Nông dân Hướng Hóa đẩy mạnh sản xuất, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Khánh Ngọc |

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) phối hợp với các đồn biên phòng trên địa bàn thực hiện tốt công tác vận động nông dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hướng Hóa Hồ Văn Toàn cho biết, Hội Nông dân huyện phối hợp với các đồn biên phòng trên địa bàn ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019 - 2025 với các nội dung: tuyên truyền, vận động nông dân vùng biên giới thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tự giác tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Lễ hội mừng lúa mới ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa -Ảnh: T.H
Lễ hội mừng lúa mới ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa -Ảnh: T.H

Tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị trên khu vực biên giới trong sạch, vững mạnh; vận động, hướng dẫn nông dân các dân tộc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới; tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc và quy ước, hương ước khu dân cư...

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, các cấp hội và các đồn biên phòng đã giúp cán bộ, hội viên nông dân nêu cao ý thức, trách nhiệm, tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; chú trọng phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình nông dân văn hoá, tham gia xây dựng bản văn hóa và xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội, tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Hội Nông dân huyện Hướng Hóa đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội cơ sở phối hợp với các đồn biên phòng tham mưu cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn biên giới tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích, giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Triển khai thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, hướng dẫn các hộ dân phát triển các mô hình kinh tế như: mô hình trồng cây cà phê theo hướng hữu cơ; mô hình kết hợp trồng thử nghiệm giống sắn sạch bệnh KM 140 tại xã Hướng Phùng; mô hình trồng cỏ voi tại xã Hướng Lập, Hướng Việt; mô hình đan lát dụng cụ truyền thống và chế biến chuối ép tại thị trấn Lao Bảo và xã Tân Thành...

Hội Nông dân xã Thanh tham gia với Đồn Biên phòng Thanh giúp dân lao động sản xuất 35 ngày công; xây dựng 2 nhà “Mái ấm biên cương” trị giá 128 triệu đồng. Hội Nông dân xã Ba Tầng, xã A Dơi tham gia với Đồn Biên phòng Ba Tầng hỗ trợ xây dựng 2 nhà “Mái ấm biên cương” cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 120 triệu đồng và tổ chức giúp dân lao động sản xuất 95 ngày công.

Hội Nông dân xã Hướng Phùng phối hợp với Đồn Biên phòng Hướng Phùng cử cán bộ tham gia giúp dân sửa chữa 2 nhà bị tốc mái do bão số 8 năm 2021. Hội Nông dân các xã Hướng Lập, Hướng Việt tham gia cùng Đồn Biên phòng Hướng Lập hướng dẫn các hộ phát triển các mô hình trồng cỏ voi để chăn nuôi gia súc, mang lại hiệu quả kinh tế cao...

Hội Nông dân cơ sở còn phối hợp với bộ đội biên phòng đẩy mạnh các phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục -thể thao, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”,“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng “Gia đình văn hóa”, góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và truyền thống đoàn kết quân dân, đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn khu vực biên giới.

Các đồn biên phòng đã chủ động, phối hợp với hội nông dân các xã, thị trấn biên giới tham mưu cấp uỷ, chính quyền củng cố, kiện toàn xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ở các bản gắn với giữ gìn an ninh trật tự thôn bản.

Vận động nông dân thực hiện tốt công tác “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2019-2029”; triển khai thực hiện các phong trào: “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới”, “Kết nghĩa bản - bản” hai bên biên giới... góp phần vào sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới.

Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân cùng gia đình tích cực tham gia giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát hiện, cung cấp cho các đồn biên phòng nhiều nguồn tin có giá trị, đồng thời tham gia phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh trong nội bộ Nhân dân.

Phát động phong trào nông dân thi đua phát triển sản xuất gắn với bảo vệ đường biên, cột mốc, tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn biên giới.

“Thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục phối hợp với các đồn biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo niềm tin trong cán bộ, hội viên nông dân và quần chúng nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp ngày càng vững mạnh, cùng bộ đội biên phòng xây dựng vững chắc phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc, giữ vững ổn định chính trị khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc”, ông Hồ Văn Toàn cho biết thêm.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Lễ hội Vì Hòa bình sẽ được khai mạc vào tối 6/7/2024

Mai Lâm |

Ngày 10/12, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 với chủ đề “Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình”.

Khởi động mùa du lịch 2024 với điểm nhấn là Lễ hội Vì hòa bình

Đan Tâm |

Năm 2024, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm, lễ hội ý nghĩa, trong đó nổi bật là kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954-2024), 35 năm lập lại tỉnh Quảng Trị 1/7 (1989-2024)... 

Lễ hội Ariêu Piing ở Quảng Trị là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Xanh EWEC |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định về việc đưa Lễ hội Ariêu Piing của người Tà Ôi (Pa Cô) ở huyện Đakrông và huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Áo dài Hà Nội thu hút 60 nghìn lượt khách

PV |

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2023 đã thu hút khoảng 60 nghìn lượt khách tham quan là người dân Thủ đô, nhân dân cả nước, du khách và bạn bè quốc tế.