Sơ kết 3 năm thực hiện các đề án của Chính phủ về phụ nữ và “Ngày phụ nữ khởi nghiệp”

Lệ Như |

Ngày 19/10, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2019-2027 (Đề án 938); đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2019-2022 (Đề án 939) và “Ngày phụ nữ khởi nghiệp”; trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam dự hội nghị.

Sau 3 năm thực hiện, các chỉ tiêu của đề án cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch (Đề án 938 có 5/6 chỉ tiêu đạt và vượt; Đề án 939 có 4/5 chỉ tiêu đạt và vượt). Các nhiệm vụ của đề án được thực hiện có hiệu quả thiết thực, khẳng định tính đúng đắn, phù hợp của đề án, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ và yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, việc thực hiện các đề án đã thúc đẩy, vận động cộng đồng chung tay hỗ trợ phụ nữ và giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em, nâng cao vai trò tham gia quản lý nhà nước của các cấp hội phụ nữ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong thực hiện các đề án- Ảnh: L.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho các cá nhân - Ảnh: L.N

Đội ngũ cán bộ hội ngày càng tự tin, chủ động trong tham mưu và tổ chức thực hiện; hội viên phụ nữ tự trọng vượt nghèo, dám nghĩ, dám làm, chủ động ứng phó và tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan, giúp nhau xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.   

Cùng với kết quả đạt được, hội nghị đã làm rõ những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các đề án, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện đề án trong giai đoạn tiếp theo. Các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến xây dựng làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em; những giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế...       

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam khẳng định, việc thực hiện tốt các đề án 938 và 939 sẽ góp phần quan trọng hỗ trợ phụ nữ tỉnh hiện thực hóa những ước mơ của bản thân, khơi dậy tiềm năng sẵn có trong mỗi người phụ nữ hướng tới sự phát triển hài hòa kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh, giải quyết các vấn đề xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của hội viên, phụ nữ- Ảnh: L.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong thực hiện các đề án- Ảnh: L.N

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp hội, chính quyền, các cơ quan, tổ chức tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng truyền thông, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ.  Tranh thủ các nguồn lực, huy động sự tham gia của người dân để nhân rộng các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh doanh và khởi nghiệp hiệu quả, đảm bảo các đề án thực hiện đúng với mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Đồng thời đề nghị lãnh đạo chính quyền các cấp, ngành cần có sự quan tâm hơn nữa, chỉ đạo quyết liệt, hỗ trợ tích cực các cấp hội để tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động của đề án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của hội viên, phụ nữ- Ảnh: L.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của hội viên, phụ nữ- Ảnh: L.N

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Thái Lan bắt giữ đối tượng buôn bán phụ nữ từ Lào

Tổng hợp |

Cảnh sát nhập cư Thái Lan đã bắt giữ hai đối tượng ở Nong Khai vào tuần trước vì cáo buộc buôn bán phụ nữ Lào vào nước này để hoạt động mại dâm. 

Nỗ lực vươn lên làm chủ cuộc sống của phụ nữ Vân Kiều, Pa Kô

Minh Hồng |

Từ chỗ thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nơi ở, người phụ nữ không vượt ra khỏi mái nhà sàn, nương rẫy, hôm nay phụ nữ Vân Kiều, Pa Kô nơi miền Tây Quảng Trị đã có nhiều thay đổi. Chị em thay đổi từ nếp nghĩ đến cách làm, khắc phục khó khăn vươn lên làm chủ cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia các hoạt động xã hội...

Gio Linh: Ra mắt mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Trần Tuyền |

Ngày 17/10, UBND xã Linh Hải, huyện Gio Linh (Quảng Trị) tổ chức ra mắt mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại thôn Vĩnh Tân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với phụ nữ Việt Nam

Minh Đức |

Ngày 15/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đối thoại với phụ nữ Việt Nam với chủ đề: “Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội”. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.