Những công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực

Ngọc Trang |

Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi. Đặc biệt hưởng ứng đợt thi đua “Xây dựng công trình phần việc vì phụ nữ nghèo, vì môi trường xanh, sạch, đẹp” được chị em hưởng ứng tích cực, gửi gắm tình cảm, niềm tin, kỳ vọng vào sự thành công của đại hội.

Để tạo không khí thi đua rộng khắp trong các cấp hội, hội viên phụ nữ, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn đợt thi đua cao điểm tuyên truyền về Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV. Triển khai kế hoạch đợt thi đua “Xây dựng công trình phần việc vì phụ nữ nghèo, vì môi trường xanh, sạch, đẹp” với 2 đợt cao điểm, từ tháng 6/2021 đến đại hội và tổ chức tổng kết vào dịp Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Chỉ đạo trong quá trình thực hiện, các cấp hội tập trung đổi mới nội dung, hình thức thi đua phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Giao chỉ tiêu cụ thể: 100% cơ sở phát động và tổ chức hoạt động tuyên truyền trong hội viên, phụ nữ về đợt thi đua; 100% cơ sở, huyện, thị, thành phố xây dựng 1 công trình, phần việc vì phụ nữ nghèo, vì môi trường xanh, sạch, đẹp. Phấn đấu đến cuối đợt thi đua có 160 công trình cây xanh, đường hoa yêu thương hoặc mô hình, hoạt động vì môi trường; có 2.000 hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn được hỗ trợ, giúp đỡ. Phấn đấu mỗi huyện, thị, thành phố xây dựng được 5 mô hình sinh kế hỗ trợ phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, COVID-19.

Hội LHPN huyện Hải Lăng tặng quà cho trẻ em nghèo ở vùng biên giới - Ảnh: BÌNH AN
Hội LHPN huyện Hải Lăng tặng quà cho trẻ em nghèo ở vùng biên giới - Ảnh: BÌNH AN

Các cấp hội tích cực triển khai các hoạt động công trình, phần việc ý nghĩa. Đến nay, toàn tỉnh có 230/260 phần việc đăng ký được triển khai thực hiện, các chỉ tiêu đợt thi đua cơ bản đạt được. Hưởng ứng đợt thi đua “Xây dựng công trình phần việc vì phụ nữ nghèo, vì môi trường xanh, sạch, đẹp” chào mừng đại hội, đã có 200 công trình cây xanh, đường hoa yêu thương, 50 mô hình sinh kế được triển khai thực hiện; 1.055 con giống các loại; 277 nhà tiêu; 112 thẻ bảo hiểm y tế; 225 mô hình sinh kế; 10 ghế đá, 70 thùng đựng rác, tuyến đường hoa, đường điện...với tổng trị giá hơn 2,1 tỉ đồng; ra mắt mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” ; mô hình “Hạn chế sử dụng túi nilon và chống rác thải nhựa”; tổ “Phụ nữ an toàn cho phụ nữ và trẻ em”... có 2.000 hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn được hỗ trợ, giúp đỡ. Thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp hội đã huy động được hơn 9.200 phần quà với số tiền hơn 2,7 tỉ đồng.

Các công trình, phần việc được lựa chọn đều gắn với nhiệm vụ trọng tâm của hội, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tiêu biểu như: Xây dựng đường hoa yêu thương; đường cờ kiểu mẫu; mái ấm tình thương; vườn kiểu mẫu, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường”; phát động chương trình “Quỹ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”; trao tặng bảo hiểm an sinh bưu điện, trao quà cho hội viên trên 60 tuổi...

Nhiều công trình, phần việc gắn với xây dựng mô hình thi đua của phụ nữ làm tăng thêm ý nghĩa, thiết thực cho phong trào như: Tổ chức phát động cuộc thi ảnh online “Nét đẹp cán bộ hội”; tổ chức các chương trình hỗ trợ trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng COVID-19, “Đổi rác thải nhựa lấy quà”; trao tặng giỏ đi chợ; mở gian hàng thực phẩm 0 đồng; tiết kiệm thu gom ve chai, phân loại rác thải, biến rác thải thành tiền giúp đỡ chị em nghèo, bệnh tật và ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19; thành lập mô hình “Góc bếp yêu thương”; mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm”; “Ngày chủ xanh”; ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh”; câu lạc bộ “Nhịp sống vui khỏe”,tổ tự nguyện bảo vệ môi trường;…

Qua đó các hoạt động thu hút hơn 150 ngàn lượt hội viên, phụ nữ tham gia. Đặc biệt, hưởng ứng sáng kiến “Trồng một tỉ cây xanh trong 5 năm tới” của Thủ tướng Chính phủ và chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, các cấp hội tổ chức trồng 800.000 cây cau trên 1.250 m đường phụ nữ tự quản, phát động trồng cây phi lao chắn cát dọc bờ biển, trồng cây tại hội trường khu phố, hai bên đường làng, ngõ xóm...; hỗ trợ 1.500 cây sao đen cho Hội LHPN các xã Triệu Đại, Gio Quang, Cam Thủy, Cam Nghĩa, xã Lìa.

Thông qua đợt thi đua “Xây dựng công trình phần việc vì phụ nữ nghèo, vì môi trường xanh, sạch, đẹp” chào mừng đại hội cho thấy, hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy phẩm chất nhân hậu, chịu thương, chịu khó của phụ nữ Việt Nam luôn khắc phục khó khăn để vươn lên, đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Cần sớm đầu tư công trình nước sạch cho một số vùng nông thôn, miền núi

Hà Vân An |

Một trong những tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mà hiện nay nhiều địa phương trong tỉnh cũng như cả nước khó đạt được là môi trường và an toàn thực phẩm, trong đó nước sạch là vấn đề đáng quan tâm để đảm bảo sức khỏe cho người dân. 

Trên 450 triệu đồng hỗ trợ nâng cao sinh kế và công trình giếng khoan cộng đồng

Minh Long |

Ngày 28/9/2021, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định phê duyệt dự án “Hỗ trợ nâng cao sinh kế và công trình giếng khoan cộng đồng tại huyện Hướng Hóa và Đakrông, tỉnh Quảng Trị” do Tổ chức PeaceTrees Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí thực hiện trên 450 triệu đồng.

Đà Nẵng: Tạo điều kiện cho các công trình xây dựng hoạt động trở lại

Quốc Dũng |

Đà Nẵng đã cho phép các công trình xây dựng tiếp tục thi công tại các vùng có nguy cơ thấp, nhưng thực tế, nhiều công nhân, thợ xây chưa đi làm được do còn nhiều vướng mắc về giấy tờ.

Hoàn thành công trình trạm biến áp 220 kV Lao Bảo

Toàn Thắng |

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện công trình máy biến áp AT1 (220 kV-250 MVA) trạm biến áp (TBA) 220 kV Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị).