Ra quân Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2022

Sỹ Hoàng |

Chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị, sáng nay 23/4, tại bãi biển Mỹ Thủy, xã Hải An (huyện Hải Lăng), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lễ ra quân Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2022. 

Tỉnh Quảng Trị có đường bờ biển dài 75 km, có nhiều bãi tắm đẹp và cảng biển thuận lợi cho phát triển du lịch, giao thương hàng hóa. Bên cạnh đó, biển đã mang lại nhiều nguồn lợi cho con người, đặc biệt là ngư dân ở vùng ven biển. Tuy nhiên, hiện nay môi trường biển bị ô nhiễm khá nghiêm trọng mà nguyên nhân chủ yếu là do tác động tiêu cực của con người.

Đoàn viên, thanh niên chung tay thu gom rác thải tại bãi biển Mỹ Thủy - Ảnh : S.H
Đoàn viên, thanh niên chung tay thu gom rác thải tại bãi biển Mỹ Thủy - Ảnh : S.H

Tại lễ ra quân, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và gần 500 đoàn viên, thanh niên của huyện Hải Lăng cùng đông đảo Nhân dân địa phương đã tham gia vệ sinh, thu gom rác thải… Được biết, trong khuôn khổ Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2022 của tuổi trẻ toàn tỉnh dự kiến thu hút sự tham gia của hơn 7.000 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ tiến hành vệ sinh, thu gom rác thải… tại bãi biển các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và huyện đảo Cồn Cỏ.

Lễ ra quân Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2022 nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng và Nhân dân về công tác bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biển đổi khí hậu; làm thay đổi hành vi, thói quen sử dụng các sản phẩm từ nhựa, ni lông khó phân hủy để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Từ đó, tạo nên phong trào thu gom rác thải thường xuyên, chung tay làm sạch bãi biển, góp phần nâng cao sức khỏe con người và thu hút đầu tư, phát triển du lịch biển một cách bền vững hơn.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng 9 thùng phân loại rác trị giá 25 triệu đồng cho Trường TH & THCS xã Hải An và Đội hình thanh niên xung kích xã Hải An; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng 370 lá cờ Tổ quốc cho các hộ ngư dân tại xã Hải An; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Công ty Cổ phần FPT Quảng Trị trao tặng 10 ghế đá với trị giá 15 triệu đồng cho Huyện đoàn Hải Lăng; Ban Tổ chức chiến dịch và Công ty TNHH xây lắp và thương mại Kiến Hoàng trao tặng 10 phần quà cho học sinh là con em các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hải An.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Chương trình Caravan “Biển gọi” năm 2022

Minh Đức |

Trong 2 ngày 21 và 22/4, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình Caravan “Biển gọi” năm 2022. 

Người dân có thể đăng ký biển số xe máy tại công an phường, xã

Hải My |

Cả hai loại vaccine COVID-19 là Pfizer-BioNTech và Moderna đều có kết quả thử nghiệm hiệu quả hơn 90%. Tuy nhiên, còn nhiều rào cản mà hai loại vaccine này phải vượt qua trước khi ra mắt công chúng.

Quản lý đất đai, xây dựng công công trình trên tuyến đường ven biển và kết nối hành lang kinh tế Đông Tây

PV |

Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chọn là công trình trọng điểm để khởi công vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị. Trong đó, đoạn đi qua huyện Vĩnh Linh thuộc địa giới hành chính các xã Vĩnh Thái, Vĩnh Tú, Kim Thạch và thị trấn Cửa Tùng.

Khai thác tiềm năng du lịch biển với mô hình homestay

Nguyễn Trang |

Cùng với Homi Camp (Tà Đủ, Tân Hợp, Hướng Hóa); 5 mùa Bungalow (Xa Ry, Hướng Phùng, Hướng Hóa), Camping trên đảo Cồn Cỏ (huyện đảo Cồn Cỏ)… thì Khói homestay (Mũi Si, Bắc Bàn, thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh) là địa chỉ du lịch lưu trú trải nghiệm đang được cộng đồng yêu thích du lịch dành nhiều quan tâm khi đến Quảng Trị. Khói homestay được đầu tư lên đến gần 20 tỉ đồng bao gồm khu đất có diện tích gần 3.800 m2 cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, thân thiện với môi trường, thuộc một trong những mô hình kinh doanh homestay theo hướng quy mô đầu tiên tại các địa phương vùng biển Quảng Trị.