Tăng cường công tác quản lý thị trường hàng hóa cuối năm

Bảo Bình |

Bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm những tháng cuối năm 2023, lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường bắt đầu có xu hướng tăng so với các tháng trước. Đây cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng để vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng nhập lậu cũng như sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại khác.


Nhằm góp phần bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa, tạo thuận lợi cho lưu thông và bảo vệ các doanh nghiệp, thương hiệu uy tín, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh.

Đội QLTT số 3 tuyên truyền, vận động cơ sở kinh doanh ký cam kết không mua bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả-Ảnh: T.T
Đội QLTT số 3 tuyên truyền, vận động cơ sở kinh doanh ký cam kết không mua bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả-Ảnh: T.T

Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng cục QLTT, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cục QLTT tỉnh đã có Quyết định số 1044/ QĐ-QLTTQT ban hành Kế hoạch đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2023. Đồng thời, chỉ đạo các đội QLTT có kế hoạch, phương án cụ thể để đấu tranh chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là những mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao như bánh kẹo, mỹ phẩm, bia, rượu, thuốc lá, đường cát, pháo nổ...

Trong 11 tháng đầu năm 2023, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Các đội QLTT đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, tập trung vào mặt hàng đường cát nhập lậu. Kết quả đã kiểm tra 460 vụ, xử lý 310 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỉ đồng, trong đó xử phạt vi phạm hành chính gần 3 tỉ đồng, số tiền bán đấu giá hàng hóa hơn 1,4 tỉ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu tiêu huỷ hơn 680 triệu đồng.

Đơn cử vụ việc vi phạm có giá trị hàng hóa lớn như trong tháng 11/2023, Đội QLTT số 1 phối hợp với Công an TP. Đông Hà tiến hành kiểm tra 3 phương tiện vận tải và 1 kho hàng trên địa bàn thành phố, phát hiện hơn 5,4 tấn đường cát nhập lậu do Thái Lan sản xuất. Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu hàng hóa với trị giá hơn 142 triệu đồng.

Có thể thấy, thời điểm càng gần đến tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu các mặt hàng như thực phẩm, bánh kẹo, mỹ phẩm, đường cát... càng gia tăng. Trước tình hình trên, Tổng cục QLTT ban hành Kế hoạch số 09/KH-TCQLTT về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023, dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, triển khai từ ngày 20/11/2023 đến hết ngày 29/2/2024.

Kế hoạch nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại, chú trọng kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường, nhất là đối với các mặt hàng được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết dương lịch và tết Nguyên đán năm 2024.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục QLTT, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, ngày 15/11/2023, Cục QLTT tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 890/KH-QLTTQT về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023, dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo kế hoạch, lực lượng QLTT tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm vi phạm hành chính đối với những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và tết Nguyên đán như bánh kẹo, đường cát, hoa quả, rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát, hàng điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép, động vật và sản phẩm chế biến từ động vật, pháo nổ, pháo hoa các loại...

Đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý nhằm góp phần đảm bảo ổn định thị trường để phục vụ Nhân dân đón tết Nguyên đán an toàn, tiết kiệm.

Ông Võ Trung Kiên, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh cho biết: “Lãnh đạo Cục QLTT tỉnh chỉ đạo các đội QLTT tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chú trọng kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết. Kiểm tra về hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh thương mại, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với những mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao như bánh kẹo, mỹ phẩm, bia, rượu, thuốc lá, đường cát, pháo nổ ... và những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân trong dịp tết Nguyên đán”.

Tùy theo địa bàn phụ trách, các đội QLTT phối hợp với lực lượng hải quan, biên phòng, công an, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa từ khu vực biên giới vận chuyển vào thị trường nội địa. Trong đó, chú trọng những mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp cuối năm và tết Nguyên đán.

Ở thị trường nội địa, các đội QLTT tập trung kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tại các siêu thị, các tuyến phố buôn bán, các chợ dân sinh, chợ phiên, các kho hàng, bến bãi, điểm tập kết hàng hóa, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Chú trọng kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc ngăn chặn và xử lý tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Bên cạnh công tác kiểm tra, Cục QLTT tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh và ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng.

Mặt khác, để đảm bảo các hoạt động kiểm tra, kiểm soát được thực hiện nghiêm túc và đúng pháp luật, Cục QLTT sẽ tổ chức các tổ công tác nội bộ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện công vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, đạo đức công cụ, chống các biểu hiện tiêu cực, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm... góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi nhiệm vụ của công chức QLTT.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Làng nghề trồng hoa kiểng xuống giống phục vụ thị trường Tết

Thanh Hòa |

Theo UBND thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, vụ hoa Tết năm nay, 2 làng nghề trồng hoa kiểng của tỉnh có kế hoạch xuống giống khoảng 410.000 chậu hoa các loại cung cấp cho thị trường; trong đó, làng nghề ấp Long Bình (phường 4, thành phố Trà Vinh) sản xuất khoảng 110.000 chậu; làng nghề ấp Vĩnh Yên (xã Long Đức, thành phố Trà Vinh) 300.000 chậu.

Kết nối phát triển thị trường khoa học và công nghệ TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị

Lê An |

Ngày 2/11, tại TP. Đông Hà, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công thương Quảng Trị tổ chức hội nghị kết nối phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị.

Quản lý chặt chẽ chất lượng, đo lường thị trường vàng

Trần Cát Linh |

Không sôi động như thị trường nhiều loại hàng hóa tiêu dùng khác, nhưng thị trường vàng và trang sức mỹ nghệ lại có giá trị giao dịch lớn. Vì thế, hơn loại mặt hàng nào hết, chất lượng vàng và đồ trang sức mỹ nghệ lưu hành trên thị trường luôn được cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra và quản lý chặt chẽ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nâng cao chất lượng nông sản hướng đến thị trường xuất khẩu

Hoàng Nhiên |

Để nâng cao chất lượng các mặt hàng nông sản, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Trị đã đầu tư trang thiết bị cho nhà máy, đồng hành với người dân nâng cao năng lực chế biến, tạo dựng uy tín thương hiệu, mở rộng thị trường, từng bước đưa nông sản của người dân có đầu ra ổn định. Nhiều sản phẩm nông sản ở các địa phương trong tỉnh được xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường khó tính...