Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Trần Tuyền |

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2022), tối nay 15/7, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp  với Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Thị Lan Hương tham dự.

Trước khi bước vào lễ thắp nến tri ân, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Thị Lan Hương dâng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Các đại biểu dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - Ảnh: Trần Tuyền
Các đại biểu dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - Ảnh: Trần Tuyền

Tại chương trình, hơn 10.000 ngọn nến tri ân đã được thắp sáng trên các phần mộ liệt sĩ.

Các đại biểu tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Trần Tuyền
Các đại biểu tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Trần Tuyền

Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Hoàng Thị Minh Thu bày tỏ, trong hai cuộc kháng chiến cứu nước trường kỳ của dân tộc, hàng triệu người con ưu tú của đất nước đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ đang yên giấc ngàn thu tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn chính là những tượng đài bất tử của tình yêu đất nước, của đức hy sinh và lòng quả cảm.

Trong giờ khắc thiêng liêng, tuổi trẻ nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn đức luyện tài để cống hiến cho Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Dương Tân Long trao Bảng ghi nhận Tấm lòng vàng cho các đơn vị tài trợ - Ảnh: Trần Tuyền
Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Dương Tân Long trao Bảng ghi nhận Tấm lòng vàng cho các đơn vị tài trợ - Ảnh: Trần Tuyền

Dịp này, đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng 75 căn nhà Nhân ái trị giá trên 3,7 tỉ đồng cho tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam hỗ trợ 20 căn nhà; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hỗ trợ 55 căn nhà.

Để ghi nhận những đóng góp của các đơn vị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị trao Bảng ghi nhận Tấm lòng vàng cho các đơn vị tài trợ.

Cuối buổi lễ, đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ.

Các đoàn viên, thanh niên thắp nến, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Trần Tuyền
Các đoàn viên, thanh niên thắp nến, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Trần Tuyền

Trước đó, chiều cùng ngày, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp tổ chức khởi công xây dựng công trình “Ngôi nhà yêu thương” cho gia đình cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Luyến (60 tuổi) tại thôn Cổ Mỹ, xã Vĩnh Giang (huyện Vĩnh Linh).

Khởi công xây dựng công trình “Ngôi nhà yêu thương” cho gia đình cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Luyến - Ảnh: Trần Tuyền

Bà Luyến là vợ thương binh hạng 4/4 Hồ Ngọc Bá. Chồng mất vì bệnh tật nên thời gian qua bà Luyến sống neo đơn trong ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Nắm bắt được hoàn cảnh của bà Luyến, thông qua sự kết nối của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương hỗ trợ 70 triệu đồng để bà xây ngôi nhà mới.

Thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Liền - Ảnh: Trần Tuyền
Thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Liền - Ảnh: Trần Tuyền


Đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Liền (92 tuổi) tại thôn Nam Sơn, xã Trung Giang (huyện Gio Linh). Ngoài thờ chồng thờ con là liệt sĩ, mẹ Liền còn hương khói thờ phụng mẹ chồng, là Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Bân, người mẹ đã mất 2 người con trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Tặng quà cho các em nhỏ mồ côi cha mẹ đang được chăm sóc  tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội - Ảnh: Trần Tuyền
Tặng quà cho các em nhỏ mồ côi cha mẹ đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội - Ảnh: Trần Tuyền

Đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên, tặng 20 suất quà cho các thương binh, người cao tuổi, khuyết tật không nơi nương tựa và trẻ em mồ côi cha mẹ đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh).

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ

Trần Tuyền |

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2022), hôm nay 8/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy do UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng làm trưởng đoàn đến dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Cao điểm 689 (huyện Hướng Hóa); Khu di tích thành lập Trung đoàn 6 và Khu di tích thành lập Quân đoàn 2 (huyện Đakrông). Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam tham dự.

Dâng hương tưởng niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

PV |

Ngày 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville, bắt đầu hành trình tìm ánh sáng cho con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.

Tặng quà gia đình chính sách và dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ

Kim Quy - Xuân Diện – Nhơn Bốn |

Nhân dịp về dự Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Giải phóng Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành Cổ năm 1972 – nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển”, chiều nay 28/4, Đoàn Ban chỉ đạo hội thảo do UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự - Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng cùng các đại biểu  đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Hàng nghìn người dân dâng hương tại Chợ Đình Bích La đầu năm mới

Đức Việt |

Từ tối ngày 2/2 đến rạng sáng 3/2, nhằm tối mồng 2 đến rạng sáng mồng 3 tết Nhâm Dần - 2022, đã có hàng nghìn du khách thập phương và người dân địa phương đến khu lễ hội Chợ Đình Bích La, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) để dâng hương cầu may mắn đầu năm mới.