Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Chương trình “Tháng Ba biên giới” 2022

Đình Tiến |

Nhân kỷ niệm 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2022), 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2022); hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), ngày 03/3/2022, tại cột mốc số 618, Đồn Biên phòng Ba Nang, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2022.

Với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”, trong chương trình, Ban Tổ chức đã tổ chức tổ chức chào cờ tại cột mốc 618; khởi công xây dựng Công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” trị giá 70 triệu đồng cho em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn Hồ Văn Tha - Lớp 9A, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Pa Nang; trao tặng 700 lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho bà con nhân dân xã Ba Nang; tặng 05 thùng phân loại rác thải và 1.000 tập vỡ học sinh cho trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Pa Nang; tặng 01 bộ máy vi tính cho Đoàn xã Ba Nang và 70 suất quà an sinh cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhằm hưởng ứng chương trình “Triệu túi an sinh”. Tổng trị hoạt động 150 triệu đồng.

Trao bảng tượng trưng xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” trị giá 70 triệu đồng cho em Hồ Văn Tha - Lớp 9A, Trường PTDTBT THCS Pa Nang
Trao bảng tượng trưng xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” trị giá 70 triệu đồng cho em Hồ Văn Tha - Lớp 9A, Trường PTDTBT THCS Pa Nang

Chương trình “Tháng Ba biên giới” được tổ chức thường niên vào dịp tháng Ba hàng năm nhằm đẩy mạnh triển khai phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” của Hội LHTN Việt Nam với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với đồng bào vùng biên giới, động viên tinh thần với các em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Tặng 700 lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho bà con nhân dân xã Ba Nang
Tặng 700 lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho bà con nhân dân xã Ba Nang

Đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đến nhân dân, thanh thiếu nhi tại địa bàn biên giới.

Tổ chức tổ chức chào cờ tại cột mốc 618
Tổ chức tổ chức chào cờ tại cột mốc 618

TAGS

Bộ đội biên phòng với công tác dân vận ở tuyến biển

Nhơn Bốn |

Xác định tầm quan trọng của việc đổi mới công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, những năm qua các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới biển tỉnh Quảng Trị đã tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao. Qua đó, góp phần giúp người dân tuyến biển phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng, củng cố, giữ vững quốc phòng- an ninh, xây dựng địa bàn biên giới biển vững mạnh, an toàn...

Trao học bổng cho học sinh nghèo và bò giống cho hộ gia đình gặp khó ở biên giới Việt - Lào

Trường Sơn |

Ngày 02/12/2021, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và huyện Sê Pôn (Savannakhet, Lào) tổ chức chương trình trao tặng học bổng “Nâng bước em đến trường” cho các em học sinh nghèo và tặng bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Thành và thị trấn Lao Bảo; bản Phường và cụm bản Densavan, huyện Sê Pôn (Lào).

Giả danh bộ đội đặc công để qua chốt kiểm dịch

Duy Phương |

Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ để điều tra 1 đối tượng giả danh bộ đội đặc công để qua chốt kiểm dịch.

4 cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tình nguyện vào miền Nam chống dịch

Phước Trung |

Ngày 29/8/2021, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị tổ chức gặp mặt và giao nhiệm vụ cho 4 cán bộ quân y tham gia tăng cường cho Đội Cơ động phòng, chống dịch của Bộ Tư lệnh BĐBP.