Thành lập công đoàn cơ sở Tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam tại Quảng Trị

Hưng Thơ - Thu Hiền |

Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ thành lập Công đoàn cơ sở thành viên Tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam tại Quảng Trị và kết nạp 144 đoàn viên. Đây là tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm và phá hủy bom mìn, vật liệu nổ tại Quảng Trị.

Ngày 28.11, bà Nguyễn Thị Hoài Lê – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị cho biết, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS thành viên Tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam tại Quảng Trị.

CĐCS Sở Ngoại vụ trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn. Ảnh: TH.
CĐCS Sở Ngoại vụ trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn. Ảnh: TH.

Theo đó, 144 người lao động của Tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam được gia nhập vào tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tổ chức này được thành lập tháng 7.1995, là tổ chức phi chính phủ đầu tiên của Hoa Kỳ được Chính phủ Việt Nam cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm và phá hủy bom mìn, vật liệu nổ.

Bà Nguyễn Thị Hoài Lê (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng cho Ban Chấp hành CĐCS thành viên ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: TH.
Bà Nguyễn Thị Hoài Lê (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng cho Ban Chấp hành CĐCS thành viên ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: TH.

Tại lễ kết nạp, bà Nguyễn Thị Hoài Lê đề nghị CĐCS Sở Ngoại vụ và Ban chấp hành CĐCS thành viên lâm thời Tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của mình với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam tại tỉnh nhà.

Dịp này, báo cáo viên LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tuyên truyền pháp luật về các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động. Cũng tại buổi lễ, Công đoàn Viên chức tỉnh đã trao 10 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các đoàn viên CĐCS Tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, hiện tổng số đoàn viên công đoàn làm việc tại các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Quảng Trị hơn 900 người.

TAGS

Tổ chức Plan International triển khai gói hỗ trợ phục hồi tại Quảng Trị

Thế An - Hoàng Hùng |

Trong 3 ngày từ (24 – 26/11), tổ chức Plan International Việt Nam triển khai gói hỗ trợ phục hồi tại huyện Đakrông và huyện Hướng Hóa với tổng trị giá hơn 4.5 tỷ đồng. Đây là giai đoạn 2 (tiếp theo gói hỗ trợ khẩn cấp 1,8 tỷ giai đoạn 1) của chương trình hỗ trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau lũ lụt tại các tỉnh miền Trung do tổ chức Plan thực hiện tại Quảng Trị.

Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam trao học bổng PeaceTrees Việt Nam năm học 2020- 2021

Hà Trang |

Ngày 22/11/2020, Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam (PeaceTrees Việt Nam) tổ chức lễ trao học bổng PeaceTrees Việt Nam năm học 2020- 2021 cho 220 học sinh trên địa bàn toàn tỉnh với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Giải Nobel Hòa bình 2020 được trao cho Chương trình Lương thực Thế giới

Trung Hiếu |

Năm nay, Giải Nobel Hòa bình tri ân Chương trình Lương thực Thế giới trong việc bảo đảm an ninh lương thực.

Trái ngọt từ Cây hòa bình

Trương Quang Hiệp |

Đã nhiều năm trôi qua nhưng ký ức về hành trình đầu tiên đến Việt Nam, thăm Quảng Trị vẫn rưng rức trong tim bà Jerilyn Brusseau, người sáng lập Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam (PeaceTrees VietNam). Cùng những bạn bè cùng chí hướng, bà Jerilyn đã ươm mầm xanh trên mảnh đất này để rồi thu về thành quả ngọt ngào.