Phóng sự ảnh: Hỗ trợ người dân trên hành trình về quê tránh dịch bệnh

Lê Trường |

Trước những diễn biến phức tạp của COVID-19 ở các tỉnh, thành phía Nam, tỉnh Quảng Trị tiếp tục hỗ trợ những người dân điều khiển xe máy trở về quê tránh dịch bệnh (Số người này xuất phát về quê trước khi có Công điện số 1063 ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tuyệt đối không đi khỏi nơi cư trú từ ngày 1/8/2021, nên Công an tỉnh Quảng Trị vẫn tích cực hỗ trợ người dân về địa phương an toàn).

Lực lượng liên ngành ở đây đang “căng mình” để kiểm soát COVID-19, đồng thời, hỗ trợ tích cực các nhu cầu thiết yếu để người dân lưu thông an toàn. Phóng sự ảnh của Lê Trường được thực hiện tại chốt kiểm soát COVID-19 trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ngày 3/8/2021.

 
 Hàng ngàn lượt người đi xe máy từ các tỉnh, thành phía Nam về quê phòng chống COVID-19 qua địa phận tỉnh Quảng Trị
Tại chốt kiểm soát COVID-19 Hải Lăng, người đi xe máy về quê được hỗ trợ miễn phí xăng, thức ăn, nước uống...
Tại chốt kiểm soát COVID-19 Hải Lăng, người đi xe máy về quê được hỗ trợ miễn phí xăng, thức ăn, nước uống...
Lực lượng CSGT Quảng Trị hỗ trợ đưa những người sức khỏe yếu, xe có sự cố về chốt
Lực lượng CSGT Quảng Trị hỗ trợ đưa những người sức khỏe yếu, xe có sự cố về chốt
Đoàn viên thanh niên phối hợp lực lượng liên ngành hỗ trợ các đoàn người đi xe máy qua chốt kiểm soát
Đoàn viên thanh niên phối hợp lực lượng liên ngành hỗ trợ các đoàn người đi xe máy qua chốt kiểm soát
Các đoàn người đi xe máy qua chốt đều được hỗ trợ thức ăn, sữa, nước uống miễn phí
Các đoàn người đi xe máy qua chốt đều được hỗ trợ thức ăn, sữa, nước uống miễn phí
Trong số các đoàn xe máy từ các tỉnh, thành phía Nam về quê có cả trẻ em, phụ nữ...
Trong số các đoàn xe máy từ các tỉnh, thành phía Nam về quê có cả trẻ em, phụ nữ...
Anh Lê Văn Long, quê ở Nghệ An vội cho con trai 1,5 tuổi uống nước tại chốt trước khi tiếp tục lên đường về quê
Anh Lê Văn Long, quê ở Nghệ An vội cho con trai 1,5 tuổi uống nước tại chốt trước khi tiếp tục lên đường về quê
Đối với những người về Quảng Trị phải khai báo y tế tại chốt và cách ly tập trung
Đối với những người về Quảng Trị phải khai báo y tế tại chốt và cách ly tập trung
Lực lượng CSGT Quảng Trị dẫn đường cho đoàn người từ các tỉnh, thành phía Nam về quê đi qua địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn
Lực lượng CSGT Quảng Trị dẫn đường cho đoàn người từ các tỉnh, thành phía Nam về quê đi qua địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn
Số phương tiện của những người cách ly tập trung được CSGT Quảng Trị đưa về bảo quản tại Trạm CSGT Hải Lăng
Số phương tiện của những người cách ly tập trung được CSGT Quảng Trị đưa về bảo quản tại Trạm CSGT Hải Lăng

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Công an Quảng Trị góp sức đưa khoảng 11.500 người dân về quê

Quang Đăng |

Ngày 3/8/2021, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị, từ ngày 25/7 đến 2/8/2021, lực lượng chức năng đã đón 30 đoàn với khoảng 7.550 phương tiện và 11.500 người dân từ các tỉnh, thành phía Nam đến Quảng Trị. Trong đó, số người về Quảng Trị, được cách ly tập trung theo quy định là khoảng 1.600 người.

3 người từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê bằng xe mô tô dương tính với SARS-CoV-2

Tây Long |

Trưa nay 3/8/2021, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 3 trường hợp này đều là nam giới, di chuyển bằng xe mô tô từ Thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Trị vào ngày 31/7/2021.

Tiếp tục khảo sát, bổ sung danh sách người Quảng Trị ở các tỉnh, thành phía Nam có nhu cầu trở về quê

Tây Long |

Ngày 2/8/2021, Sở LĐ-TB&XH vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc khảo sát, bổ sung danh sách người Quảng Trị ở các tỉnh, thành phía Nam có nhu cầu về quê. Đáng chú ý là ngoài 6 đối tượng được ưu tiên, tạo điều kiện trở về quê nhưng chưa đăng ký trong đợt trước, ở đợt này, Sở LĐ-TB&XH bổ sung thêm 2 đối tượng gồm: Người đau ốm (có giấy tờ liên quan của cơ sở y tế) và đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ 1 trường hợp người dân nơi giãn cách được về quê từ 1/8/2021

Phi Long |

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh đang giãn cách theo Chỉ thị 16 tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31/7/2021 tới khi hết giãn cách trừ trường hợp được chính quyền cho phép.