Phụ nữ Vĩnh Linh giúp nhau mua bảo hiểm y tế

Thủy Ngọc |

Tiết kiệm, giúp nhau mua bảo hiểm y tế (BHYT) là cách làm hay, được các cấp hội LHPN trong tỉnh thực hiện nhiều năm nay. Đặc biệt, tại huyện Vĩnh Linh, hơn 9 năm qua, nhiều chi hội phụ nữ duy trì đều đặn việc “nuôi heo đất”, gom ve chai bán để tiết kiệm tiền mua BHYT tặng chị em.

 
 Hội Liên hiệp Phụ nữ Vĩnh Linh tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 - Ảnh: T. N
      

Nhận tấm thẻ BHYT do Chi hội Phụ nữ thôn Trung Lập, xã Vĩnh Long trao tặng đúng vào ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 vừa qua, chị Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1978) không giấu được niềm vui. Hơn ai hết chị hiểu được ý nghĩa của món quà này. “Chồng tôi hay đau ốm nằm viện, các con đều đang đi học nên kinh tế gia đình khó khăn. Vì thế, tôi luôn cân nhắc khi mua BHYT cho bản thân dù biết mình là lao động chính, rủi ro, bệnh tật có thể ập đến bất cứ lúc nào”, chị Hường chia sẻ.

Theo chị Nguyễn Thị Đông, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Trung Lập, trước đây, một thẻ BHYT trị giá 972 nghìn đồng nay là 1,264 triệu đồng. Đối với nhiều gia đình nông thôn đó là số tiền lớn. Vì thế, chị em rất trân quý tấm thẻ BHYT khi được trao tặng.

Ngay từ khi ra đời vào năm 2016, mô hình này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo chị em trên địa bàn. Từ đó đến nay mô hình duy trì đều đặn mỗi năm tặng một hội viên khó khăn 1 triệu đồng để mua thẻ BHYT.

Để mô hình được xây dựng thành công và mang tính bền vững, Hội LHPN xã Vĩnh Long đã đặt ra các chỉ tiêu và có hướng dẫn phương pháp, cách thức thực hiện cụ thể. Trong đó chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật BHYT tới 100% hội viên, giúp hội viên hiểu rõ về ý nghĩa cũng như lợi ích xã hội khi tham gia BHYT. Sau đó, tiến hành phát động quyên góp gây quỹ để mua bảo hiểm tặng cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn hơn. Công tác gây quỹ được thực hiện bằng hình thức như thu gom ve chai để bán và nuôi heo đất tiết kiệm.

Cho đến nay, tại 11 chi hội phụ nữ ở xã đều đã xây dựng được nguồn quỹ, với mức trung bình mỗi chi hội khoảng 3,2 - 5 triệu đồng/năm. Từ nguồn tiết kiệm có được các chi hội tiến hành rà soát từng đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu nhưng không có điều kiện tham gia BHYT để giúp đỡ.

“Tặng thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn không những phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hội viên đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống mà còn góp phần giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho gia đình hội viên, phụ nữ khó khăn khi ốm đau, bệnh tật. Có lẽ vì ý nghĩa thiết thực này mà phong trào luôn được duy trì đều đặn”, chị Võ Thị Hải, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Long cho biết.

Đối với xã Vĩnh Tú, mô hình tiết kiệm hỗ trợ hội viên mua thẻ BHYT cũng được thực hiện từ năm 2016 đến nay. Với số lượng hội viên tương đối đông (957 người), hoạt động hỗ trợ thẻ BHYT cũng đã tạo được sự hưởng ứng nhiệt tình và duy trì đều đặn nhiều năm qua. Để làm được điều này, hằng năm các cấp hội đã thống kê số lượng hội viên, phụ nữ chưa mua BHYT, tìm hiểu nguyên nhân... từ đó có hướng hỗ trợ kịp thời.

Bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội LHPN Vĩnh Tú cho hay, đa số chị em đều làm nông nghiệp, nguồn thu nhập thấp nên đời sống khó khăn, nhiều người ngần ngại khi mua thẻ BHYT. Thực tế những năm trước đây, Hội LHPN xã cũng đã thực hiện vận động lập quỹ để hỗ trợ đột xuất mỗi khi có hội viên gặp khó khăn, ốm đau hoạn nạn.

Tuy nhiên cách làm này chỉ mang tính tức thời, không bền vững. Điều quan trọng là cần phải tạo điều kiện cho chị em được chăm sóc sức khỏe thường xuyên và có cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt nhất.

Chính vì vậy, ngay sau khi có kế hoạch chỉ đạo của hội cấp trên, hội đã triển khai thực hiện mô hình tiết kiệm hỗ trợ hội viên mua thẻ BHYT và được các chi hội hưởng ứng nhiệt tình. Theo đó các chi hội đã phát động hội viên tự “nuôi heo đất” ở nhà.

Hằng năm đến ngày 20/10 thì chị em cùng nhau tập trung lại để “mổ heo đất” xem năm qua mình tiết kiệm được bao nhiêu. Trong ngày “mổ heo đất”, mỗi hội viên sẽ tùy tâm đóng góp từ 50.000 - 100.000 đồng để cùng nhau mua 1 - 2 thẻ BHYT tặng hội viên trong chi hội.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Linh, chính ý nghĩa thiết thực của hoạt động đã thu hút các hội viên nhiệt tình hưởng ứng, tham gia. Hội phụ nữ huyện đã kêu gọi các cấp hội tùy vào điều kiện thực tế của đơn vị nhân rộng mô hình hỗ trợ hội viên khó khăn thẻ BHYT. Mô hình hoạt động linh động theo từng cơ sở hội, nơi thì kết nối tổ chức, cá nhân hảo tâm, nơi lại vận động hội viên đóng góp tùy theo khả năng của hội viên..., trong đó phong trào phổ biến là nuôi “Heo đất tiết kiệm” và thu gom ve chai từ mô hình “Ngôi nhà xanh”.

Chỉ tính riêng năm 2024, từ nguồn tiết kiệm này các cấp hội phụ nữ trên địa bàn đã trao tặng 112 thẻ BHTY cho hội viên với số tiền hơn 154 triệu đồng.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em

Trần Anh Minh |

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) mặc dù được Đảng và Nhà nước đã có nhiều quan tâm đầu tư phát triển và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc cải thiện điều kiện sống và chất lượng cuộc sống, song do điều kiện giao thông cách trở, nhận thức của người dân còn lạc hậu nên nhiều hủ tục vẫn còn tồn tại gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, trong đó có sức khỏe của phụ nữ và trẻ em. Nhằm nâng cao nhận thức cho phụ nữ và cộng đồng ở vùng đồng bào DTTS&MN, Dự án 8 đã triển khai nhiều gói chính sách hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em tại địa bàn có đông người DTTS và có tỉ lệ sinh con tại nhà cao hơn mức trung bình của cả nước.

Nơi phụ nữ và trẻ em tin cậy để được an toàn

Trần Anh Minh |

Phòng, chống bạo lực gia đình là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, là một vấn đề khó khăn và lâu dài, đòi hỏi phải có sự tham gia của tất cả các thành viên trong gia đình và sự chung sức phối hợp thực hiện đồng bộ, liên tục của các cấp, các ngành, đoàn thể. Mô hình “Địa chỉ tin cậy” được xây dựng không chỉ là nơi lánh nạn trước mắt cho nạn nhân bị bạo lực gia đình mà còn có ý nghĩa tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức cho từng thành viên trong gia đình và cho cộng đồng để từ đó chung tay phòng, chống bạo lực gia đình.

Nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

Hà Vân An (thực hiện) |

Sau hơn 3 năm triển khai, Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) (Dự án 8) được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh chủ trì thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu của dự án đã đạt và vượt kế hoạch được giao, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” của đồng bào DTTS. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Thanh Hà.