Nơi kết nối những trái tim thiện nguyện

Minh Đức |

10 năm qua, Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Heo đất Quảng Trị đã trở thành “cầu nối” đặc biệt gắn kết những tấm lòng thiện nguyện với người gặp hoàn cảnh khó khăn. Những món quà thiết thực, chan chứa yêu thương đã được các thành viên CLB trao tận tay người nghèo khó, giúp họ có động lực vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và hành động nhân văn, thấm đượm tình người đến cộng đồng.

Tạo dựng uy tín, hướng về cộng đồng

Chương trình tiếp sức đến trường được tổ chức ở thôn Ba Loóc, xã Dân Hóa đã kết thúc hơn một tháng, nhưng trong lòng mỗi người dân nơi miền biên cương vẫn còn giữ nguyên cảm xúc khi nhận tấm chân tình của CLB thiện nguyện Heo đất Quảng Trị và các tấm lòng hảo tâm.

“Người dân thôn Ba Loóc rất vui mừng khi nhận hơn 200 suất quà gồm cờ Tổ quốc, đèn tích điện, gạo, dầu ăn, dụng cụ học tập, bánh kẹo, sữa…, với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng. Chúng tôi cảm ơn các bạn trẻ ở phía Nam Quảng Trị đã vượt quãng đường xa để đến đây hỗ trợ người dân những phần quà đầy ý nghĩa”, anh Hồ Văn Vách, Trưởng thôn Ba Loóc cho hay.

Đây cũng là hành trình trao gửi yêu thương đầu tiên của CLB hướng về người dân ở phía Bắc Quảng Trị sau khi hai tỉnh Quảng Bình-Quảng Trị về chung một nhà. Bên cạnh đó, CLB còn kết nối với một số cá nhân trực tiếp đến thăm, hỗ trợ 7 triệu đồng cho một người dân khó khăn ở xã Hoàn Lão.

 
 CLB thiện nguyện Heo đất Quảng Trị trao quà cho người dân và trẻ em nghèo ở thôn Ba Loóc, xã Dân Hóa - Ảnh: HĐQT
 


Theo anh Lê Quang Hoàng, Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Heo đất Quảng Trị, năm 2008 khi đang là sinh viên, anh tham gia nhiều diễn đàn của người Quảng Trị xa quê và có cơ hội tham gia một số hoạt động thiện nguyện thiết thực hướng về quê hương.

“Một thời gian sau, hoạt động của các diễn đàn đó mờ nhạt dần, dẫn đến các thành viên không còn có cơ hội gắn kết, tôi cũng mất đi cơ hội đồng hành với các hoạt động ý nghĩa. Nhận thấy còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được tiếp sức, tôi bàn với một số bạn trẻ lên ý tưởng thành lập một CLB thiện nguyện để cùng nhân lên tinh thần "tương thân tương ái" và kết nối với các tấm lòng hảo tâm. CLB thiện nguyện Heo đất Quảng Trị ra đời từ đó”, anh Hoàng chia sẻ.

CLB chính thức thành lập từ tâm huyết của các bạn trẻ ở các xã Hải Định, Diên Sanh, Hải Lăng cũ… CLB thực hiện kỹ lưỡng việc tuyển chọn thành viên, trong đó tiêu chuẩn quan trọng là có thiện tâm, nhiệt huyết và tinh thần không ngại khó khăn. Từ 10 thành viên ban đầu, đến nay, CLB có 50 thành viên ở nhiều lứa tuổi, ngành nghề khác nhau.

Thời gian đầu hoạt động, vì chưa kết nối sâu rộng nên nguồn lực của CLB còn thiếu thốn. Ban chủ nhiệm CLB phát động các thành viên nuôi heo đất gây quỹ, đồng thời vừa trực tiếp vận động, vừa viết thư kêu gọi từng doanh nghiệp, người dân ủng hộ tiền, hiện vật, công sức.

Để mỗi chương trình thiện nguyện tổ chức thành công, anh Hoàng và các thành viên luôn xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó, chú trọng khảo sát, xác minh đúng đối tượng cần hỗ trợ và tìm hiểu cụ thể nhu cầu của họ để các phần quà được trao đúng người, phát huy hiệu quả; thực hiện công khai các khoản thu chi minh bạch ngay sau mỗi hoạt động. Bản thân anh Hoàng tự học chụp ảnh, quay clip để lan tỏa hình ảnh chân thực, khách quan nhất về hành trình trao quà và gửi đến các nhà tài trợ. Chính những hình ảnh, thước phim đó đã lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến nhiều người, thu hút họ cùng tham gia với CLB mang đến niềm vui cho những phận đời khó khăn.

Người mắc bệnh hiểm nghèo, người già neo đơn là đối tượng được CLB thiện nguyện Heo đất Quảng Trị đặc biệt quan tâm, hỗ trợ

 
Người mắc bệnh hiểm nghèo, người già neo đơn là đối tượng được CLB thiện nguyện Heo đất Quảng Trị đặc biệt quan tâm, hỗ trợ - Ảnh: HĐQT 
 


“Gieo” yêu thương, gặt nụ cười

10 năm qua, CLB thiện nguyện Heo đất Quảng Trị đã tổ chức nhiều chương trình trao gửi yêu thương và tiếp sức cho hàng trăm lượt người nghèo khó, tạo được dấu ấn về những hành trình sẻ chia kịp thời và hiệu quả. Dấu chân của các thành viên CLB đã in đậm trên mọi vùng sâu, vùng xa trong toàn tỉnh.

Các chương trình thiện nguyện được CLB tổ chức thường xuyên trong năm, bắt đầu là chương trình “Xuân yêu thương” đến “Tiếp sức đến trường”, “Tiếp sức vùng cao”, “Trung thu cho em”, “Hơi ấm mùa đông”… chủ yếu hướng đến trẻ em nghèo vùng cao, người già neo đơn, các hoàn cảnh khuyết tật, mồ côi, bệnh tật hiểm nghèo.

Thông qua tổ chức thành công nhiều chương trình thiện nguyện, CLB thiện nguyện Heo đất Quảng Trị đã tạo dựng được uy tín, niềm tin, là "cầu nối" trao gửi yêu thương đến cộng đồng. Số tiền CLB vận động được tăng mạnh qua từng năm. 5 năm trở lại đây mỗi năm CLB vận động được từ 500-700 triệu đồng. Đến nay, sau 10 năm đi vào hoạt động, tổng số tiền vận động được từ thành viên CLB và các tổ chức, cá nhân hảo tâm ước tính hơn 3 tỉ đồng.


Chị Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Chúng tôi thấu hiểu khó khăn, thiếu thốn của người dân nghèo, nhất là người dân tộc thiểu số, trẻ em ở vùng biên giới. Vì vậy, CLB luôn trăn trở tìm cách vận động nguồn lực để tổ chức nhiều chương trình hướng đến các đối tượng trên”.

Anh Lê Quang Hoàng cho biết thêm, từ những kết quả đạt được trong 10 năm qua, CLB sẽ tiếp tục phát huy, nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp tục kết nối các nhà hảo tâm để tạo nguồn lực, môi trường cho các bạn trẻ giao lưu, cống hiến vì cộng đồng. CLB đang nghiên cứu định hướng một số hoạt động thiện nguyện sang mục tiêu mang tính bền vững hơn như giúp bà con nghèo phát triển mô hình sinh kế; đẩy mạnh các hoạt động tiếp sức, trao hành trang để học sinh nghèo đến trường.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Thầy thuốc trẻ nhiệt tình với công tác thiện nguyện

Nam Phương |

Không chỉ giỏi về chuyên môn, bác sĩ trẻ Mai Thanh Tuấn (sinh năm 1992), Phó trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải còn là bí thư chi đoàn nhiệt tình với công tác thiện nguyện. Tận tâm với công việc, năng nổ trong các hoạt động, phong trào, những điều này giúp bác sĩ Tuấn “ghi điểm” trong mắt bệnh nhân lẫn đồng nghiệp.

Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và thiện nguyện ở một trường học biên giới

Ngọc Trang |

Cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, nhiều năm nay, Trường THPT Lao Bảo làm tốt công tác xã hội hóa huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Bên cạnh đó, nhà trường đã đẩy mạnh phong trào thiện nguyện và được đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực hưởng ứng tham gia hiệu quả.

Nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa

Thanh Hải |

Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa có 130 giường bệnh thực kê/110 giường kế hoạch, trung bình khám trên 35.000 lượt/năm, bệnh nhân điều trị nội trú 6.600 lượt/năm. Cùng với làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa nỗ lực kêu gọi và phối hợp các tổ chức, cá nhân hảo tâm trên địa bàn chăm lo hỗ trợ cơm, cháo từ thiện cho người bệnh nằm điều trị tại trung tâm, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ yêu thương hết lòng vì người bệnh, được Nhân dân cảm phục, yêu mến.

Hiệu quả công tác số hóa hoạt động cứu trợ, thiện nguyện

Thanh Hằng |

Quảng Trị là vùng đất hằng năm phải đối mặt với những khó khăn do thiên tai gây ra. Để chia sẻ những khó khăn đó, hằng năm nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ tiền, hàng hóa, giúp người dân vùng bị thiên tai ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hoạt động cứu trợ xã hội này nhiều khi còn mang tính tự phát, thiếu minh bạch, dẫn đến việc phân bổ nguồn lực không hiệu quả, chậm trễ trong việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Nhằm khắc phục những hạn chế nói trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), làm cho hoạt động cứu trợ, thiện nguyện đảm bảo tính công khai, minh bạch, mang lại hiệu quả cao.

Gương sáng lan tỏa phong trào thiện nguyện

Nguyễn Trang |

Nhiều năm nay, anh Trần Văn Kiểm (sinh năm 1985), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị được biết đến là cá nhân tiêu biểu trong phong trào thiện nguyện. Không chỉ dành nhiều tâm huyết đối với công tác nhân đạo tại địa phương, anh Kiểm còn tích cực kết nối, kịp thời góp phần giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh.