Sẽ tiếp tục trồng nhiều con đường hoa ở đô thị Lao Bảo

Điếu Ngao |

Ngày 30/10/2021, ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, các cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh vẫn đang tiếp tục ủng hộ kinh phí xây dựng công viên Lao Bảo.

Dự án xã hội hoá xây dựng công viên Lao Bảo do Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND thị trấn Lao Bảo khởi động từ tháng 3/2021.

 
Ảnh: Thiên Sơn


Đến nay, thông qua kêu gọi ủng hộ, số tiền huy động được trên 350 triệu đồng. Hiện đã triển khai xây dựng 3 bồn hoa tại vị trí số 1 của công viên và tiến hành trồng 60 cây Osaka vàng (muồng hoàng yến) tại khu vực này.

 
Ảnh: Thiên Sơn

Theo ông Lê Bá Hùng, từ nguồn đấu quyền sử dụng đất trên địa bàn, thị trấn sẽ xin UBND huyện trích khoảng 3 tỷ đầu tư hạ tầng ở công viên Lao Bảo như đường đi dạo, hệ thống điện chiếu sáng, đài phun nước và nhiều hạng mục khác ở khu 1, công viên Lao Bảo. “Sắp tới thị trấn sẽ phối hợp với Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị tiếp tục trồng hoa ở một số địa điểm khác trên địa bàn như đường lên đồi Chua; đường lên tổ 4, khóm Ka Tăng. Phải phấn đấu trong tương lai gần, Lao Bảo sẽ là đô thị của hoa giấy, hoa Osaka và lấy đó làm điểm nhấn khác biệt để phát triển du lịch trên EWEC”, ông Hùng chia sẻ.

Ngày 30/10/2021, anh Đặng Quang Pháp, người con của quê hương Lao Bảo hiện công tác tại thành phố Đà Nẵng đã ủng hộ Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị 10 triệu đồng.

Chia sẻ với những thành công bước đầu của dự án xã hội hoá xây dựng công viên Lao Bảo, anh Đặng Quang Pháp cho biết: Lao Bảo là đô thị biên giới, nằm trên tuyến EWEC, nơi có nhiều cơ hội, tiềm năng để phát triển trong tương lai. Để có một Lao Bảo đẹp và thịnh vượng thì cần những dự án xã hội hoá như thế này làm nền tảng xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như chung tay phát triển du lịch bằng cách phát triển những con đường hoa. “Sắp tới cá nhân tôi sẽ kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp - những người con Lao Bảo xa quê ở các địa phương trên cả nước để hướng về Lao Bảo thông qua việc ủng hộ xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng tại đây”, anh Pháp tâm sự.

TAGS

Kêu gọi người lao động ủng hộ ít nhất 1 ngày lương cho công tác phòng, chống dịch

Lại Hoa |

Tiểu ban vận động và huy động xã hội sẽ tập trung tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên phạm vi toàn quốc ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương cho công tác phòng chống dịch.

Tăng ni, phật tử Quảng Trị tiếp tục ủng hộ lương thực, thực phẩm giúp đồng bào miền Nam

Anh Vũ |

Tiếp tục thực hiện chương trình ủng hộ đồng bào miền Nam phòng, chống COVID-19, hôm nay 6/9/2021, tại Chùa Cam Lộ, chuyến hàng thứ 3 do tăng ni, phật tử tỉnh Quảng Trị quyên góp được chuyển đến Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. 

Hơn 20 đoàn viên, thanh niên rửa xe gây quỹ ủng hộ “đồng hương” tại TP.HCM

Trường Sơn |

Cùng hưởng ứng Chương trình "Nghĩa tình Quảng Trị hướng về TP. HCM và các tỉnh phía Nam chung tay đẩy lùi COVID-19”, ngày 17/8/2021, Đoàn cơ sở thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) đã tổ chức rửa xe gây quỹ ủng hộ người dân Hướng Hóa đang gặp khó khăn tại TP. HCM.

Công ty Điện lực Quảng Trị ủng hộ 100 triệu đồng phòng, chống dịch COVID -19

Tạ Hưng |

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức tiếp nhận kinh phí ủng hộ người dân Quảng Trị gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam từ Công ty Điện lực Quảng Trị. Đồng chí Đào Mạnh Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tiếp nhận hỗ trợ.