Quảng Trị dẫn đầu cả nước về số tiền ủng hộ Nhân dân Cuba

Tố Linh |

Đến hết ngày 12/9, chỉ trong vòng một tháng phát động, Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận số tiền hỗ trợ hơn 9,1 tỉ đồng ủng hộ Nhân dân Cuba, dẫn đầu cả nước.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị phát động Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” nhằm hỗ trợ Nhân dân Cuba vượt qua khó khăn về thiên tai, dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế. Trân trọng, ghi nhớ sự giúp đỡ thắm tình hữu nghị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh cũng như trong quá trình xây dựng Đất nước, chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ, với sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ và Nhân dân trong toàn tỉnh. 

 
 Nhân dân và cán bộ xã Cửa Tùng ủng hộ Nhân dân Cuba thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị - Ảnh: T.L
 


Đến hết ngày 12/9, chỉ trong vòng một tháng phát động, Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận số tiền hỗ trợ trên 9,1 tỉ đồng, là địa phương dẫn đầu cả nước về số tiền ủng hộ Nhân dân Cuba thông qua kênh tiếp nhận của Hội chữ thập đỏ cấp tỉnh, thành phố.

 
Đồng bào xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị ủng hộ Nhân dân Cuba - Ảnh: T.L 
 


“Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị đã huy động sự tham gia ủng hộ của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, doanh nghiệp, đơn vị trong Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba”, với số tiền rất lớn và không ngừng tăng lên từng ngày. Đây là tình cảm rất đáng trân trọng, thể hiện sự sẻ chia của cán bộ, Nhân dân Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung đối với Nhân dân Cuba anh em” - Bà Mai Thị Kim Nhung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị cho biết.

 
Đến ngày 12/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận trên 9 tỉ 134 triệu đồng trong Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" - Ảnh: T.L 
 


Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” là sự kiện mang ý nghĩa đối ngoại sâu sắc nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba. Đối với người dân Quảng Trị, đây là dịp để tri ân, thể hiện tình cảm với Nhân dân Cuba. Chương trình diễn ra trong 65 ngày, từ ngày 13/8 đến 16/10/2025.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Quảng Trị “rộng đường” phát triển sau hợp nhất

Khánh Trinh |

Với các thế mạnh tương đồng mà đa dạng, cùng sự quyết liệt, sáng tạo trong triển khai thực hiện, Quảng Trị đang thể hiện quyết tâm cao độ để tạo ra một bước đột phá phát triển sau hợp nhất, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm năng lượng, du lịch và nông nghiệp hàng đầu của cả nước.

Quảng Trị có thêm 2 di tích lịch sử quốc gia

HƯƠNG GIANG |

Chiều 11/9, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa có thêm 2 Di tích lịch sử quốc gia. Điều này càng làm nổi bật hơn tên đất, tên người và những giá trị lịch sử của vùng “đất lửa” Quảng Trị. 

Gần 80.000 lượt khách tham quan gian trưng bày tỉnh Quảng Trị

Xuân Phú - Thanh Tùng |

 Không gian trưng bày của tỉnh Quảng Trị tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước vẫn thu hút rất đông du khách. Từ ngày 5/9 đến nay, trung bình mỗi ngày có gần 3.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm các gian trưng bày đặc sắc của Quảng Trị.

Liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển hàng cấm trên quốc lộ qua tỉnh Quảng Trị

Lê Trường |

Sáng 11/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, qua hoạt động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Quốc Việt - Công Hưng |

 Sáng 11/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương 2, Ban Tổ chức Trung ương.