Tăng cường các giải pháp ngăn chặn đường cát nhập lậu

Bảo Bình |

Nhằm góp phần giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đường cát, cùng với các lực lượng chức năng, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Trị đã tăng cường triển khai các giải pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt trên khâu lưu thông để kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn đường cát nhập lậu.


Trong 9 tháng của năm 2023, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép đối với mặt hàng đường cát từ biên giới Việt - Lào về nội địa diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn tinh vi, khó lường. Đường cát nhập lậu được đưa về nội địa bằng các xe hạ tải, xe khách, được ngụy trang, cất giấu cùng với hàng hóa có hóa đơn chứng từ hợp pháp, một số được xóa ngày sản xuất trên bao bì, trà trộn với đường nhập khẩu chính ngạch để vận chuyển đi các tỉnh.

Nếu bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện không đúng số lượng, chủng loại thì chủ hàng tiến hành hủy hóa đơn điện tử và lập hóa đơn mới, hoặc lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ với mục đích làm chứng từ lưu thông khi vận chuyển. Một số đối tượng chuẩn bị nhiều bộ hóa đơn, tờ khai nhập khẩu, hóa đơn mua tài sản đấu giá (đã được xuất nối qua nhiều công ty, hộ kinh doanh) để hợp thức hóa nguồn hàng nhập lậu nhằm đối phó với lực lượng chức năng khi bị kiểm tra. Với thủ đoạn tinh vi, phức tạp như vậy đã gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát mặt hàng đường cát nhập lậu.

Cục Quản lý thị trường tỉnh phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu đường cát với số lượng lớn trong thời gian qua -Ảnh: T.T
Cục Quản lý thị trường tỉnh phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu đường cát với số lượng lớn trong thời gian qua -Ảnh: T.T

Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng cục QLTT, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công thương, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng đường cát, Cục QLTT tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đội QLTT tăng cường triển khai các giải pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt trên khâu lưu thông để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Bằng sự nỗ lực trong công tác đấu tranh chống buôn lậu mặt hàng đường cát, trong 9 tháng của năm 2023, lực lượng QLTT tỉnh đã kiểm tra và xử lý 48 vụ, xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) 655 triệu đồng, tịch thu 68,3 tấn đường cát, trị giá hơn 917 triệu đồng.

Điển hình là ngày 9/2/2023, Đội QLTT số 1 tiến hành khám phương tiện vận tải biển kiểm soát số 74D-003.XX do lái xe M.H.M, địa chỉ Khu phố 1, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ điều khiển, phát hiện trên phương tiện vận chuyển 4 tấn đường cát vàng nhập lậu trị giá 48 triệu đồng. Ông M.H.M thừa nhận là chủ sở hữu toàn bộ hàng hóa trên. Lãnh đạo Cục QLTT tỉnh đã ra quyết định xử phạt VPHC với số tiền 35 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật VPHC theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Cục QLTT tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn bán đường cát nhập lậu. Các đội tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, theo dõi các phương thức thủ đoạn hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, vận chuyển, tập kết, tàng trữ mặt hàng đường cát nhập lậu từ tuyến biên giới Việt - Lào vào địa bàn nội địa, trong đó đặc biệt chú trọng địa bàn thị trấn Lao Bảo, TP. Đông Hà, huyện Cam Lộ và các khu vực giáp ranh với các tỉnh lân cận.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển đối với mặt hàng đường cát nhập lậu, kiên quyết đấu tranh không để tình trạng quay vòng hóa đơn bán đấu giá tài sản tịch thu để hợp thức hóa hàng nhập lậu. Chủ động phối hợp với các lực lượng biên phòng, hải quan, công an, chính quyền địa phương tăng cường trao đổi thông tin, phát hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện kinh doanh, vận chuyển mặt hàng đường cát nhập lậu trên tuyến Đường 9 về nội địa.

Các đội QLTT tăng cường tuyên truyền pháp luật với nhiều hình thức thiết thực, có hiệu quả để nâng cao hiểu biết, nhận thức, trách nhiệm của người kinh doanh và người tiêu dùng, chú trọng tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại.

Đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh đường cát cam kết thực hiện tốt các quy định của pháp luật, vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số không tiếp tay vận chuyển, tàng trữ đường cát nhập lậu từ biên giới vào nội địa.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm các công chức buông lỏng quản lý, dung túng, bao che cho các đối tượng buôn bán đường cát nhập lậu. Triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 theo kế hoạch của Tổng cục QLTT, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, UBND tỉnh, đảm bảo ổn định thị trường.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Phát hiện vụ vận chuyển hàng chục thùng rượu lậu trên Quốc lộ 9

Trường Nguyên |

Ngày 11/10, thông tin từ Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ vận chuyển hàng chục thùng rượu lậu vừa được phát hiện.

Cam Lộ: Người phụ nữ gắn biển số giả vận chuyển hơn 40 kg pháo lậu

Lê Trường |

Ngày 12/9, thông tin từ Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với bà N.T.A.H. (sinh năm 1974), trú tại xã Tân Long (huyện Hướng Hóa) với hành vi vận chuyển pháo trái phép để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Liên tiếp phát hiện các đối tượng vận chuyển pháo lậu ở khu vực biên giới

Công Sang |

Ngày 18/8, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng vận chuyển pháo lậu ở khu vực biên giới.

Phát hiện đối tượng vận chuyển 14 hộp pháo lậu

Trường Nguyên |

Ngày 12/8, thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phát hiện vụ vận chuyển pháo trái phép đoạn qua địa bàn huyện Gio Linh.