Phụ nữ thị xã Quảng Trị đẩy mạnh các phong trào thi đua

Ngọc Trang |

Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thị xã Quảng Trị những năm qua đã tích cực xây dựng và triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước với nội dung phong phú, hình thức đa dạng. Từ đó, tạo động lực để các hội viên phụ nữ phát huy vai trò, sức sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất, vươn lên giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.


Để các phong trào thi đua, cuộc vận động của hội phát huy hiệu quả, Ban Thường vụ Hội LHPN thị xã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết, nhằm chuyển tải các hoạt động về cơ sở, đề ra nhiều giải pháp thiết thực và có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ của hội.

Nhờ vậy, nhiều phong trào thi đua của phụ nữ ở thị xã ngày càng được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực. Việc hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam “Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh” được chú trọng triển khai, thực hiện với nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả, thiết thực.

Mô hình “Heo đất tiết kiệm” của phụ nữ thị xã Quảng Trị giúp đỡ nhiều phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: N.T
Mô hình “Heo đất tiết kiệm” của phụ nữ thị xã Quảng Trị giúp đỡ nhiều phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: N.T

Mỗi cơ sở hội có ít nhất một loại hình hoạt động thường xuyên để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe. Hiện 5/5 phường, xã duy trì và ra mắt câu lạc bộ dân vũ và 3/5 phường xã có câu lạc bộ bóng chuyền hơi thu hút đông đảo chị em tham gia.

Các cấp hội còn tiếp tục duy trì, nhân rộng, thành lập mới và thực hiện có hiệu quả mô hình làm theo gương Bác như: “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất khuyến học”, “Heo đất tiết kiệm”, “Thu gom ve chai bảo vệ môi trường, hướng tới phụ nữ và trẻ em nghèo”.

Trong năm 2022, các cấp hội trên địa bàn thị xã tổ chức đập heo đất thu được 31,5 triệu đồng; 5/5 đơn vị đã tổ chức thu gom ve chai với tổng số tiền 61,2 triệu đồng; hỗ trợ 35 suất quà cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc và các chị là hội viên phụ nữ ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 17,5 triệu đồng; vận động, hỗ trợ gạo, ngày công, nhận đỡ đầu phụ nữ khó khăn, thăm, tặng quà, trao 28 thẻ bảo hiểm y tế với số tiền 21,7 triệu đồng cho hội viên phụ nữ.

Ngoài ra, hỗ trợ và trao quà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ mồ côi, bà mẹ đơn thân, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo... với tổng trị giá trên 21 triệu đồng.

Phong trào “Phụ nữ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” được các cấp hội phụ nữ ở thị xã đẩy mạnh bằng nhiều phần việc thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) và đô thị văn minh.

Hiện có 5/5 cơ sở hội, 23/23 chi hội tổ chức học tập, quán triệt nội dung 8 tiêu chí cuộc vận động đến tận hội viên phụ nữ. Có 4.470 hộ gia đình hội viên, 1.208 hộ phụ nữ đăng ký thực hiện gia đình "5 không, 3 sạch”. 100% cơ sở hội vận động, đăng ký danh sách nhận giúp đỡ 28 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” bền vững.

Duy trì 5 mô hình và xây dựng mới 1 mô hình “Chi hội 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM. Tất cả cơ sở hội đăng ký và thực hiện công trình đường hoa yêu thương, mô hình phân loại rác thải, hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Duy trì và nhân rộng mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và mô hình/câu lạc bộ “Nhóm giáo dục cha mẹ có con từ 0-10 tuổi”… Qua đó, huy động được sự tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong việc thúc đẩy xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa cũng được các cấp hội duy trì và thực hiện tốt, đặc biệt là thăm và tặng quà cho các hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo học giỏi, duy trì chương trình “Nồi cháo yêu thương” tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, Trung tâm Y tế thị xã...

Qua triển khai thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, các cấp hội thành lập 1 tổ hợp tác, 3 tổ liên kết (làm các loại bánh, chăn nuôi dê, làm khuôn đậu, đúc bờ lô) nâng tổng số tổ hợp tác và tổ liên kết toàn thị xã đến nay 28 tổ với 385 thành viên tham gia; xây dựng 11 mô hình sản xuất sạch như: trồng rau sạch, trồng chuối, mía sạch, nước tinh khiết, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gà sạch, sản xuất bánh mỳ, làm kem…

Các cấp hội tiếp tục thực hiện mô hình “Ngân hàng cây, con giống”, các loại hình tiết kiệm như: tiết kiệm tại chi/ tổ, tiết kiệm tại ngân hàng chính sách xã hội, tiết kiệm trong các tổ hợp tác, tổ góp vốn quay vòng giúp chị em có được nguồn con giống, vốn vay để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Chủ tịch Hội LHPN thị xã Quảng Trị Lê Thị Kim Hoa cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp hội phụ nữ ở thị xã tập trung triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Quảng Trị thời đại mới có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, yêu nước, nghĩa tình, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong đó thí điểm xây dựng gia đình “5 có, 3 sạch” ở địa bàn xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Triển khai các đề án: “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2019 - 2027” (Đề án 938); “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939); thực hiện có hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”, vận động các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Đẩy mạnh hoạt động thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; vận động phụ nữ chọn một loại hình thể dục, thể thao phù hợp để rèn luyện sức khỏe. Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Mô hình mới về nuôi cá chình bông và trồng rau thủy canh trong hệ aquaponics ở Vĩnh Linh

Nguyễn Trang |

Ở Quảng Trị, cá chình không phải là đối tượng nuôi mới, nhưng đầu tư ứng dụng công nghệ cao nuôi cá chình bông và trồng rau thủy canh trong hệ aquaponics khép kín là hình thức, quy trình nuôi hoàn toàn mới. Mô hình quy mô đầu tiên được thử nghiệm vào tháng 12/2021 tại hộ anh Tạ Quang Hưng, thôn Huỳnh Công Đông, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh. Mô hình đã nhận được sự hỗ trợ về kiến thức, kỹ thuật, nguồn vốn từ huyện Vĩnh Linh với định hướng xây dựng nên phương thức nuôi trồng thủy sản chất lượng cao tại địa phương.

Hiệu quả từ mô hình liên kết trồng chanh leo ở Hướng Hóa

Nguyễn Đình |

Mặc dù là cây trồng mới nhưng hiện nay cây chanh leo đang được nhiều hộ nông dân các xã, thị trấn ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tập trung phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, mở ra hướng đi mới trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Hướng Hóa triển khai thành công nhiều mô hình cây trồng, vật nuôi

Nguyễn Vinh |

Để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã chú trọng lãnh đạo, định hướng, triển khai nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, bước đầu đem lại hiệu quả khá cao, góp phần nâng cao đời sống cho người dân, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

Trên 1,9 tỷ đồng hỗ trợ các mô hình sinh kế ở các xã miền núi

Mỹ Hằng |

Thực hiện chính sách dân tộc, năm 2022, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) tiếp tục triển khai hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế cho các hộ dân vùng đồng bào dân tộc ở 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà phát triển kinh tế. Qua khảo sát, các mô hình bước đầu đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương.