Thư ngỏ Tiếp sức đến trường của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam

Xanh EWEC |

Chương trình học bổng “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường” là một chương trình mang tính xã hội nhân văn sâu sắc, có hiệu quả thiết thực nên đã nhận được sự đồng thuận hưởng ứng đầy trách nhiệm và tình cảm của các tổ chức, cá nhân giàu lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh Quảng Trị suốt 18 năm qua. 

Trước thềm năm học mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam có thư ngỏ gửi các tổ chức, cá nhân, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… chung tay góp sức ủng hộ Chương trình “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường”, giúp đỡ các em học sinh nghèo thực hiện giấc mơ đến trường.

Xanh EWEC xin giới thiệu toàn văn thư ngỏ này:

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

Chương trình học bổng “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường” là một chương trình mang tính xã hội nhân văn sâu sắc, có hiệu quả thiết thực nên đã nhận được sự đồng thuận hưởng ứng đầy trách nhiệm và tình cảm của các tổ chức, cá nhân giàu lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh suốt 18 năm qua.

 

Các em sinh viên được chương trình hỗ trợ đều tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong. Gần 4.000 em đã được tiếp sức luôn xứng đáng với sự tin yêu của các nhà tài trợ, trong đó có gần 2.000 em ra trường đã có việc làm ổn định, nhiều em tiếp tục học lên thạc sĩ, tiến sĩ hoặc đi du học nước ngoài. Nhiều em thành đạt đã quay trở lại ủng hộ, đóng góp cho Chương trình “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường” của tỉnh nhằm chia sẻ khó khăn cho các bạn sinh viên nghèo.

Năm 2020, 2021, mặc dù phải khắc phục hậu quả lũ lụt và dịch bệnh nhưng Hội Khuyến học tỉnh đã huy động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đến trường, trong 6 tháng đầu năm đã hỗ trợ cho hơn 4.000 học sinh, sinh viên khó khăn. Tuy nhiên, qua khảo sát, số lượng các em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng hằng năm ở tỉnh ta có khoảng hơn 500 em có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, nếu không có sự trợ giúp của toàn xã hội thì không thể nhập học được.

Tôi kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… chung tay góp sức ủng hộ Chương trình “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường”, giúp đỡ các em học sinh nghèo thực hiện giấc mơ đến trường.

 Xin trân trọng cảm ơn!

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị (Thường trực của Ban Tổ chức chương trình)

Địa chỉ: Số 136 Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 02333859311. Di động: 0916645234 - 0352364768 - 0905176333

Email: khuyenhocquangtri@gmail.com

Tài khoản: Quỹ khuyến học tỉnh Quảng Trị. Số TK: 0-771-000-786-073 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương (Vietcombank) chi nhánh tỉnh Quảng Trị.

TAGS

Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã nhận được 8.041 tỷ đồng

Thùy Dương |

Theo Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19, tính đến 17h00 ngày 3/7, Quỹ đã tiếp nhận được 8.041 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi).

Cô giáo ủng hộ toàn bộ tiền thưởng cho Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19

Q.H |

Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến (sinh năm 1978), giáo viên Trường Tiểu học&THCS Hải Lâm, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) vừa ủng hộ 5 triệu đồng cho Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19. Số tiền kể trên là phần thưởng mà cô Yến nhận khi vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021.

Chi 500 đồng quỹ bình ổn, giá xăng RON95-III vẫn tăng hơn 700 đồng

Đức Duy |

Từ 15 giờ ngày 26/6, giá xăng E5 RON92 tăng 712 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 752 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 671 đồng/lít; dầu hỏa tăng 639 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S tăng 495 đồng/kg.

Bộ Quốc phòng Lào ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 Việt Nam 200.000 USD

PV |

Sau khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, Bộ Quốc phòng Lào đã vận động cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân quyên góp ủng hộ nhân dân Việt Nam đang gặp khó khăn trong đợt dịch lần này.