Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng 1.000 áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân Quảng Trị

Lê Minh |

Ngày 15/11, tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao tặng 1.000 áo phao cứu sinh đa năng của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quảng Trị. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

1.000 áo phao cứu sinh được phân phối tặng ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện gồm: Gio Linh 250 bộ, Triệu Phong 250 bộ, Vĩnh Linh 200 bộ, Hải Lăng 200 bộ, huyện đảo Cồn Cỏ 20 bộ, lực lượng bộ đội biên phòng 50 bộ và lực lượng kiểm ngư 30 bộ. Bộ áo phao cứu sinh đa năng có hơn 10 thiết bị đi kèm gồm nước uống, lương khô và các thiết bị bảo vệ cơ thể, gọi cứu hộ giúp ngư dân khi gặp nạn có thể sống sót hơn 1 tuần trên biển. Đây là sản phẩm do kỹ sư Võ Văn Hoàng Minh sáng chế và giữ bản quyền. Giá trị sản xuất của một bộ áo phao cứu sinh đa năng hơn 1,2 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho các ngư dân xã Triệu An, huyện Triệu Phong - Ảnh: L.M
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho các ngư dân xã Triệu An, huyện Triệu Phong - Ảnh: L.M

Trong chương trình áo phao cứu sinh cho ngư dân do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động và nhóm thiện nguyện “Chia sẻ - Sharing” của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi đã thu hút nhiều tổ chức, đơn vị hảo tâm tham gia. Từ năm 2020 đến nay đã có 18.500 áo phao cứu sinh được các nhà tài trợ ủng hộ tặng ngư dân trên địa bàn cả nước.

Phát biểu tại lễ trao tặng áo phao cứu sinh đa năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị cảm ơn tình cảm sâu nặng và sự quan tâm đặc biệt của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành cho địa phương trong thời gian qua. Đặc biệt, trong giai đoạn 2011 – 2015, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã bảo trợ cho xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới và xã Vĩnh Thạch trở thành một trong ba địa phương đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của Quảng Trị vào năm 2014. Hỗ trợ huyện đảo Cồn Cỏ 1 chiếc tàu công vụ để giúp huyện đảo kết nối với đất liền. Đặc biệt, khi xảy ra thiên tai, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân đã trực tiếp đến Quảng Trị hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương vượt qua khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, đây là món quà ý nghĩa, thiết thực, nâng cao độ an toàn, giúp ngư dân yên tâm ra khơi, bám biển, phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời mong muốn người dân sử dụng quà tặng đúng mục đích, hiệu quả, phát huy hết công năng của sản phẩm.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã gửi tặng nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang một số nông sản đặc trưng của tỉnh Quảng Trị.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Trao tặng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Hà Trang |

Ngày 11/11, Tổ chức Roots of Peace Hoa Kỳ đến thăm và trao tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh 4 chiếc xe lăn với tổng trị giá 20 triệu đồng nhằm hỗ trợ công tác phục vụ và chăm sóc bệnh nhân.

Chương trình “Cùng em học trực tuyến” trao tặng 92 điện thoại thông minh cho học sinh huyện Đakrông

Hoài Nhung |

Ngày 10/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Đồng đội tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ban tổ chức Chương trình Plan tỉnh Quảng Trị, Văn phòng Plan tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình “Cùng em học trực tuyến” tại huyện Đakrông. 

Tặng 410 áo ấm cho Trường Tiểu học và THCS Hướng Việt

Tú Linh |

Thông qua kết nối của phóng viên Báo Quảng Trị, ngày 4/11, Tập đoàn Công nghệ MK tại Hà Nội tặng 410 áo ấm với trị giá 40 triệu đồng cho thầy cô giáo và học sinh Trường Tiểu học và THCS Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đây là lần thứ 2 đơn vị tặng quà cho nhà trường.    

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng 30 suất học bổng cho học sinh Vân Kiều

Nguyễn Trang |

Đại diện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa đến trao 30 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho 30 học sinh người dân tộc Vân Kiều ở 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà. Toàn bộ kinh phí được trích từ nguồn quỹ do Qũy Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ. Qua đó góp phần trợ giúp, khích lệ tinh thần vượt khó học tập của học sinh các địa phương vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh.