Nguyễn Nhật Ánh là 'Hiệp sĩ Dế Mèn,' đóng góp 30 triệu cho Giải thưởng

Minh Anh |

Dù tác giả Nguyễn Nhật Ánh không tham gia dự thi, song Ban sơ khảo đã phát hiện và trao cho tác phẩm "Làm bạn với bầu trời" giải cao nhất.

Lễ trao Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn do Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức đã diễn ra chiều 29/9 tại Hà Nội, với giải cao nhất mang tên "Hiệp sĩ Dế Mèn" được trao cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và tác phẩm "Làm bạn với bầu trời."

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi (trái) và ông Lê Xuân Thành, Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hóa trao giải “Hiệp sĩ Dế Mèn” cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi (trái) và ông Lê Xuân Thành, Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hóa trao giải “Hiệp sĩ Dế Mèn” cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Ra mắt độc giả tháng 9/2019, "Làm bạn với bầu trời" là câu chuyện về Tèo, một cậu bé mắc bệnh và dành phần lớn thời gian nằm bên cửa sổ, ngắm bầu trời, trăng sao, hoa cỏ, muôn loài. Song, vượt ra khỏi một ý nghĩa cụ thể nào đó, chính điều mà Tèo nhìn ngắm hàng ngày là vương quốc của những sự thanh sạch, mộng mơ và khát vọng giúp con người chiến thắng bệnh tật, vượt qua những cám dỗ thông thường.

Đó cũng chính là sự mộng mơ làm nên ý nghĩa trong cuộc sống mỗi người. Phó giáo sư, tiến sỹ Ngô Văn Giá nhận xét đây là một tác phẩm bảo toàn được một tâm hồn trẻ thơ vô nhiễm, lưu trữ những trang văn trong lành, lương thiện và mơ mộng sẽ còn nối dài mãi.

"Với tư cách tác giả nhiều tuổi nhất và được giải cao nhất cho trẻ em, tôi xin đóng góp giải thưởng này (30 triệu đồng) cho Giải thưởng để mở rộng cuộc thi, nâng cao giá trị giải thưởng...," nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ sau khi nhận giải thưởng.

Là tác phẩm duy nhất trong số 5 ứng cử viên ở dạng tranh vẽ, nữ họa sỹ nhí Nguyễn Đới Chung Anh đã nhận về cho mình một giải "Khát vọng Dế Mèn."

Chiêm ngưỡng các tác phẩm thể hiện chiêm nghiệm, suy nghĩ của một em nhỏ 10 tuổi, họa sỹ Thành Chương thán phục và tỏ rõ sự ngưỡng mộ với Chung Anh.

"Đó là một sự vô cùng ngỡ ngàng, đáng ngạc nhiên vì toàn bộ sự quan tâm tới thế giới của cháu được thể hiện qua những tác phẩm về dịch COVID-19. Giống như đây là một con người khác chứ không phải một đứa trẻ thế này," ông nói sau khi trao giải cho Chung Anh.

Giải thưởng "Khát vọng Dế Mèn" tiếp theo thuộc về nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung với 300 bài hát thiếu nhi, trong đó có bài "Nhật ký của mẹ," và thầy giáo tiểu học Nguyễn Chí Ngoan (sinh năm 1991), tác giả của "Mộng giang hồ." 7 truyện ngắn trong "Mộng giang hồ" cho thấy đề tài đời sống nhỏ vẫn có rất nhiều đất để khai thác.

Nhận phần thưởng, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung hiểu rằng các nhạc sỹ lớn đã có những cống hiến lớn và giá trị riêng, vì thế anh hy vọng được nối tiếp những cống hiến đó chứ không thể so sánh với họ. Chùm tác phẩm nhạc thiếu nhi của anh gồm những bài hát viết cho con của mình, gia đình của mình.

Ở giải "Khát vọng Dế Mèn" cuối cùng, nhà thơ Trần Đăng Khoa và đạo diễn trẻ Nguyễn Phi Phi Anh cùng xướng tên bé Cao Khải An với bản thảo (tức chưa xuất bản) mang tên "Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi Rơm." Khải An chính là con trai của nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, tác giả của "Cánh đồng bất tận."

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên kể lại về sự ngỡ ngàng khi phát hiện ra Khải An là con của Nguyễn Ngọc Tư. Sau khi chấm xong và gọi điện thông báo kết quả trực tiếp cho nữ nhà văn, ông vẫn không hề hay biết việc này. Về phần mình, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cũng không ngờ tác phẩm của con mình sẽ đạt giải vì: "Ban đầu, gia đình gửi cho vui thôi, không ngờ trúng giải vì truyện của Khải An viết cho thiếu nhi... nhưng chưa rút ra bài học đạo đức đáng kể!"

Tác phẩm của Khải An là tập hợp những câu chuyện nhỏ khôi hài, đôi khi rất lơ mơ về cuộc sống hiện thực quanh cậu. Ban tổ chức đánh giá đây là một trong những xu hướng đáng khuyến khích, bên cạnh những tác phẩm giả tưởng thường thấy.

Giải thưởng Dế Mèn lần thứ nhất, với tên gọi lấy cảm hứng từ tác phẩm "Dế Mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô Hoài, được trao đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Giải thưởng ra đời nhằm thúc đẩy, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo về đề tài thiếu nhi, vốn vắng bóng trên đời sống văn nghệ cả nước hiện nay./.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Tác giả Nguyễn Chí Ngoan (áo trắng) và nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung (vest xanh) cùng nhận giải 'Khát vọng Dế Mèn.' (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Tác giả Nguyễn Chí Ngoan (áo trắng) và nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung (vest xanh) cùng nhận giải 'Khát vọng Dế Mèn.' (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hoạ sỹ nhí Nguyễn Đới Chung Anh nhận giải bên cạnh nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên (trái) và hai hoạ sỹ Thành Chương, Lê Linh. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hoạ sỹ nhí Nguyễn Đới Chung Anh nhận giải bên cạnh nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên (trái) và hai hoạ sỹ Thành Chương, Lê Linh. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên chúc mừng bé Cao Khải An. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên chúc mừng bé Cao Khải An. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

 (Nguồn: Vietnam+)

TAGS

Bật mí các chi tiết nhỏ hữu ích trên xe ôtô ít người biết

Trang Thiều |

Đừng bỏ qua các chi tiết nhỏ hữu ích trên xe ôtô được nêu trong bài viết dưới đây, bởi chúng sẽ giúp bạn giảm thiểu tai nạn bất ngờ.

10 nghề nghiệp dễ dẫn đến nguy cơ ung thư

Thùy Anh |

Người ngồi nhiều có nguy cơ mắc ung thư tử cung cao hơn 32% so với bình thường; thợ làm tóc tiềm ẩn ung thư bàng quang, thanh quản.

Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng

PV |

Ngày 25/9, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, sinh hoạt phí đối với sinh viên sư phạm.

Quảng Trị: Cột ăng ten "bỏ hoang" gây lo lắng cho cư dân

Hưng Thơ |

Cột ăng ten bỏ hoang cao chọc trời ở ngay khu dân cư bị xuống cấp. Cứ vào mùa mưa bão, người dân ở cạnh đó nơm nớp lo sợ vì ăng ten có thể gãy đổ bất cứ lúc nào.