Quảng Trị: Đóng cửa nhà, di dời đến nơi an toàn để tránh bão số 13

Hưng Thơ |

Sau khi chằng chống nhà cửa, người dân ở những ngôi nhà không an toàn tại tỉnh Quảng Trị sẽ di dời đến nơi kiên cố hơn để phòng chống bão số 13.

Xã Triệu An (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) giáp biển, nên cứ có bão là nơi này thường bị ảnh hưởng. Vì vậy, từ khi nghe có bão số 13, chính quyền và người dân nơi này đã thực hiện các biện pháp phòng, chống bão từ sớm.

Gia cố mái nhà phòng chống bão số 13. Ảnh: BP.
Gia cố mái nhà phòng chống bão số 13. Ảnh: BP.

Ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND xã Triệu An cho biết, dự kiến đến 15h chiều 14.11, ở xã sẽ hoàn thành di dời 250 hộ dân, nhưng nhờ công tác tuyên truyền tốt, người dân tự giác nên mới 10h30 sáng đã di dời xong 210 hộ với 415 nhân khẩu.

Gia cố lại mái nhà trước khi bão ảnh hưởng. HT.
Gia cố lại mái nhà trước khi bão ảnh hưởng. HT.

 Phần lớn, các hộ dân ở xã Triệu An được di dời từ nhà không kiên cố qua nhà kiên cố. Một số người già, các hộ neo đơn, nhà cấp 4 không an toàn thì được đưa đến trạm y tế xã. Ở các điểm đón người dân di dời, chính quyền đã chuẩn bị sẵn một số lương thực, nước uống.

Tàu thuyền được đưa vào nơi an toàn. Ảnh: HT.
Tàu thuyền được đưa vào nơi an toàn. Ảnh: HT.

Trước khi di dời đến nơi an toàn, người dân đã chủ động sử dụng bao cát và tre, gỗ để gia cố lại mái nhà để giảm thiểu thiệt hại nếu bão ảnh hưởng.

Đi dọc bờ biển tỉnh Quảng Trị, không riêng ở xã Triệu An, mà các địa phương khác đều chủ động chằng chống nhà cửa và sơ tán.

Người dân được di dời đến nơi an toàn. Ảnh: HT.
Người dân được di dời đến nơi an toàn. Ảnh: HT.

Trước đó, vào chiều 13.11, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Trị đã lên phương án sơ tán người dân để tránh bão số 13. Nếu trường hợp bão số 13 chỉ ảnh hưởng, không trực tiếp đổ bộ tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành di dời 6.355 hộ với gần 18.000 người; trường hợp bão trực tiếp đổ bộ sẽ di dời gần 25.000 hộ với trên 94.000 người dân để đảm bảo an toàn. Việc sơ tán người dân đến nơi an toàn phải hoàn thành trước 15h chiều 14.11. Tỉnh Quảng Trị cũng khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 18h ngày 14.11 cho đến khi có thông báo mới của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN cấp cơ sở.

TAGS

Đảo Cồn Cỏ gió giật mạnh, quân và dân xuống hầm tránh bão số 13

Hưng Thơ |

Trước khi bão số 13 gây ảnh hưởng, quân và dân trên đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã di chuyển xuống hầm tránh trú bão.

Bão số 13 liên tục mạnh lên trước khi đi vào vùng biển Quảng Bình - Quảng Ngãi

Thanh Mai |

Bão số 13 sẽ đi theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20 km/h và tiến vào đất liền các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sáng 15/11.

Bão số 13 lại mạnh lên giật cấp 16, diễn biến nguy hiểm khó lường

Thảo Anh |

Hồi 22 giờ ngày 13.11, vị trí tâm bão số 13 ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 16.

Bão số 13: Đà Nẵng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 12h trưa 14/11

PV |

Đà Nẵng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 12h ngày 14/11 cho đến khi có thông báo mới để phòng chống bão số 13 (VAMCO).