Tặng quà gia đình chính sách và dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ

Kim Quy - Xuân Diện – Nhơn Bốn |

Nhân dịp về dự Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Giải phóng Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành Cổ năm 1972 – nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển”, chiều nay 28/4, Đoàn Ban chỉ đạo hội thảo do UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự - Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng cùng các đại biểu  đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Tại Thành Cổ Quảng Trị, các thành viên trong đoàn đã thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu anh dũng 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, góp phần đưa chiến dịch giải phóng miền Nam đến thắng lợi cuối cùng, thống nhất đất nước. Trong cuộc chiến đấu khốc liệt ấy, hàng ngàn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh và nằm lại trên mảnh đất Quảng Trị, tô thắm thêm trang sử vàng của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác thăm, tặng quà cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Hữu Giảng, ở Phường 1, thị xã Quảng Trị - Ảnh: N.B
Đoàn công tác thăm, tặng quà cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Hữu Giảng, ở Phường 1, thị xã Quảng Trị - Ảnh: N.B

Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Vui, ở thôn Như Lệ, xã Hải Lệ; Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Hữu Giảng (tên gọi khác Trần Hữu Thủy), ở Phường 1 và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước, ở Phường 3, thị xã Quảng Trị. Thăm gia đình chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ, thương binh, có công cách mạng ở huyện Triệu Phong gồm: ông Phạm Xuân Thảo, ở thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành; bà Hoàng Thị Loan, ở thôn Linh Chiểu, xã Triệu Sơn; ông Lê Xoa, ở Thôn 1, xã Triệu Lăng.

Tại những nơi đến thăm, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực động viên con cháu nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động để cống hiến ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng đối với những đóng góp, cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Đúc Đại hồng chung cung tiến vào nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Thủy

Anh Vũ |

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Cam Lộ 2/4/ (1972-2022), sáng nay 17/3, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã tổ chức lễ Rót đồng đúc Đại hồng chung cung tiến vào nghĩa trang liệt sĩ xã.

Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ những ngày xuân

Hiếu Giang |

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của COVID-19, nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ ở xa không thể hoặc rất khó trực tiếp về các nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Trị để thăm nom, hương khói cho các liệt sĩ. Thấu hiểu được nỗi lòng đó, chính quyền các địa phương, các quản trang cũng như đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã thay mặt Nhân dân cả nước tận tình chăm sóc các phần mộ, thường xuyên dâng hương, dâng hoa cho các anh hùng liệt sĩ, làm an lòng những người thân.

Gần 17.000 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập từ năm 2013 đến nay

Hồng Hà |

Ngày 11/1, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150) giai đoạn 2013-2020. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 76 điểm cầu trong cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ Quốc gia 515 Vũ Đức Đam chủ trì Hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng BCĐ 515 tỉnh cùng các thành viên BCĐ tham dự tại điểm cầu Quảng Trị.

Khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 968

Nguyễn Thanh Hải |

Ngày 30/9/2021, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cam Lộ (Quảng Trị) tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 968.