Tỉnh Thái Bình trao tặng 5 tỉ đồng xây dựng Trường Tiểu học Cam Thành, huyện Cam Lộ

Đức Việt |

Ngày 16/7/2021, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Thành làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, hỗ trợ cho huyện Cam Lộ xây dựng Trường Tiểu học Cam Thành và tặng quà cho học sinh. Tham dự về phía tỉnh Quảng Trị có Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị Đào Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến. 

Vào tháng 10/2020, Quảng Trị đã xảy ra trận lũ lịch sử, gây ngập lụt sâu trên diện rộng tại các địa phương trên toàn tỉnh. Đặc biệt đã xuất hiện đỉnh lũ vượt mức lũ lịch sử trên lưu vực sông Hiếu năm 1983. Trên địa bàn huyện Cam Lộ có nhiều địa phương ngập lụt sâu đến hơn 2 m, có nơi ngập từ 3- 4 m, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của Nhân dân. Trường Tiểu học Cam Thành có các điểm trường lẻ Cam Phú, Thượng Lâm nằm ở vùng thấp trũng ven sông Hiếu nên đã bị ảnh hưởng nặng nề do lũ gây ra; máy móc, thiết bị, bàn ghế, sách vở học sinh, trường học bị hư hỏng và xuống cấp…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành trao biển tượng trưng ủng hộ 5 tỉ đồng cho huyện Cam Lộ xây dựng Trường Tiểu học Cam Thành - Ảnh: Đ.V
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành trao biển tượng trưng ủng hộ 5 tỉ đồng cho huyện Cam Lộ xây dựng Trường Tiểu học Cam Thành - Ảnh: Đ.V

Sau khi nắm bắt được những thông tin về khó khăn của Trường Tiểu học Cam Thành, thông qua UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị, UBMTTQVN – Ban cứu trợ tỉnh Thái Bình đã quyết định ủng hộ 5 tỉ đồng dành tặng huyện Cam Lộ xây dựng công trình Trường Tiểu học Cam Thành với mong muốn giúp đỡ các em học sinh nơi đây có được ngôi trường khang trang, kiên cố hơn để yên tâm học tập.

Tại buổi trao kinh phí, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành chia sẻ, tỉnh Thái Bình và tỉnh Quảng Trị đã có mối quan hệ tình cảm gắn kết, bền chặt từ trong những năm tháng chiến tranh cho đến ngày hôm nay. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, khi biết tỉnh Quảng Trị phải hứng chịu những thiệt hại to lớn do thiên tai, bão lũ trong năm 2020, cán bộ và Nhân dân tỉnh Thái Bình đã vận động đóng góp các nguồn lực và đã có nhiều đợt hỗ trợ tỉnh Quảng Trị kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục cuộc sống; đặc biệt trong đó là sự ủng hộ 5 tỉ đồng để xây dựng Trường Tiểu học Cam Thành. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình mong rằng công trình trường học này sẽ là món quà tặng ý nghĩa, như là biểu tượng cho tình cảm tốt đẹp và nghĩa tình bền chặt giữa tỉnh Thái Bình và Quảng Trị.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc và chân thành đến lãnh đạo, cán bộ và Nhân dân tỉnh Thái Bình đã dành tặng món quà có ý nghĩa thiết thực là công trình Trường Tiểu học Cam Thành. Trường Tiểu học Cam Thành có hơn 350 học sinh, trong đó hiện nay trường chỉ mới đáp ứng cơ bản các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ dạy và học được cho khoảng 50% số học sinh. Còn lại các em phải theo học tại các điểm trường lẻ đã xuống cấp, hư hỏng nặng, thiếu thốn trang thiết bị dạy và học.

Vì vậy, nay nhà trường nhận được sự ủng hộ kinh phí để xây dựng thêm một công trình trường mới kiên cố, an toàn hơn thật sự là món quà rất kịp thời và hết sức có ý nghĩa. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị cam kết địa phương sẽ sử dụng hiệu quả món quà quý này, đồng thời, giao Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Cam Lộ, Trường Tiểu học Cam Thành phối hợp chặt chẽ, khẩn trương triển khai xây dựng ngôi trường đảm bảo chất lượng, đúng thiết kế, đạt các yêu cầu đề ra và phấn đấu hoàn thành theo dự kiến trong khoảng 70 ngày kể từ khi khởi công.

Dịp này, 20 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường Tiểu học Cam Thành cũng đã được đoàn công tác tỉnh Thái Bình trao tặng 20 chiếc xe đạp (tổng trị giá 27 triệu đồng). Trong khuôn khổ hoạt động lần này tại Quảng Trị, đoàn công tác tỉnh Thái Bình đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị nhân dịp kỉ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2021).

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Chủ tịch nước trao QĐ thăng hàm Đại tướng cho Bộ trưởng Quốc phòng

PV |

Ngày 12/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng với ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lào trao trả người nhập cảnh trái phép cho Thái Lan

Tổng hợp |

Công an thị xã Paksan vừa bàn giao một người Thái Lan nhập cảnh trái phép vào tỉnh Bolikhamxay và sống chung với một công dân Lào.

Trao Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ IV năm 2020

Mai Trang – Thanh Châu |

Ngày 21/6, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ IV năm 2020. Đến dự lễ trao giải có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh.

Trao trả công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Chu Hiệu |

Ngày 17/6, tại lối mở Nà Đoỏng thuộc Cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh tổ chức trao trả ba công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho Công an Trung Quốc.