Sâu nặng nghĩa tình miền biên giới

Xuân Thế |

Phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta, những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) đã làm tốt công tác giáo dục truyền thống, thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách trên địa bàn biên giới ngày càng được nâng cao, niềm tin vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc được củng cố vững chắc, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” và “nền biên phòng toàn dân” trên địa bàn biên giới.

Xác định phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” vừa xuất phát từ tình cảm, nhưng cũng là trách nhiệm, vinh dự lớn lao của người lính “quân hàm xanh” trên địa bàn biên giới, thời gian qua Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã hưởng ứng nhiệt tình và tham gia tích cực với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, thiết thực, hiệu quả. Từ năm 2020 đến nay, đồn đã triển khai xây dựng 12 nhà tình nghĩa, 6 nhà “Mái ấm biên cương” trị giá 1,3 tỉ đồng; nhận đỡ đầu 17 gia đình liệt sĩ; 3 thương, bệnh binh; định kỳ hằng năm chỉ đạo quân y đơn vị phối hợp với y tế địa phương tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm đối tượng chính sách trên địa bàn khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo khánh thành và bàn giao nhà “Mái ấm biên cương” tặng ông Hồ Văn Năng là con gia đình chính sách trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa - Ảnh: X.T
Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo khánh thành và bàn giao nhà “Mái ấm biên cương” tặng ông Hồ Văn Năng là con gia đình chính sách trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa - Ảnh: X.T

Ngoài ra cán bộ, chiến sĩ còn tự nguyện đóng góp để cùng phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng, tu sửa 2 bia tưởng niệm, trồng cây xanh tại các khuôn viên bia tưởng niệm và nhà tù Lao Bảo trị giá trên 85 triệu đồng, trao tặng 320 suất quà nhân dịp lễ, tết với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Đoàn cơ sở của đơn vị đã phối hợp với tổ chức đoàn các xã, thị trấn khu vực đóng quân và các tổ chức đoàn kết nghĩa thực hiện tốt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” bằng các việc làm cụ thể như: Tổ chức dọn vệ sinh, dâng hương, thắp nến tri ân tại các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ với 1.250 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đoàn thanh niên đơn vị còn phối hợp với hội cựu chiến binh, đoàn cơ sở địa phương tuyên truyền, nói chuyện, giáo dục truyền thống với hơn 15 đợt, hơn 1.500 người tham gia, huy động các nguồn lực từ tổ chức, cá nhân mua tặng 30 chiếc xe đạp, trị giá trên 45 triệu đồng cho 30 học sinh, 120 phần quà là đồ dùng sách, vở, dụng cụ học tập cho 120 học sinh, nhận đỡ đầu 5 học sinh, mỗi cháu 500 nghìn đồng/tháng và 2 con nuôi đồn biên phòng là con em gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng.

Đánh giá về kết quả thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bí thư Đảng ủy thị trấn Lao Bảo Nguyễn Hữu Dũng cho biết “Trong những năm qua, bằng những việc làm thiết thực như: Xây dựng, tu sửa các bia tưởng niệm, làm nhà ở, nhận đỡ đầu các cháu là con em các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã góp phần cùng cấp ủy và chính quyền địa phương thực hiện tốt phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ và “Người chiến sĩ quân hàm xanh” trong lòng Nhân dân trên địa bàn biên giới”.

Với đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lòng kính trọng và biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay đối với cha anh đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã và đang tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần tích cực vào công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà tình thương nơi biên giới

Bảo Phú |

Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị (Xanh EWEC) vừa kêu gọi và hỗ trợ gần 4.000 viên gạch giúp dựng lại nhà cho gia đình ông Hồ Văn Rỉa sinh năm 1966, trú tại thôn Đồng Tâm, xã A Dơi (Hướng Hoá, Quảng Trị).

Chung tay dựng căn nhà mới sau vụ hoả hoạn của gia đình ở biên giới

Bảo Phú |

Gia đình ông Hồ Văn Rỉa (người dân nơi đây thường gọi bác Lời), sinh năm 1966, trú tại thôn Đồng Tâm, xã A Dơi (Hướng Hoá, Quảng Trị) là lao động chính trong gia đình có vợ bị tật, không có con, ở cùng một người cháu. Gia đình ông là hộ nghèo sống ở bìa làng sát biên giới Việt- Lào.

Thắt chặt tình đoàn kết gắn bó Việt Nam - Lào trên tuyến biên giới

Xuân Thế |

Hơn 10 năm qua, giữa thôn Bích La Đông và thôn Cổ Thành của xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) kết nghĩa với bản Yên Mỹ Thượng và bản Ka Túp 2, cụm bản Yên Mã Hạt, huyện Sê Pôn (Savannakhet, Lào) đã không biết bao lần tổ chức hội nghị giao ban trao đổi, thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau.

Đồn BP A Vao: Huy động 50 triệu đồng khoan giếng cho nhân dân biên giới

Phan Vĩnh |

Ngày 4/7, Đồn Biên phòng A Vao (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) tổ chức tiếp nhận tài trợ tiền khoan giếng nước sinh hoạt phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương.