, chụp thêm nhiều ảnh nhạy cảm khác và gửi tiếp cho đối tượng nhưng cháu A. không đồng ý. Khi thấy cháu A. không làm theo yêu cầu thì tài khoản Facebook tên là Nguyễn TN đã đăng clip, ảnh nhạy cảm của cháu A. lên mạng xã hội Facebook và nhắn tin cho nhiều người quen của cháu A.

Tổ chức điều tra Công an huyện Gia Lâm đã xác minh làm rõ đối tượng là Ngô Gia Nghĩa (SN 2005 trú tại huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đồng thời khởi tố đối tượng về hành vi làm nhục người khác để xử lý theo quy định của pháp luật.

Không dừng lại ở việc bị dụ dỗ vào các trang web không lành mạnh hay phát tán ảnh nóng, nhiều trẻ vị thành niên còn bị các đối tượng làm quen qua mạng xã hội rồi hiếp dâm, giao cấu trái ý muốn. Đây là một thực trạng rất đáng báo động...

Phải có bức “tường lửa” giúp trẻ vượt qua cám dỗ

Theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) và Liên minh Viễn thông thế giới (ITU), trên thế giới hiện có hơn 2,2 tỉ người dưới 18 tuổi đang truy cập Internet hàng ngày. Bình quân cứ ba người truy cập Internet, có một trẻ em. Kết quả thăm dò ý kiến trẻ em và thanh thiếu niên của UNICEF tại Việt Nam cho thấy có đến 1/5 số trẻ dược hỏi cho biết mình đã từng là nạn nhân của de doạ trực tuyến trên mạng internet.

Còn theo một thống kê chưa đầy đủ của phòng CSHS Công an TP.Hà Nội từ đầu năm 2020 đến nay trên địa bàn thủ đô đã xảy ra hàng chục vụ xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Cơ quan công an đã khẩn trương điều tra, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền cảnh báo cho các bậc phụ huynh, tại các trường học song diễn biến của tình trạng này vẫn rất phức tạp.

Một số vụ việc điển hình như tháng 3.2020, Công an quận Nam Từ Liêm nhận đơn trình báo của bà V.H.P (SN 1982, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) về việc con gái bà là N.V.T (SN 2007) bỏ nhà đi từ ngày 3.3.2020 với nam thanh niên. Cơ quan công an đã tổ chức rà soát phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Long (SN 2003, trú tại, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) đã cùng ở với cháu T. nhiều ngày.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, qua mạng xã hội cháu T. quen biết đối tượng Long. Nhân ngày Quốc tế phụ nữ Long rủ cháu T. đi chơi sau đó đã đưa cháu T. về nhà trọ rồi làm "chuyện người lớn" hai lần liên tiếp. Công an quận Nam Từ Liêm sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Long về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi để xử lý theo quy định pháp luật.

Tại quận Hoàn Kiếm, cơ quan công an cũng làm rõ qua mạng đối tượng Đặng Văn Bản (SN 2000 trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và cháu P.T.V (SN 2007, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) nảy sinh tình cảm.

Ngày 8.5.2020, Bản nhắn tin nói với cháu V. sẽ đi Hải Phòng làm công nhân. Nghe vậy cháu V. chủ động rủ Bản lên Hà Nội chơi. Tối cùng ngày Bản lên Hà Nội gặp cháu V. tại khu hồ Hoàn Kiếm sau đó cả hai đi uống nước. Đến khoảng 22 giờ 30 Bản đưa cháu V. vào một khách sạn trên địa bàn phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội rồi cùng nhau quan hệ tình dục. Sau đó Bản đưa cháu V về nhà. Cháu V. đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ là bà N.T.B (SN 1988, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chị B. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Cuối tháng 5.2020 Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Văn Bản về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi để xử lý theo pháp luật.

Theo một lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tôi phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) mỗi năm cơ quan này tiếp nhận khoảng hơn 1.500 vụ việc liên quan đến trẻ em, tuy nhiên trong đó số lượng vụ việc về tội phạm xâm hại trẻ em trên môi trường mạng ngày càng chiếm tỉ lệ lớn hơn.

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đã được quy định trong Luật An ninh mạng 2018, song gia đình, nhà trường... phải là những “bức tường lửa” để giúp trẻ đứng vững trước những cám dỗ của thế giới mạng.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Chi đoàn Báo Quảng Trị trao 242 áo ấm cho trẻ em vùng cao

Trúc Phương |

Ngày 14/12/2020, Chi đoàn Báo Quảng Trị đã tổ chức trao 242 chiếc áo ấm với tổng giá trị gần 25 triệu đồng cho các em học sinh vùng khó của huyện Đakrông (Quảng Trị) nhằm giúp các em ủ ấm trong mùa đông năm nay.

Vietjet mang Tết ấm đến với 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Thanh Tùng |

Hàng năm, Vietjet đều trích một phần ngân sách từ doanh thu để xây dựng quỹ sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện nhằm góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

BBT |

Chủ đề của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 diễn ra từ ngày 15/11 - 15/12 là “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

Đà Nẵng xây dựng thành phố an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em

Quốc Dũng |

Đà Nẵng đang xây dựng Đề án thành phố an toàn, không bạo lực với phụ nữ, trẻ em từ năm 2020-2025, phấn đấu đến năm 2030 có 100% xã, phường... có quy định về an toàn, không quấy rối và bạo lực.