Tặng đèn năng lượng mặt trời cho các chốt biên phòng canh giữ biên giới

Q.H |

Ngày 13/8/2020, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Tài nguyên môi trường Đông Hà Lê Đức Nam trao tặng 30 bộ đèn năng lượng mặt trời, trị giá 12 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, hay tin cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải ngày đêm túc trực ở các chốt dọc tuyến biên giới để góp sức phòng, chống COVID-19, lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn và Tài nguyên môi trường Đông Hà rất mong muốn sẻ chia phần nào nỗi khó khăn. Được biết, hiện tại, phần lớn các chốt biên phòng không có điện nên lãnh đạo công ty đã quyết định mua đèn năng lượng mặt trời để tặng cán bộ, chiến sĩ.

Ông Lê Đức Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Tài nguyên môi trường Đông Hà trao đèn năng lượng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Ảnh: Q.H
Ông Lê Đức Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Tài nguyên môi trường Đông Hà trao đèn năng lượng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Ảnh: Q.H

Nhận món quà ý nghĩa, Thượng tá Trần Tuấn Anh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cảm ơn lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn và Tài nguyên môi trường Đông Hà và cho biết sẽ sớm chuyển số đèn năng lượng mặt trời đến các chốt biên phòng trên tuyến biên giới.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Sau khi thi xong tốt nghiệp THPT, thí sinh cần làm gì?

PV |

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần theo dõi thời gian công bố kết quả thi, thời gian cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ,…

Tuyệt chiêu chọn gạo ngon, thơm dẻo không hóa chất

Min Min |

Với bí quyết dưới đây bạn có thể dễ dàng chọn được gạo mới thơm ngon khiến bữa cơm nhà bạn thêm hoàn hảo.

Hỗ trợ cho người dân xã Hướng Tân phòng, chống COVID- 19 và gia đình bệnh nhân 832, 862

K.K.S |

Nhằm chung tay hỗ trợ các xã vùng khó có thêm điều kiện để phòng, chống COVID- 19, sáng nay 12/8/2020, đoàn tình nguyện viên của Câu lạc bộ Hoa phong lan tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao nhu yếu phẩm cho người dân xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa. Đây là địa bàn vùng dân tộc thiểu số có 2 ca mắc COVID-19 trong thời gian vừa qua.

Quảng Trị: TP. Đông Hà như thế nào sau chỉ thị giãn cách xã hội

Hưng Thơ |

Bắt đầu từ 19h tối ngày 10.8, TP. Đông Hà của tỉnh Quảng Trị thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày để phòng dịch COVID-19.