Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần - 2022

Trần Tuyền |

Ngày 7/2, tại đường Khóa Bảo, Phường 3, thành phố Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần - 2022.

UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự lễ.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân ta đã thực hiện Tết trồng cây đầu tiên trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý (1960). Từ đó tới nay, Tết trồng cây đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một tập quán tốt đẹp của Nhân dân trong dịp Tết đến xuân về. Tại Quảng Trị, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã triển khai trồng trên 9.800 ha rừng trồng và khoảng 3,1 triệu cây phân tán; độ che phủ rừng năm 2021 đạt 50%, góp phần quan trọng trong phòng hộ, cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan và giảm thiểu những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra.

Lãnh đạo tỉnh trồng cây tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần - 2022  - Ảnh: T.T
Lãnh đạo tỉnh trồng cây tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần - 2022 - Ảnh: T.T

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ, phát triển rừng. Các ngành, địa phương triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022 và cả giai đoạn 2021 – 2025, góp phần vào mục tiêu trồng mới 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, cần nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng nhiều cây xanh tại khu vực đường Khóa Bảo, Phường 3, thành phố Đông Hà.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Miền Bắc tiếp tục rét đậm trong tuần làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết

Thanh Mai |

Cơ quan khí tượng cho biết miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại kéo dài nhất kể từ đầu mùa đông.

63 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ Tết

Lê Minh |

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong 5 ngày nghỉ Tết, từ 31/1 - 4/2/2022 (29 tháng Chạp đến ngày mồng 4 tháng Giêng), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tiến hành 61 ca tuần tra kiểm soát, với 281 lượt cán bộ, chiến sĩ.

Khám phá văn hóa ẩm thực ngày Tết 3 miền Bắc-Trung-Nam

Thu Hạnh |

Mâm cỗ Tết miền Bắc hài hòa giữa món nước và món khô; miền Trung cầu kỳ và tỉ mỉ, miền Nam tuy chế biến đơn giản nhưng ngon lành.

Lòng vui như Tết đến từng ngày…

Đào Khoa Thư |

...Cứ độ buổi chiều sau mâm cơm cúng tất niên ở nhà mệ ngoại, gia đình chúng tôi thường có dịp sum vầy thi nhau tạo hình những chiếc bánh bao, tùy theo sự khéo tay, tính cẩn trọng, tỉ mỉ hay vụng về, hấp tấp của mỗi người. Những ngày giáp Tết trong ký ức của tôi, Quảng Trị lúc nào cũng có mưa sụt sùi, mưa lâm thâm như sương giăng đầu ngõ, thảng hoặc cũng có lúc nắng hừng lên, cả làng quê như ấm sáng trong lồng lộng heo may…