Tỉnh Quảng Trị phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ

Trần Tuyền |

Ngày 3/2, tại thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ - 2025. Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự lễ.


Phát biểu tại lễ phát động, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và nối tiếp truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, trong những năm qua, mỗi dịp Tết đến xuân về, tỉnh Quảng Trị thường xuyên duy trì phong trào trồng cây, trồng rừng, góp phần chung tay thực hiện tốt những cam kết của quốc gia với cộng đồng quốc tế về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Trần Tuyền
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Trần Tuyền

Trong năm qua, toàn tỉnh đã triển khai trồng rừng tập trung trên 12.000 ha và trên 3 triệu cây phân tán; sản xuất trên 26 triệu cây giống lâm nghiệp các loại đảm bảo chất lượng để tổ chức tốt trồng rừng tập trung.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải trồng cây tại lễ phát động - Ảnh: Trần Tuyền
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải trồng cây tại lễ phát động - Ảnh: Trần Tuyền

Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác đưa vào tiêu thụ đạt khoảng 1,2 triệu m3, góp phần đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định cho ngành công nghiệp chế biến gỗ trong và ngoài tỉnh.

Tỉ lệ che phủ rừng đạt mức 49,4%, góp phần tạo “tăng trưởng xanh” và phát triển lâm nghiệp bền vững, ổn định môi trường sinh thái, cảnh quan và giảm thiểu những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra.

Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp và các hiện tượng khí hậu cực đoan đang gia tăng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân tích cực, hưởng ứng tham gia Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang trồng cây tại lễ phát động - Ảnh: Trần Tuyền
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang trồng cây tại lễ phát động - Ảnh: Trần Tuyền

Trong đó, cần tập trung tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây gây rừng.

Vận động các cấp, ngành và Nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lâm nghiệp góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực, trở thành nét đẹp văn hóa, đảm bảo tính hiệu quả, tránh phô trương hình thức.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trồng cây tại lễ phát động - Ảnh: Trần Tuyền
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trồng cây tại lễ phát động - Ảnh: Trần Tuyền

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của trung ương và của tỉnh đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Các địa phương tiếp tục huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa để triển khai thực hiện tốt Chương trình trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững đến 2030.

Thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ và chăm sóc cây xanh tại các điểm phát động Tết trồng cây; phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô, kết hợp khai thác với trồng lại rừng theo hướng thâm canh nhằm nâng cao năng suất, giá trị rừng trồng.

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hải Lăng - Ảnh: Trần Tuyền
Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hải Lăng - Ảnh: Trần Tuyền

Đẩy mạnh thực hiện các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ lâm sản, chia sẻ lợi ích trong chuỗi sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất lâm nghiệp theo hướng phát triển nông - lâm nghiệp sinh thái, hiện đại, kinh tế tuần hoàn.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt Tết trồng cây năm 2025 và kế hoạch phát triển lâm nghiệp thời gian tới.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hải Lăng.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Trồng cây nưa cho thu nhập cao ở thôn Đông Sơn

Minh Tuấn |

“Ăn đi vài con cá/ Dăm bảy cái chột nưa...”, anh Nguyễn Hữu Trung, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đọc một đoạn trong bài thơ “Con cá, chột nưa” của nhà thơ Tố Hữu rồi nói với tôi: “Muốn hiểu thêm về chột nưa thì vào thôn Đông Sơn, xã Hải Sơn sẽ được giải đáp ngay. Chột nưa bây giờ là cây xóa đói giảm nghèo của nông dân xã này”. Lời của anh Trung khiến tôi không thể chần chừ.

Triển vọng từ mô hình trồng cây dược liệu dây thìa canh

Thanh Hải |

Từ nhu cầu sử dụng cây dây thìa canh hỗ trợ chữa bệnh tiểu đường tăng cao trong thời gian qua, Cơ sở sản xuất và kinh doanh cao dược liệu Minh Nhi, thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), đưa vào trồng thử nghiệm cây dây thìa canh ở vùng Cùa. Loại cây dược liệu này mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra triển vọng phát triển thêm loại cây dược liệu mới, góp phần xây dựng Cam Lộ trở thành trung tâm cây dược liệu của tỉnh.

Ra quân vệ sinh môi trường và trồng cây xanh tại đảo Cồn Cỏ

Hà Trang |

Tiếp tục chuỗi các hoạt động truyền thông giảm thiểu rác thải nhựa tại huyện đảo Cồn Cỏ, sáng 25/8, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, UBND huyện đảo Cồn Cỏ, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) tổ chức Lễ ra quân vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác và trồng cây xanh bảo vệ môi trường, chắn sóng ven biển tại bãi biển khu vực Bến Nghè. 

Người đàn ông đào giếng nước ngọt, trồng cây xanh phục vụ ngư dân vùng cảng

Thắng KS |

Một người đàn ông bình dị tại khu phố An Đức 2, thị trấn Cửa Tùng (Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã biến điều tưởng chừng không thể thành hiện thực để mang lại niềm vui và sự tiện lợi cho người dân nơi đây.