“Tiếng loa học bài” - ‘Mệnh lệnh mềm’ thay đổi nếp học ở xã miền núi Quảng Trị

Minh Phương |

Chỉ bằng lời nhắc vang lên lúc 19 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 6, “tiếng loa học bài” ở Ba Lòng (Quảng Trị) đã làm được điều nhiều nơi còn trăn trở: gọi học sinh trở lại bàn học đúng giờ, kéo phụ huynh vào trách nhiệm đồng hành và tắt karaoke ồn ào buổi tối, hình thành một nếp sống học tập văn minh cho cả cộng đồng.

 
Cụm loa truyền thanh phục vụ tuyên truyền và nhắc giờ học bài cho học sinh xã Ba Lòng. 
 Tiếng loa đánh thức nếp học tập buổi tối

Đúng 19 giờ mỗi tối trong tuần, bản nhạc nền quen thuộc vang lên rồi giọng đọc từ loa truyền thanh xã Ba Lòng cất lên: “Kính đề nghị các bậc phụ huynh tắt hoặc vặn nhỏ hệ thống âm thanh, hướng dẫn con em học bài…” 

Từ tháng 9/2025 đến nay, âm thanh ấy đã trở thành “Mệnh lệnh mềm” để hàng trăm học sinh trong xã tự giác ngồi vào bàn, còn người lớn chỉnh lại nếp sinh hoạt buổi tối.

 
Hệ thống loa truyền thanh đặt tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Đá Nổi (xã Ba Lòng Quảng Trị), nơi phát đi thông báo “tiếng loa học bài” mỗi tối phục vụ xây dựng nếp sống học tập trong cộng đồng. 
 


Em Nguyễn Nhã Khanh, lớp 8B, Trường TH&THCS Ba Lòng chia sẻ rằng, trước đây việc học tập buổi tối thường không đều đặn, dễ bị chi phối bởi tiếng tivi, loa kéo hay âm thanh sinh hoạt xung quanh. “Từ ngày có tiếng loa học bài, em vào khuôn khổ hơn, tập trung hơn và làm bài đầy đủ”, Khanh nói. 

Không chỉ học sinh thay đổi, nhiều gia đình cũng hình thành thói quen giữ không gian yên tĩnh. “Tiếng loa học bài” đã trở thành tín hiệu để mỗi nhà tắt bớt âm thanh, tạo không gian học tập cho các con.

 
Em Nguyễn Nhã Khanh (lớp 8B, Trường TH&THCS Ba Lòng) vào bàn học khi loa truyền thanh phát tín hiệu nhắc giờ học bài. 
 


Khi tiếng loa trở thành “luật mềm” của cộng đồng

Xã Ba Lòng có hơn 1.200 hộ dân, địa bàn kéo dài gần 20km với 8 thôn, trong đó có 3 thôn đồng bào Vân Kiều. Việc quản lý, hỗ trợ con em học tập buổi tối vốn gặp nhiều khó khăn. 

Từ thực tế đó, tháng 9/2025, UBND xã ban hành văn bản triển khai khung giờ học tập tại nhà từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần và tích hợp lời nhắc vào hệ thống loa truyền thanh thông minh phủ sóng 8/8 thôn. 

Ông Phan Thanh Liệu - Phó Chủ tịch UBND xã Ba Lòng cho biết, việc cài đặt khung giờ tự động trên hệ thống loa giúp duy trì đều đặn lời nhắc mà không cần người trực. “Tiếng loa giúp hình thành thói quen thường xuyên cho các cháu, đồng thời nhắc nhở phụ huynh quan tâm hơn đến việc học của con. Quan trọng nhất là hạn chế tình trạng hát karaoke buổi tối, vốn gây phiền toái cho cả người già lẫn trẻ em.”, ông Liệu nhấn mạnh. 

 
Chị Cao Thị Kim Duyên (thôn Hà Lương) kèm con là em Nguyễn Ngọc Thiên Ân, lớp 1A, học bài đúng khung giờ sau khi loa truyền thanh phát tín hiệu. 
 


Cùng với "tiếng loa học bài" Công an xã phối hợp các đoàn thể vận động các cơ sở karaoke di động ký cam kết không mở nhạc trong khung giờ học, người dân cũng hạn chế tổ chức tiệc tùng gây ồn. Nhờ vậy, “tiếng loa học bài” dần trở thành quy ước tự giác của cộng đồng.

Hiệu quả rõ rệt trong từng gia đình

Theo đánh giá từ các trường học trên địa bàn, chỉ sau thời gian ngắn triển khai, việc học buổi tối của học sinh đã đi vào nề nếp hơn. Các em hạn chế tụ tập ban đêm, tập thói quen ngủ đúng giờ, còn phụ huynh chủ động dành thời gian ngồi kèm con học bài nên ý thức học tập của các em nâng lên rõ rệt. 

Thầy Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Ba Lòng cho biết, toàn trường hiện có 493 học sinh, trong đó 188 em bậc THCS. “Từ khi có tiếng loa, ý thức học tập của học sinh được nâng lên rõ rệt. Phụ huynh cũng thay đổi, họ biết sắp xếp sinh hoạt để tạo điều kiện cho con học bài. Đặc biệt, tình trạng karaoke buổi tối gần như chấm dứt; 7 giờ tối là cả thôn tự giác dừng ca hát để nhường lại không gian cho việc học”, thầy Tuấn nói. 

Từ ngày có "tiếng loa học bài" của địa phương, nhiều giáo viên nhận định việc học bài đúng giờ không chỉ giúp học sinh tiếp thu tốt hơn mà còn cải thiện sức khỏe do duy trì thời gian biểu lành mạnh.

 
Học sinh Trường TH&THCS Ba Lòng sau giờ học, những em đang hưởng lợi từ mô hình “tiếng loa học bài” được triển khai tại địa phương. 
 


Góp phần xây dựng xã hội học tập bền vững

Mô hình “tiếng loa học bài” tại xã miền núi Ba Lòng được đánh giá phù hợp với tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá, phát triển giáo dục và đào tạo và chương trình học tập cộng đồng giai đoạn 2021-2030. 

Theo ông Phan Thanh Liệu, sự hưởng ứng của người dân cho thấy mô hình hoàn toàn khả thi để nhân rộng ở những địa bàn nông thôn còn tiếng ồn gây ảnh hưởng đến việc học. “Lúc 19h loa vừa phát là tất cả hoạt động ca hát gây ồn ào đều dừng lại. Nhân dân rất ủng hộ vì vừa tốt cho con em, vừa mang lại nếp sống văn minh”, ông Liệu nói.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị Lê Thị Hương nhận định, đây là mô hình hay, góp phần lan tỏa nhận thức về việc đầu tư cho giáo dục ngay từ mỗi gia đình. “Gieo mầm tri thức là con đường bền vững nhất để giảm nghèo và phát triển,” bà Hương chia sẻ.

Nguồn tin: baophapluat.vn

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Chi cục Hải quan Khu vực IX

Mỹ Nhị - Biên Cương |

Chiều nay 26/11, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Chi cục Hải quan Khu vực IX nhằm đánh giá tình hình hoạt động của đơn vị sau sáp nhập và các giải pháp trọng tâm cho năm 2026, đặc biệt là công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) và phòng chống buôn lậu. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quảng Trị vinh danh nhà giáo đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư

Đăng Đức |

 Chiều 26/11, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị tổ chức Lễ công bố quyết định, vinh danh nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2025.

Quảng Trị: Xây dựng mô hình phát triển đời sống văn hóa dân tộc thiểu số tại Khe Sanh

Khánh Trinh |

Hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; cũng như triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.

Quảng Trị tăng tốc chuyển đổi số

Nguyễn Thuấn |

Quảng Trị đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số với trọng tâm là vận hành Nền tảng điều hành thông minh IOC, nâng cấp ứng dụng Công dân số QUANGTRI-S và mở rộng hệ thống cảnh báo thiên tai...