Quả phụ mơ ước một ngôi nhà chắc chắn vượt qua những mùa bão lũ

Lê Văn Hà |

Bà quả phụ Lê Thị Trang ở thôn An Định, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị, thuộc diện hộ nghèo sống trong ngôi nhà cấp 4 không lấy gì làm chắc chắn phải thường xuyên sơ tán mỗi khi bão lụt ập xuống miền Trung nói chung và Quảng Trị nói riêng.

Đặc biệt, trong cơn lũ lịch sử với 4 lần nước dâng lên xuống liên tiếp chỉ trong vòng hơn 10 này (từ 8/10-19/10/2020) chị phải di chuyển đến tạm trú tại nhà em trai tại thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong) để bảo toàn tính mạng còn tài sản bị ngập hoặc nước cuốn trôi cũng đành cam chịu.  Bà Trang sống một mình, sức khỏe yếu, hai đứa con ở thành phố Hồ Chí Minh; con gái lớn thì mới lấy chồng năm 2019, đứa con trai duy nhất mới học xong đại học mà cả 2 con lại chưa có việc làm ổn định nên cũng không thể trở về kịp thời để đỡ đần, giúp đỡ mẹ, kể cả hậu lũ lụt này.

Hình ảnh ngôi nhà bà Trang sau lũ-Ảnh chụp lúc 12 h 10 phút 26/10/2020-L.V.H
Hình ảnh ngôi nhà bà Trang sau lũ-Ảnh chụp lúc 12 h 10 phút 26/10/2020-L.V.H
Hình ảnh ngôi nhà bà Trang sau lũ. Ảnh: L.V.H

Đã hơn một tuần sau lũ mà ngôi nhà của bà Trang vẫn còn ngập trong bùn đất, đồ đạc, tài sản bị ướt,… vẫn chưa thể rửa sạch, hong khô để ổn định cuộc sống.

Trước tin bão số 8 và bão số 9 đang dồn dập hướng về miền Trung đau thương, bà quả phụ Trang chỉ có một mơ ước cháy lòng là làm sao có một ngôi nhà nhỏ nhưng chắc chắc để có thể trú tránh, giữ được an toàn tính mạng và tài sản trước những thiên tai khủng khiếp đang chực giáng xuống miền Trung bất cứ lúc nào.

Hậu lũ lụt tại nhà bà quả phụ Lê Thị Trang-Ảnh chụp lúc 12 h 10 phút ngày 26/10/2020-L.V.H
Hậu lũ lụt tại nhà bà quả phụ Lê Thị Trang-Ảnh chụp lúc 12 h 10 phút ngày 26/10/2020-L.V.H
Hậu lũ lụt tại nhà bà quả phụ Lê Thị Trang-Ảnh chụp lúc 12 h 10 phút ngày 26/10/2020-L.V.H
Hậu lũ lụt tại nhà bà quả phụ Lê Thị Trang. Ảnh: L.V.H

Mong rằng, các tổ chức cứu trợ, các nhà từ thiện, các Mạnh Thường Quân... quan tâm, giúp đỡ bà Lê Thị Trang có hoàn cảnh bi đát này.

(Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp số ĐT của bà Trang: 0977409914).

TAGS

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 150 người cao tuổi

Đ.V |

Ngày 10/7/2020, Ban Thường vụ Thị đoàn – Hội LHTN thị xã phối hợp với Hội CTĐ thị xã Quảng Trị tổ chức Ngày hội nhân ái vì sức khỏe cộng đồng năm 2020.

Người cao tuổi huyện Vĩnh Linh hiến gần 60 ngàn m2 đất xây dựng NTM

Nguyễn Trang |

Với gần 16,8 ngàn hội viên sinh hoạt trong 149 chi hội, các cấp Hội Người cao tuổi huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) luôn chủ động xây dựng kế hoạch, lồng ghép hiệu quả nội dung hoạt động của tổ chức hội với tích cực hưởng ứng nhiều phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn do Trung ương Hội, địa phương phát động, đặc biệt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”.