Quảng Trị kiểm soát biên giới ở mức cảnh giác cao nhất

Minh Trang |

Tỉnh Quảng Trị đang triển khai đồng bộ nhiều phương án, đồng thời tăng cường lực lượng để giám sát chặt các khu vực cửa khẩu biên giới và các đối tượng nhập cảnh.

Thời gian qua tại Quảng Trị, tình hình nhập cảnh có diễn biến khá phức tạp. Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị đã bắt giữ liên tiếp nhiều vụ nhập cảnh trái phép, trong đó có ngày phát hiện 9 vụ với 23 người.

Theo đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, trung bình mỗi ngày lượng người qua về cửa khẩu vào khoảng 70-140 người, riêng trong đợt cao điểm Tết có ngày 200 người. Các đơn vị đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với người nhập cảnh và phương tiện, hàng hóa tại cửa khẩu; chủ động phân luồng, làm thủ tục nhập cảnh cho công dân, đồng thời kết nối với các đơn vị nhanh chóng đưa công dân về các khu cách ly tập trung.

Kiểm tra người nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: VGP/Minh Trang
Kiểm tra người nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: VGP/Minh Trang

Thượng tá Trần Tuấn Anh, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị cho biết, những ngày gần đây, số lượng người Việt Nam nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay có xu hướng tăng dần. Dự kiến, những ngày tới số lượng người Việt Nam về nước đón Tết Nguyên đán nhập cảnh qua các cửa khẩu sẽ tiếp tục tăng, đồng thời số lượng người nhập cảnh bất hợp pháp qua các đường mòn, bến sông trên tuyến biên giới đất liền để trốn cách ly sẽ diễn biến phức tạp.

Trước tình hình trên, BĐBP Quảng Trị đã duy trì cũng như tăng cường lực lượng tại 117 chốt với 428 cán bộ, chiến sĩ túc trực, tuần tra thường xuyên, liên tục tại khu vực biên giới. Qua tuần tra, kiểm soát, BĐBP đã phát hiện và bắt giữ hơn 160 đối tượng nhập cảnh trái phép. Đến thời điểm này, BĐBP Quảng Trị đã làm thủ tục nhập cảnh và phối hợp với các lực lượng chức năng làm thủ tục nhập cảnh, đưa đi cách ly tập trung theo quy định đối với hơn 16.200 trường hợp qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị, trong thời gian tới, dự kiến có khoảng 10.000 người nhập cảnh về Việt Nam thông qua các cửa khẩu chính, phụ và các đường tiểu ngạch. Tỉnh Quảng Trị đang triển khai đồng bộ nhiều phương án, đồng thời tăng cường lực lượng giám sát chặt chẽ người nhập cảnh về Việt Nam thông qua các cửa khẩu chính, phụ và các đường tiểu ngạch. Bên cạnh đó, tỉnh cũng gấp rút chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân sự, vật tư để tăng cường xét nghiệm từ 300-500 mẫu/ngày hiện nay lên 1.000-3.000 mẫu/ngày trong đợt cao điểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cho biết, việc chống dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài và ngày càng phức tạp, vì thế các đơn vị, các ngành cần huy động tối đa nhân lực để phục vụ công tác phòng chống dịch. Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc” với mức độ cảnh giác cao nhất, tuyệt đối không lơ là chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng công an, biên phòng cần triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng, xây dựng kế hoạch nghiệp vụ, xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá các đường dây tổ chức, môi giới, đưa đón người khác xuất, nhập cảnh trái phép; làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, kết hợp chặt chẽ giữa phòng, chống dịch COVID-19 với đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các lực lượng nói trên phối hợp Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức xét xử lưu động một số vụ án liên quan đến tổ chức nhập cảnh trái phép nhằm mang tính chất răn đe; duy trì 100% quân số trực tại các chốt, nhất là tại các đường mòn, lối mở... qua đó, nhằm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và chủ động công tác phòng chống dịch.

(Nguồn: VGP News)

TAGS

Quảng Trị ra chỉ đạo "nóng" kiểm soát vận chuyển lợn qua biên giới

Tiến Nhất |

Ngày 24/1, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi các ngành chức năng và địa phương về việc yêu cầu chủ động ngăn chặn tình trạng vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn nhập lậu qua biên giới Việt - Lào.

Siết chặt kiểm soát việc giết mổ gia súc, gia cầm

Mai Lâm |

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thịt gia súc, gia cầm tăng cao nên thời gian này các cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh đều hoạt động hết công suất. Trong bối cảnh dịch tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đang tồn tại ở một số địa phương nhưng phần lớn các cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh đều nhỏ lẻ, chưa đảm bảo về hạ tầng, thiết bị nên nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm rất lớn.

Ngày 12/1, huyện Hướng Hóa sẽ kiểm tra trâu, bò bị chết rét

Công Điền |

UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết ngày 12/1, sẽ cử cán bộ vào kiểm tra và nắm tình hình trâu, bò bị chết rét.

Siết chặt kiểm soát y tế và nhập cảnh trên tuyến biên giới để phòng chống COVID-19

Lê Minh |

Ngày 7/1/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cùng lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào qua địa bàn Quảng Trị.